Indonesia quan tâm đến sản xuất và tiêu thụ ô tô tại Việt Nam

VOV.VN- Theo Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, ngành sản xuất ô tô đang rất có tiềm năng và lợi thế ở Việt Nam.

Nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Indonesia, đặc biệt là trong ngành công nghiệp ô tô và phụ tùng, sáng 2/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn “Việt Nam - Indonesia: Hợp tác kinh doanh về ngành công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô, xe máy”.

Thông qua Hội thảo, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội được cập nhật những thông tin về thị trường ô tô và phụ tùng của Indonesia; có cơ hội kết nối, gặp gỡ trực tiếp với doanh nghiệp Indonesia, trao đổi kinh nghiệm, và đặc biệt là tìm kiếm cơ hội và mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội được cập nhật những thông tin về thị trường ô tô và phụ tùng của Indonesia.

Ông Ibnu Hadi Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam cho rằng, ngành sản xuất ô tô đang rất có tiềm năng và lợi thế ở Việt Nam. Indonesia rất mong muốn có thể hỗ trợ Việt Nam, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm vì Indonesia có kinh nghiệm trong việc này.

“Việt Nam là một “vận động viên” mới trong làng ô tô nhưng đã có nền tảng vững chắc, đặc biệt là nguồn nhân lực và một số nguồn lực khác. Diễn đàn hôm nay là cơ hội để thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam và Indonesia trong lĩnh vực sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô, xe máy trong bối cảnh ngành công nghiệp này đang phát triển mạnh mẽ”, ông Ibnu Hadi nêu rõ.

Trong khi đó, TS. Đoàn Duy Khương Phó Chủ tịch Phòng VCCI nhận định, hiện nay một trong những mặt hàng xuất khẩu mạnh nhất từ Indonesia sang Việt Nam chính là ô tô và phụ tùng. Nhu cầu cao đối với xe ô tô và phụ tùng bắt nguồn từ thu nhập ngày càng cao của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam.

Được biết, I/2017, Việt Nam đã nhập khẩu 4.400 xe ô tô từ Indonesia, tăng 81,1%. Quan hệ song phương giữa Indonesia và Việt Nam đã và đang tăng mạnh trong những năm gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển công nghiệp ô tô cần nâng tỷ lệ nội địa hóa
Phát triển công nghiệp ô tô cần nâng tỷ lệ nội địa hóa

VOV.VN - Nhà nước cần tập trung kết nối, xây dựng chiến lược xuất khẩu phụ tùng linh kiện ô tô và thay thế phụ tùng nhập khẩu nhằm giảm chi phí.

Phát triển công nghiệp ô tô cần nâng tỷ lệ nội địa hóa

Phát triển công nghiệp ô tô cần nâng tỷ lệ nội địa hóa

VOV.VN - Nhà nước cần tập trung kết nối, xây dựng chiến lược xuất khẩu phụ tùng linh kiện ô tô và thay thế phụ tùng nhập khẩu nhằm giảm chi phí.

Phát triển công nghiệp ô tô cần phải giảm ngay giá xe
Phát triển công nghiệp ô tô cần phải giảm ngay giá xe

VOV.VN - Giá bán xe quá đắt so với các nước trong khu vực, trong khi công nghiệp ô tô trong nước lại phụ thuộc vào một số doanh nghiệp lắp ráp.

Phát triển công nghiệp ô tô cần phải giảm ngay giá xe

Phát triển công nghiệp ô tô cần phải giảm ngay giá xe

VOV.VN - Giá bán xe quá đắt so với các nước trong khu vực, trong khi công nghiệp ô tô trong nước lại phụ thuộc vào một số doanh nghiệp lắp ráp.

Công nghiệp ô tô ứng phó trước làn sóng xe nhập khẩu
Công nghiệp ô tô ứng phó trước làn sóng xe nhập khẩu

VOV.VN - Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang đứng trước nhiều sức ép lớn khi thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong ASEAN về 0% từ năm 2018.

Công nghiệp ô tô ứng phó trước làn sóng xe nhập khẩu

Công nghiệp ô tô ứng phó trước làn sóng xe nhập khẩu

VOV.VN - Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang đứng trước nhiều sức ép lớn khi thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong ASEAN về 0% từ năm 2018.