Hai gương mặt quyền lực quản lý hàng triệu tỷ đồng vốn Nhà nước

VOV.VN -Hai vị trí chủ chốt của Ủy ban này được Thủ tướng giao cho ông Nguyễn Hoàng Anh, nguyên Bí thư Cao Bằng và bà Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng của Bộ KHĐT.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa tổ chức Lễ ra mắt vào chiều 30/9 tại Hà Nội. Theo Nghị định số 131 của Chính phủ ban hành ngày 29/9/2018, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước thuộc Chính phủ, được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên. (Ảnh: chinhphu.vn)

Theo Nghị định 131, Ủy ban được giao trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại 19 đơn vị gồm 7 tập đoàn và 12 tổng công ty, trong đó có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và các tổng công ty khác. (Ảnh: Nhân Dân)

Nhân sự của "siêu Ủy ban" này là vấn đề được dư luận rất quan tâm. Hiện tại, vị trí Chủ tịch Ủy ban đã được Thủ tướng giao cho ông Nguyễn Hoàng Anh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng hồi tháng 2/2018; vị trí Phó Chủ tịch do bà Nguyễn Thị Phú Hà đảm nhiệm. Trong ảnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phú Hà tại lễ ra mắt "siêu Ủy ban". (Ảnh: chinhphu.vn)

Bà Nguyễn Thị Phú Hà sinh năm 1972, quê ở Hà Tĩnh, có trình độ tiến sĩ kinh tế. Bà đã có 21 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trước khi được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Phú Hà giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Nội vụ)

Bà Nguyễn Thị Phú Hà cũng từng làm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân với chức năng giúp Bộ trưởng Bộ KHĐT thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư. (Ảnh: Vnmedia)

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 3/2/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 189/QĐ-TT bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Hoàng Anh sinh năm 1963 tại xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP. Hải Phòng, có trình độ Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế; Cử nhân lý luận chính trị. 
Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, ông Nguyễn Hoàng Anh là Đại biểu Quốc hội khóa XI, khóa XII của Hải Phòng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội. Từ 2010 - 2011, ông Nguyễn Hoàng Anh là Đại biểu Quốc hội khóa XII, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Ngày 24/3/2015, ông Nguyễn Hoàng Anh được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng nhiệm kỳ 2010-2015. Ngày 26/12/2017, ông Nguyễn Hoàng Anh được phân công thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020 để nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam)

Chia sẻ với báo chí tại Lễ ra mắt Ủy ban vốn Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh cho biết, Ủy ban đã hoàn thành xây dựng Đề án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc và tổ chức thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình, thủ tục tuyển dụng, tiếp nhận 50 biên chế trong năm 2018. Dự kiến năm 2019 sẽ tuyển dụng đủ 150 biên chế có chất lượng đáp ứng khối lượng công việc đề ra. (Ảnh: Dân Trí)

Được biết, tính tới thời điểm 31/12/2017, giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu Nhà nước của 19 tập đoàn, tổng công ty được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về Ủy ban là trên 1 triệu tỷ đồng, tổng giá trị tài sản là hơn 2,3 triệu tỷ đồng. Trong ảnh: Thủ tướng trao quà lưu niệm và chúc mừng lãnh đạo Uỷ ban quản lý vốn nhà nước. (Ảnh: congthuong.vn)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do khiến ông Nguyễn Hoàng Anh được “chọn mặt gửi vàng“
Lý do khiến ông Nguyễn Hoàng Anh được “chọn mặt gửi vàng“

VOV.VN - Theo phân tích của các chuyên gia, người đứng đầu "siêu" Ủy ban này phải vừa có chuyên môn về kinh tế nhưng cũng phải là một người biết làm chính trị, lấy mục tiêu vì nước, vì dân...

Lý do khiến ông Nguyễn Hoàng Anh được “chọn mặt gửi vàng“

Lý do khiến ông Nguyễn Hoàng Anh được “chọn mặt gửi vàng“

VOV.VN - Theo phân tích của các chuyên gia, người đứng đầu "siêu" Ủy ban này phải vừa có chuyên môn về kinh tế nhưng cũng phải là một người biết làm chính trị, lấy mục tiêu vì nước, vì dân...