Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai bất ngờ xin nghỉ việc

VOV.VN - Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai đã gửi đơn xin nghỉ việc lên Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam gần 2 tháng qua vì lý do cá nhân.

Trưa 6/12, ông Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam xác nhận, ông Đỗ Xuân Diện - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai có đơn xin nghỉ việc.

Trụ sở Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, nơi ông Diện làm Trưởng Ban.
Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, có một lãnh đạo doanh nghiệp mời ông Đỗ Xuân Diện về làm quản lý trên lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. 

Ông Đỗ Xuân Diện đã gửi đơn lên Thường trực Tỉnh ủy gần 2 tháng qua vì lý do cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã họp bàn về vấn đề này.

Ông Nguyễn Ngọc Quang cho biết đang chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam tiến hành các thủ tục theo quy định về trường hợp ông Diện.  

Hiện nay, Kiểm toán Nhà nước đang hoàn tất kết luận về việc kiểm toán chuyên đề đánh giá hiệu quả của chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai do Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quản lý, điều hành./.

Từ năm 2002 đến năm 2007, ông Đỗ Xuân Diện làm Giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển Kỳ Hà - Chu Lai, thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai. Sau đó làm Phó Ban Quản lý Dự án sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam.

Khi Ban này sáp nhập vào Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thì ông Đỗ Xuân Diện được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban.

Ngày 15/9/2014, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Diện, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm Trưởng Ban quản ký Khu kinh tế mở Chu Lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chi tiền để cán bộ nghỉ việc: Liệu có thực sự là sáng kiến?
Chi tiền để cán bộ nghỉ việc: Liệu có thực sự là sáng kiến?

VOV.VN - Nhiều người coi đây là sáng kiến, nhưng liệu nó có loại được những cán bộ sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về?

Chi tiền để cán bộ nghỉ việc: Liệu có thực sự là sáng kiến?

Chi tiền để cán bộ nghỉ việc: Liệu có thực sự là sáng kiến?

VOV.VN - Nhiều người coi đây là sáng kiến, nhưng liệu nó có loại được những cán bộ sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về?

Nghỉ việc tùy tiện, 2 cán bộ Sở nội vụ Gia Lai bị buộc thôi việc
Nghỉ việc tùy tiện, 2 cán bộ Sở nội vụ Gia Lai bị buộc thôi việc

VOV.VN - Ngày 9/4, Sở Nội vụ Gia Lai cho biết, cơ quan đã ra quyết định kỷ luật đối với 2 cán bộ nghỉ việc tùy tiện.

Nghỉ việc tùy tiện, 2 cán bộ Sở nội vụ Gia Lai bị buộc thôi việc

Nghỉ việc tùy tiện, 2 cán bộ Sở nội vụ Gia Lai bị buộc thôi việc

VOV.VN - Ngày 9/4, Sở Nội vụ Gia Lai cho biết, cơ quan đã ra quyết định kỷ luật đối với 2 cán bộ nghỉ việc tùy tiện.

Văn hóa từ chức đã nói nhiều nhưng vẫn ở dạng “chơi chữ”
Văn hóa từ chức đã nói nhiều nhưng vẫn ở dạng “chơi chữ”

VOV.VN -“Vì “chơi chữ” nên làm người ta tưởng rằng từ chức là một hành vi văn hóa trong khi thực sự nó là nỗi nhục lớn nhất cho một cá nhân trước khi ra tòa”

Văn hóa từ chức đã nói nhiều nhưng vẫn ở dạng “chơi chữ”

Văn hóa từ chức đã nói nhiều nhưng vẫn ở dạng “chơi chữ”

VOV.VN -“Vì “chơi chữ” nên làm người ta tưởng rằng từ chức là một hành vi văn hóa trong khi thực sự nó là nỗi nhục lớn nhất cho một cá nhân trước khi ra tòa”

Ông Nguyễn Đình Hương: Đưa vấn đề từ chức thành tấm gương của cán bộ
Ông Nguyễn Đình Hương: Đưa vấn đề từ chức thành tấm gương của cán bộ

VOV.VN - Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư cho rằng, nên đưa vấn đề từ chức trở thành tấm gương của cán bộ. Nếu ai xung phong từ chức thì đó là một tấm gương.

Ông Nguyễn Đình Hương: Đưa vấn đề từ chức thành tấm gương của cán bộ

Ông Nguyễn Đình Hương: Đưa vấn đề từ chức thành tấm gương của cán bộ

VOV.VN - Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư cho rằng, nên đưa vấn đề từ chức trở thành tấm gương của cán bộ. Nếu ai xung phong từ chức thì đó là một tấm gương.

TPHCM giải quyết nguyện vọng rút đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải
TPHCM giải quyết nguyện vọng rút đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

VOV.VN - Giữa tháng 5/2018, ông Đoàn Ngọc Hải đã xin rút đơn từ chức để được "tiếp tục cống hiến, đóng góp cho thành phố".

TPHCM giải quyết nguyện vọng rút đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

TPHCM giải quyết nguyện vọng rút đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

VOV.VN - Giữa tháng 5/2018, ông Đoàn Ngọc Hải đã xin rút đơn từ chức để được "tiếp tục cống hiến, đóng góp cho thành phố".