Indonesia huy động 4.382 nhân viên an ninh bảo vệ hội nghị cấp cao ASEAN

VOV.VN - Indonesia, nước chủ nhà Hội nghị cấp cao ASEAN hôm nay (24/4) huy động hàng nghìn nhân viên an ninh để bảo vệ an toàn cho hội nghị.

Ngày hôm nay, toàn bộ tuyến đường quanh khu vực Ban thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, nơi diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN được phân luồng. Tất cả các phương tiện, trừ các đoàn xe ngoại giao và những người làm nhiệm vụ được phép đi vào khu vực này, còn lại đều được đề nghị chuyển hướng để tránh ùn tắc giao thông và đảm bảo an ninh cho lãnh đạo các quốc gia ASEAN đến tham dự hội nghị.

Người đứng đầu Cảnh sát Jakarta, ông M. Fadil Imran cho biết, để đảo đảm an ninh cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 2021 được tổ chức theo hình thức trực tiếp, Cảnh sát Quốc gia Indonesia đã triển khai 4.382 nhân viên an ninh, đóng chốt tại 51 điểm trọng yếu. Lực lượng an ninh được chia làm ba trong đó hai vòng trong do lực lượng an ninh Tổng thống đảm nhiệm để bảo vệ cho các lãnh đạo quốc gia.  

Theo Ban thư ký ASEAN, các quốc gia tham dự Hội nghị phải tuân thủ các quy định về an ninh và giao thức y tế nghiêm ngặt mà nước chủ nhà Indonesia đưa ra. Có 7 lãnh đạo các quốc gia ASEAN tham dự hội nghị, trong đó có Indonesia (nước chủ nhà), Brunei (Chủ tịch ASEAN 2021), Campuchia, Malaysia, Singapore và Việt Nam cùng với Thống tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo quân đội Myanmar sẽ tham dự Hội nghị. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-O-Cha, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Lào sẽ không tham gia hội nghị mà chỉ cử đại diện lãnh đạo ngoại giao.

Quốc vương Brunei, Haji Hassanal Bolkiah sẽ chủ trì cuộc họp đặc biệt ASEAN chiều nay nhằm thảo luận về các nỗ lực xây dựng cộng đồng, quan hệ đối ngoại và các vấn đề khu vực, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Myanmar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí Indonesia đưa tin chuyến công tác của Thủ tướng Việt Nam dự Hội nghị ASEAN
Báo chí Indonesia đưa tin chuyến công tác của Thủ tướng Việt Nam dự Hội nghị ASEAN

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN, chiều 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương với Tổng thống Indonesia, Joko Widodo. Báo chí Indonesia đã đồng loạt đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng mới Việt Nam.

Báo chí Indonesia đưa tin chuyến công tác của Thủ tướng Việt Nam dự Hội nghị ASEAN

Báo chí Indonesia đưa tin chuyến công tác của Thủ tướng Việt Nam dự Hội nghị ASEAN

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN, chiều 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương với Tổng thống Indonesia, Joko Widodo. Báo chí Indonesia đã đồng loạt đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng mới Việt Nam.

Indonesia thắt chặt an ninh trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN
Indonesia thắt chặt an ninh trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN (24/4), thủ đô Jakarta của Indonesia triển khai các biện pháp thắt chặt an ninh và giao thức y tế trong bối cảnh đại dịch.

Indonesia thắt chặt an ninh trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN

Indonesia thắt chặt an ninh trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN (24/4), thủ đô Jakarta của Indonesia triển khai các biện pháp thắt chặt an ninh và giao thức y tế trong bối cảnh đại dịch.

Vai trò quan trọng của ASEAN trong giải quyết khủng hoảng ở Myanmar
Vai trò quan trọng của ASEAN trong giải quyết khủng hoảng ở Myanmar

VOV.VN - Ngày 24/4, tại thủ đô Jakarta, Indonesia, lãnh đạo các nước thành viên ASEAN sẽ nhóm họp trực tiếp nhằm thảo luận về các nỗ lực xây dựng cộng đồng, quan hệ đối ngoại và các vấn đề khu vực, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Myanmar.

Vai trò quan trọng của ASEAN trong giải quyết khủng hoảng ở Myanmar

Vai trò quan trọng của ASEAN trong giải quyết khủng hoảng ở Myanmar

VOV.VN - Ngày 24/4, tại thủ đô Jakarta, Indonesia, lãnh đạo các nước thành viên ASEAN sẽ nhóm họp trực tiếp nhằm thảo luận về các nỗ lực xây dựng cộng đồng, quan hệ đối ngoại và các vấn đề khu vực, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Myanmar.