Nghỉ việc tùy tiện, 2 cán bộ Sở nội vụ Gia Lai bị buộc thôi việc

VOV.VN - Ngày 9/4, Sở Nội vụ Gia Lai cho biết, cơ quan đã ra quyết định kỷ luật đối với 2 cán bộ nghỉ việc tùy tiện.

Theo quyết định, Sở Nội vụ Gia Lai đã buộc thôi việc đối với công chức Hồ Quang Thi (SN 1979), đồng thời thành lập hội đồng kỷ luật xem xét việc buộc thôi việc  đối với công chức Trần Thị Bích Hà (SN 1976).

Sở Nội vụ Gia Lai, nơi có 2 công chức tự ý nghỉ việc vì nghi vấn nợ tiền.

Trước đó, ông Hồ Quang Thi (SN 1979) là chuyên viên văn phòng Sở Nội vụ Gia Lai. Từ tháng 10-12/2017, ông Thi bị một số người đến cơ quan tìm gặp đòi nợ và một số ngân hàng gửi giấy thông báo nợ. Từ tháng 12/2017, ông Thi không đến cơ quan làm việc.

Còn bà Trần Thị Bích Hà, công tác tại Phòng Tổng hợp- Hành chính, Ban Thi đua-Khen thưởng, Sở Nội vụ Gia Lai, đã xin nghỉ để đi chữa bệnh từ cuối tháng 1/2018, nhưng sau đó không trở lại cơ quan làm việc.

Sau 3 lần gửi thông báo, yêu cầu 2 công chức này đi làm trở lại mà không nhận được phản hồi, Sở Nội vụ Gia Lai đã tiến hành xử lý theo quy trình để buộc thôi việc đối với ông Thi và bà Hà.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng nhiều công chức, viên chức, Đảng viên, người lao động trong tỉnh vay tiền bừa bãi, bỏ nhiệm sở, gây ảnh hưởng tới uy tín các cơ quan, mới đây Tỉnh ủy Gia Lai ban hành văn bản yêu cầu các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, tăng cường quản lý, giáo dục tư tưởng công chức, viên chức; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm công chức, viên chức, đảng viên về những điều đảng viên không được làm, thực hiện Luật cán bộ, Luật công chức và các quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu các đơn vị, cơ quan tăng cường vận động công chức, viên chức, đảng viên, người lao động tố giác các hành vi, đối tượng có nhận tiền chạy việc, cho vay lãi suất cao, đòi nợ,… về cơ quan, đơn vị, cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảng 7.000 công chức, viên chức ở Thanh Hóa sẽ nghỉ việc
Khoảng 7.000 công chức, viên chức ở Thanh Hóa sẽ nghỉ việc

VOV.VN - Dự kiến đến năm 2021, Thanh Hóa sẽ có khoảng 7.000 công chức, viên chức được bố trí cho nghỉ việc.

Khoảng 7.000 công chức, viên chức ở Thanh Hóa sẽ nghỉ việc

Khoảng 7.000 công chức, viên chức ở Thanh Hóa sẽ nghỉ việc

VOV.VN - Dự kiến đến năm 2021, Thanh Hóa sẽ có khoảng 7.000 công chức, viên chức được bố trí cho nghỉ việc.

Âm thầm nghỉ việc, vay nặng lãi trồng 6.000 gốc hồng
Âm thầm nghỉ việc, vay nặng lãi trồng 6.000 gốc hồng

Đam mê hoa hồng, giành phần lớn tiền lương kiếm được để mua hoa, chị Tuyết còn âm thầm giấu bố mẹ việc mình nghỉ việc ở công ty để về trồng hoa hồng...

Âm thầm nghỉ việc, vay nặng lãi trồng 6.000 gốc hồng

Âm thầm nghỉ việc, vay nặng lãi trồng 6.000 gốc hồng

Đam mê hoa hồng, giành phần lớn tiền lương kiếm được để mua hoa, chị Tuyết còn âm thầm giấu bố mẹ việc mình nghỉ việc ở công ty để về trồng hoa hồng...

Một số công chức ở Gia Lai tự ý nghỉ việc
Một số công chức ở Gia Lai tự ý nghỉ việc

VOV.VN - Ông Đỗ Duy Nhât, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vừa cho biết, hiện có 2 công chức của sở này tự ý nghỉ việc tại nhiệm sở.

Một số công chức ở Gia Lai tự ý nghỉ việc

Một số công chức ở Gia Lai tự ý nghỉ việc

VOV.VN - Ông Đỗ Duy Nhât, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vừa cho biết, hiện có 2 công chức của sở này tự ý nghỉ việc tại nhiệm sở.

Hai công chức nghỉ việc với nghi vấn nợ tiền, tỉnh ra văn bản chỉ đạo
Hai công chức nghỉ việc với nghi vấn nợ tiền, tỉnh ra văn bản chỉ đạo

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể nghiên cứu giải pháp không để xảy ra việc vay nặng lãi trong cán bộ, công chức, viên chức.

Hai công chức nghỉ việc với nghi vấn nợ tiền, tỉnh ra văn bản chỉ đạo

Hai công chức nghỉ việc với nghi vấn nợ tiền, tỉnh ra văn bản chỉ đạo

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể nghiên cứu giải pháp không để xảy ra việc vay nặng lãi trong cán bộ, công chức, viên chức.