Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Lê Tiến Châu từng giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội (từ ngày 21/1/2016); Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp (từ ngày 1/9/2014).

Ngày 13/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1056/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Lê Tiến Châu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Lê Tiến Châu
Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông được giao đảm nhận nhiều cương vị khác nhau. Ở cương vị nào, ông cũng được đánh giá là người có năng lực, trách nhiệm, cởi mở và kiên trì.

Ông Lê Tiến Châu từng giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội (từ ngày 21/1/2016); Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp (từ ngày 1/9/2014);

Năm 2012, ông được bổ nhiệm giữ cương vị Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, sau đó là Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp.

Trước nữa, ngày 19/8/2010, ông được bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ chức Hiệu trưởng trường Trung cấp luật Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Ông Lê Tiến Châu cũng từng được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Tư pháp vào đầu năm 2010. Ông đã có thời gian khoảng 15 năm (từ 1994 tới 2009) giảng dạy tại trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh - ngôi trường mà ông tốt nghiệp năm 1994./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh dự khai giảng Đại học Luật TPHCM
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh dự khai giảng Đại học Luật TPHCM

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh đề nghị nhà trường đào tạo luật phải gắn liền thực tiễn

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh dự khai giảng Đại học Luật TPHCM

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh dự khai giảng Đại học Luật TPHCM

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh đề nghị nhà trường đào tạo luật phải gắn liền thực tiễn

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Đại học Luật TPHCM
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Đại học Luật TPHCM

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh căn dặn các học viên tiếp tục nâng cao kiến thức, phẩm chất đạo đức, cống hiến hết mình.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Đại học Luật TPHCM

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Đại học Luật TPHCM

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh căn dặn các học viên tiếp tục nâng cao kiến thức, phẩm chất đạo đức, cống hiến hết mình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trở về làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trở về làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

VOV.VN - Ông Lê Thanh Long từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp năm 2011, sau đó được điều động về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trở về làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trở về làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

VOV.VN - Ông Lê Thanh Long từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp năm 2011, sau đó được điều động về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Chủ tịch nước thăm và làm việc với Đại học Luật Hà Nội
Chủ tịch nước thăm và làm việc với Đại học Luật Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch nước cho rằng, cần xây dựng ĐH Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.

Chủ tịch nước thăm và làm việc với Đại học Luật Hà Nội

Chủ tịch nước thăm và làm việc với Đại học Luật Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch nước cho rằng, cần xây dựng ĐH Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.

Bộ Tư pháp công bố kết quả thi tuyển lãnh đạo năm 2015
Bộ Tư pháp công bố kết quả thi tuyển lãnh đạo năm 2015

VOV.VN - Hội đồng thi tuyển Bộ Tư pháp đã lựa chọn được 03 ứng viên trúng tuyển vào 03 chức danh lãnh đạo cấp Vụ

Bộ Tư pháp công bố kết quả thi tuyển lãnh đạo năm 2015

Bộ Tư pháp công bố kết quả thi tuyển lãnh đạo năm 2015

VOV.VN - Hội đồng thi tuyển Bộ Tư pháp đã lựa chọn được 03 ứng viên trúng tuyển vào 03 chức danh lãnh đạo cấp Vụ