Quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Malaysia

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 - 21/7/2023. Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh khẳng định, chuyến thăm sẽ tạo xung lực mạnh mẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Malaysia.

Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia từ ngày 20 - 21/7/2023?

Đại sứ Đinh Ngọc Linh: Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thăm Việt Nam đúng thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023). Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Anwar Ibrahim tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức tháng 11/2022, điều này thể hiện sự coi trọng của Malaysia trong quan hệ với Việt Nam. Có thể nói, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dấu mốc mới trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia, góp phần củng cố nền tảng chính trị và tiếp thêm động lực mới thúc đẩy hơn nữa hợp tác chiến lược giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả hơn, nhất là trong bối cảnh hai nước đang cùng nhau kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023). Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng góp phần gia tăng tin cậy chính trị, thắt chặt quan hệ giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Phóng viên: Thưa Đại sứ, trong chuyến thăm lần này, Lãnh đạo hai nước sẽ đặt trọng tâm vào các lĩnh vực hợp tác song phương nào?

Đại sứ Đinh Ngọc Linh: Có thể nói hai nước đã có những bước chuẩn bị rất chu đáo về nội dung trao đổi trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia. Ngay trước chuyến thăm 01 ngày, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Malaysia nhằm rà soát lại tất cả các lĩnh vực hợp tác.

Tôi cho rằng, trong chuyến thăm lần này Lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi một cách thẳng thắn, toàn diện và sâu sắc tất cả các lĩnh vực hợp tác hiện có giữa hai nước như chính trị, an ninh – quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, du lịch, giao lưu nhân dân,… đồng thời tìm kiếm các biện pháp mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác như Công nghiệp thực phẩm Halal (thực phẩm dành cho người Hồi giáo), chuyển đổi số, kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao,… từ đó góp phần tạo xung lực mới cho việc thực thi Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Malaysia giai đoạn 2021 – 2025.

Bên cạnh đó, tôi cũng trông đợi Lãnh đạo hai bên sẽ chia sẻ, trao đổi thẳng thắn, tin cậy về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông và hợp tác phát triển kinh tế biển, đồng thời, thống nhất những phương hướng lớn nhằm tăng cường phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN, góp phần vào việc tăng cường đoàn kết nội khối và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết quan hệ song phương giữa Việt Nam – Malaysia có những dấu ấn gì nổi bật và đâu sẽ là lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước trong thời gian tới?

Đại sứ Đinh Ngọc Linh:  Hiện nay, hai nước đã và đang tích cực phối hợp thực thi hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2021 – 2025, đây là tiền đề quan trọng nhằm củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, tôi cho rằng hợp tác chính trị vẫn là nền tảng cốt lõi, đặt dấu ấn nổi bật trong quan hệ song phương thời gian qua. Bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 thời gian vừa qua, hai bên vẫn thường xuyên duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc ở cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân dưới nhiều hình thức linh hoạt, nổi bật là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Dato Sri Ismail Sabri Yaakob tháng 3/2022. Các cơ chế hợp tác cũng được lãnh đạo hai nước quan tâm thúc đẩy và duy trì với việc Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hợp tác về Kinh tế, Khoa học và kỹ thuật Việt Nam – Malaysia theo hình thức trực tuyến vào tháng 11/2021 và tới đây là kỳ họp lần thứ 7 được tổ chức theo hình thức trực tiếp ngay trước chuyến thăm của Thủ tướng Anwar Ibrahim tới Việt Nam.

Dấu ấn nổi bật khác cần nhắc đến trong quan hệ song phương thời gian qua chính là hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư. Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt nam trong ASEAN và thứ 9 trên thế giới. Kim ngạch thương mại song phương không ngừng gia tăng trong những năm qua, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kim ngạch năm 2022 đạt 14,7 tỷ USD, tăng 17,6% so với năm 2021. Bên cạnh đó, Malaysia là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam và nằm trong số 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với hơn 700 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đăng ký trên 13 tỷ USD.

Với sự tăng trưởng kinh tế - thương mại – đầu tư như vậy, tôi tin rằng tiềm năng hợp tác hai bên vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ tiếp thêm động lực mới thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao,… để có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng thương mại 18 tỷ USD vào năm 2025 như đã đề ra trong Chương trình Hành động triển khai Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Malaysia giai đoạn 2021 – 2025.

Bên cạnh đó, một trong những tiềm năng hợp tác mà phía Malaysia đang rất quan tâm thúc đẩy hiện nay chính là phát triển ngành công nghiệp thực phẩm Halal. Cả hai nước đều có điểm chung trong chiến lược về đảm bảo an ninh lương thực tới năm 2030, do đó việc hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực này là hướng đi mới đầy triển vọng, góp phần đưa hợp tác kinh kế có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết hai nước có phương hướng, biện pháp gì nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và hỗ trợ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn đa phương như ASEAN, APEC…?

Đại sứ Đinh Ngọc Linh: Để thúc đẩy quan hệ song phương cần triển khai một cách có hiệu quả nhất Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2021 – 2025, trong đó đặc biệt chú trọng việc duy trì tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh, không ngừng thúc đẩy hợp tác kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hợp tác trong các lĩnh vực mới và tiềm năng như công nghiệp halal, chuyển đổi số, kinh tế số,... Bên cạnh đó, hai bên cần phải duy trì đều đặn, đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Ủy ban Hỗn hợp Thương mại cấp Bộ trưởng Công Thương,… nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao trong việc phối hợp triển khai các mục tiêu phát triển trong từng lĩnh vực cụ thể.          

Hai bên cũng sẽ tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, hợp tác và tích cực ủng hộ lẫn nhau trong các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai nước đều là thành viên như tại ASEAN, Liên hợp quốc (UN), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Phong trào Không liên kết (NAM), Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Á – Âu (ASEM)…v.v. Đặc biệt, trong khuôn khổ ASEAN, Việt Nam và Malaysia đều là những thành viên tích cực, có trách nhiệm của khối. Hai nước cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN trong việc duy trì và thúc đẩy tình đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 cũng như các chiến lược và sáng kiến có liên quan nhằm xây dựng một cộng đồng ASEAN hài hòa, gắn kết, giàu bản sắc, có khả năng ứng phó trước những vấn đề nổi lên trong khu vực và trên thế giới./.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Đối tác chiến lược duy nhất của Malaysia trong ASEAN
Việt Nam - Đối tác chiến lược duy nhất của Malaysia trong ASEAN

VOV.VN - Đại biện Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết, Việt Nam là Đối tác chiến lược duy nhất của Malaysia trong ASEAN. Việc thiết lập này đã phản ánh mức độ tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai nước. 

Việt Nam - Đối tác chiến lược duy nhất của Malaysia trong ASEAN

Việt Nam - Đối tác chiến lược duy nhất của Malaysia trong ASEAN

VOV.VN - Đại biện Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết, Việt Nam là Đối tác chiến lược duy nhất của Malaysia trong ASEAN. Việc thiết lập này đã phản ánh mức độ tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai nước. 

Đại sứ Tan Yang Thai: Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Malaysia 
Đại sứ Tan Yang Thai: Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Malaysia 

VOV.VN - Trong chuyến thăm và trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỉ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Malaysia (30/3/1973-30/3/2023), ngày 14/3, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, Dato Tan Yang Thai khẳng định, Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Malaysia.

Đại sứ Tan Yang Thai: Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Malaysia 

Đại sứ Tan Yang Thai: Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Malaysia 

VOV.VN - Trong chuyến thăm và trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỉ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Malaysia (30/3/1973-30/3/2023), ngày 14/3, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, Dato Tan Yang Thai khẳng định, Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Malaysia.

Thủ tướng Malaysia thăm Việt Nam: Đưa quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới
Thủ tướng Malaysia thăm Việt Nam: Đưa quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới

Việt Nam và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/3/1973. Quan hệ hai nước nhìn chung vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp trên cơ sở đối tác chiến lược được thiết lập từ tháng 8/2015.

Thủ tướng Malaysia thăm Việt Nam: Đưa quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới

Thủ tướng Malaysia thăm Việt Nam: Đưa quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới

Việt Nam và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/3/1973. Quan hệ hai nước nhìn chung vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp trên cơ sở đối tác chiến lược được thiết lập từ tháng 8/2015.

Quan hệ Việt Nam – Malaysia ngày càng phát triển tốt đẹp trên cơ sở đối tác chiến lược
Quan hệ Việt Nam – Malaysia ngày càng phát triển tốt đẹp trên cơ sở đối tác chiến lược

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 - 21/3/2022.

Quan hệ Việt Nam – Malaysia ngày càng phát triển tốt đẹp trên cơ sở đối tác chiến lược

Quan hệ Việt Nam – Malaysia ngày càng phát triển tốt đẹp trên cơ sở đối tác chiến lược

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 - 21/3/2022.

“Đối tác chiến lược đưa quan hệ Việt Nam - Malaysia lên tầm cao mới”
“Đối tác chiến lược đưa quan hệ Việt Nam - Malaysia lên tầm cao mới”

VOV.VN - Việt Nam và Malaysia có nhiều lợi ích gắn bó. Việc thiết lập Đối tác chiến lược đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu.

“Đối tác chiến lược đưa quan hệ Việt Nam - Malaysia lên tầm cao mới”

“Đối tác chiến lược đưa quan hệ Việt Nam - Malaysia lên tầm cao mới”

VOV.VN - Việt Nam và Malaysia có nhiều lợi ích gắn bó. Việc thiết lập Đối tác chiến lược đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu.