Việt Nam xây tặng Lào Trung tâm Thư viện tư liệu Viện Khoa học xã hội

VOV.VN-Dự án khởi công từ năm 2012 với tổng mức đầu tư  hơn 154 tỷ đồng do  Chính phủ Việt Nam tài trợ, trong đó vốn đối ứng của Lào hơn 3,7 tỷ đồng.

Tối 9/12, tại Thủ đô Vientiane, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã làm lễ bàn giao dự án xây dựng Trung tâm Thư viện tư liệu và nhà làm việc của Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào cho Lào. Tới dự có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam- Lào; ông Somsavad Lengsavad, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào – Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều bộ ngành của Việt Nam và Lào.

Lãnh đạo Viện Hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam nhận Huân chương Lao động Hạng Hai của Đảng và Nhà nước Lào

Đây là quà tặng của Đảng, Chính phủ Việt Nam dành cho Đảng, Chính phủ và nhân Lào, thể hiện mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Giáo sư, Tiến sĩ Chaleun Yiapaoher, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào cho rằng: Việc xây tặng Trung tâm Thư viện tư liệu đã phản ánh sự quan tâm sâu sắc, tình cảm trong sáng, thủy chung, truyền thống tốt đẹp mà Đảng, Chính phủ Việt Nam anh em giành cho Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào.

Dự án xây dựng Trung tâm Thư viện tư liệu và nhà làm việc của Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào khởi công từ năm 2012 với tổng mức đầu tư  hơn 154 tỷ đồng do  Chính phủ Việt Nam tài trợ, trong đó vốn đối ứng của Lào hơn 3,7 tỷ đồng.

Một góc dự ánTrung tâm Thư viện tư liệu và nhà làm việc của Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào

Nhân dịp này, Đảng và Nhà nước Lào đã trao tặng Huân chương Phát triển Hạng Nhất cho tập thể Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Tặng 3 Huân chương Lao động hạng Hai cho 3 đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và 2 Huân chương Hữu nghị cho hai cán bộ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyết định đột phá của Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam
Quyết định đột phá của Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

VOV.VN-Kết quả của Hội nghị CLV không chỉ mở rộng hợp tác khu vực Tam giác phát triển mà còn đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa 3 quốc gia trên các lĩnh vực.

Quyết định đột phá của Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Quyết định đột phá của Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

VOV.VN-Kết quả của Hội nghị CLV không chỉ mở rộng hợp tác khu vực Tam giác phát triển mà còn đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa 3 quốc gia trên các lĩnh vực.

Kỷ niệm 39 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào
Kỷ niệm 39 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

VOV.VN -Tổng lãnh sự Lào tại TP HCM nhấn mạnh: “Quan hệ và tình đoàn kết Lào – Việt Nam đã trở thành quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước".

Kỷ niệm 39 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Kỷ niệm 39 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

VOV.VN -Tổng lãnh sự Lào tại TP HCM nhấn mạnh: “Quan hệ và tình đoàn kết Lào – Việt Nam đã trở thành quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước".

Kỷ niệm 39 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào tại Hà Nội
Kỷ niệm 39 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào tại Hà Nội

VOV.VN- Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Kỷ niệm 39 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào tại Hà Nội

Kỷ niệm 39 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào tại Hà Nội

VOV.VN- Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Cả thế giới chỉ mỗi Việt Nam, Lào có chức danh Chủ nhiệm VPQH
Cả thế giới chỉ mỗi Việt Nam, Lào có chức danh Chủ nhiệm VPQH

VOV.VN -Việc thay đổi tên gọi chức danh Chủ nhiệm VPQH bằng tên gọi Tổng Thư ký thực tế là xu hướng hội nhập với thế giới

Cả thế giới chỉ mỗi Việt Nam, Lào có chức danh Chủ nhiệm VPQH

Cả thế giới chỉ mỗi Việt Nam, Lào có chức danh Chủ nhiệm VPQH

VOV.VN -Việc thay đổi tên gọi chức danh Chủ nhiệm VPQH bằng tên gọi Tổng Thư ký thực tế là xu hướng hội nhập với thế giới

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc mừng Quốc khánh Lào
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc mừng Quốc khánh Lào

VOV.VN -Lào luôn khẳng định về sự giúp đỡ to lớn của các bạn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc mừng Quốc khánh Lào

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc mừng Quốc khánh Lào

VOV.VN -Lào luôn khẳng định về sự giúp đỡ to lớn của các bạn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Lào
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Lào

VOV.VN - Trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Lào

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Lào

VOV.VN - Trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế

Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác trong công tác dân tộc
Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác trong công tác dân tộc

VOV.VN - Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào luôn coi trọng công tác dân tộc, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc

Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác trong công tác dân tộc

Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác trong công tác dân tộc

VOV.VN - Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào luôn coi trọng công tác dân tộc, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc

Quan hệ hợp tác đặc biệt Việt-Lào không ngừng được củng cố, phát triển
Quan hệ hợp tác đặc biệt Việt-Lào không ngừng được củng cố, phát triển

VOV.VN - Hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào đã không ngừng được củng cố và phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Quan hệ hợp tác đặc biệt Việt-Lào không ngừng được củng cố, phát triển

Quan hệ hợp tác đặc biệt Việt-Lào không ngừng được củng cố, phát triển

VOV.VN - Hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào đã không ngừng được củng cố và phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.