Bà H’ Kim Hoa Byă được bầu làm Chủ tịch MTTQ tỉnh Đắk Lắk ​

VOV.VN -Bà H’Kim Hoa Byă là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Hôm nay (31/7), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đăk Lăk tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019 -2024. Tại Hội nghị lần thứ nhất tổ chức cùng ngày, bà H’ Kim Hoa Byă, Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đăk Lăk, đã được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đăk Lăk.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đánh giá, 5 năm qua, mặt trận các cấp ở Đăk Lăk đã vận động nhân dân ủng hộ, hỗ trợ hơn 390 tỷ đồng, hiến hơn 450.000 mét vuông đất và hơn 102.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu,… góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đưa 43 xã về đích nông nông mới. Mặt trận các cấp trong tỉnh cũng vận động được hơn 88 tỷ đồng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 của tỉnh còn 12,81%.

Bên cạnh đó, chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, đã được mặt trận các cấp thực hiện tốt. Công tác đối ngoại nhân dân được mở rộng và có đóng góp tích cực, tạo môi trường thuận lợi để mở rộng hợp tác và hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - đồng thuận - phát triển” nhiệm kỳ 2019 – 2024,  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp tục vận động nhân dân tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu có từ 30 đến 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hàng năm vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đạt từ 10 đến 12 tỷ đồng;  vận động cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt từ 98% trở lên...

Đại hội đã hiệp thương cử 94 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 -2024. Hội nghị lần thứ nhất Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV đã hiệp thương cử bà H’Kim Hoa Byă - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa XIV.

Bà H’Kim Hoa Byă - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa XIV phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tham dự đại hội, ông Hoàng Chuyên, thành viên Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Buôn Ma Thuột mong muốn, MTTQ nhiệm kỳ mới tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế giám sát và phản biện xã hội để phát huy hơn nữa tính dân chủ trong nhân dân.

“Sau đại hội này, tôi mong muốn các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa XIV sẽ triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội đã đề ra. Đặc biệt là 5 nhiệm vụ đã đề ra trong đại hội. Trong đó việc vận động toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nêu cao vai trò phản biện xã hội góp phần thực hiện dân chủ công khai mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra trong nhiệm kỳ tới”-ông Hoàng Chuyên nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự
Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự

VOV.VN - Thành ủy Hải Phòng tổ chức các hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ một số sở, ngành và địa phương của thành phố.

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự

VOV.VN - Thành ủy Hải Phòng tổ chức các hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ một số sở, ngành và địa phương của thành phố.

Chuẩn bị nhân sự cấp ủy, tránh nâng người này, hạ người kia
Chuẩn bị nhân sự cấp ủy, tránh nâng người này, hạ người kia

VOV.VN -Cần tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp uỷ; tránh biểu hiện tìm cách nâng người này, hạ người kia, làm mất đoàn kết nội bộ.

Chuẩn bị nhân sự cấp ủy, tránh nâng người này, hạ người kia

Chuẩn bị nhân sự cấp ủy, tránh nâng người này, hạ người kia

VOV.VN -Cần tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp uỷ; tránh biểu hiện tìm cách nâng người này, hạ người kia, làm mất đoàn kết nội bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Mặt trận
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Mặt trận

VOV.VN - Ông Trần Lưu Quang nhận chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM khóa XI.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Mặt trận

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Mặt trận

VOV.VN - Ông Trần Lưu Quang nhận chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM khóa XI.