Tình báo Mỹ dự đoán khả năng Nga mở đợt tấn công lớn ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 4/5, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines cho rằng, Nga sẽ không thể tiến hành một “đợt tấn công quan trọng trong năm nay” ở Ukraine vì nước này thiếu đạn dược và nguồn lực.

“Trên thực tế, nếu Nga không phát lệnh huy động quân bắt buộc và đảm bảo nguồn cung cấp đạn dược đáng kể từ bên thứ ba, ngoài nguồn cung hiện có từ Iran và các nước khác, họ sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì các hoạt động tấn công dù là ở mức độ khiêm tốn”, CNN dẫn lời bà Haines nói trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.  

Theo người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đã thu hẹp mục tiêu ngắn hạn ở Ukraine để củng cố quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ Nga đang chiếm giữ ở miền Đông và miền Nam Ukraine, đồng thời đảm bảo rằng Kiev sẽ không bao giờ trở thành đồng minh của NATO.  

Tuy nhiên, bà Haines cho rằng khó có khả năng nhà lãnh đạo Nga sẽ đồng ý tạm dừng chiến dịch quân sự trong năm nay, trừ khi có các yếu tố chính trị “làm thay đổi suy nghĩ của ông ấy”. Bà Haines nói thêm rằng quân đội Nga đang chuẩn bị “các vị trí phòng thủ mới” trước cuộc phản công của Ukraine. 

Ngày 28/4, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới của Ukraine “sắp hoàn thành” khi quân đội nước này đã trải qua khóa huấn luyện sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp.

Một số quan chức Mỹ cho biết, Ukraine đã nhận được hầu hết các nguồn cung cấp quân sự, bao gồm cả phương tiện chiến đấu, từ phương Tây để hỗ trợ cho cuộc phản công.

Kết quả của cuộc phản công dự kiến sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột, quyết định liệu Ukraine có giành lại được nhiều lãnh thổ hơn hay bị các đồng minh gây sức ép buộc phải ngồi xuống bàn đàm phán với Nga.

Trước đó, ngày 4/5, Nga cảnh báo việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine để Kiev tiến hành phản công đẩy lùi lực lượng Moscow sẽ không mang lại kết quả tích cực mà chỉ dẫn đến đổ máu nhiều hơn.

“Việc phương Tây bơm vũ khí hiện đại cho Kiev một cách thiếu suy nghĩ và vô trách nhiệm, cùng với việc ủng hộ ý tưởng phản công của họ sẽ chỉ đến đến đổ máu và leo thang xung đột hơn nữa”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố tấn công sở chỉ huy của hai lữ đoàn quân đội Ukraine
Nga tuyên bố tấn công sở chỉ huy của hai lữ đoàn quân đội Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov, hôm 4/5 cho biết, các lực lượng Nga đã tấn công các sở chỉ huy của hai lữ đoàn quân đội Ukraine và một trung tâm hoạt động đặc biệt.

Nga tuyên bố tấn công sở chỉ huy của hai lữ đoàn quân đội Ukraine

Nga tuyên bố tấn công sở chỉ huy của hai lữ đoàn quân đội Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov, hôm 4/5 cho biết, các lực lượng Nga đã tấn công các sở chỉ huy của hai lữ đoàn quân đội Ukraine và một trung tâm hoạt động đặc biệt.

Pháo tự hành Akatsiya của Nga dội hỏa lực vào mục tiêu Ukraine
Pháo tự hành Akatsiya của Nga dội hỏa lực vào mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/5 công bố video về hoạt động chiến đấu của kíp vận hành hệ thống pháo tự hành Akatsiya 152mm trên chiến trường Ukraine.

Pháo tự hành Akatsiya của Nga dội hỏa lực vào mục tiêu Ukraine

Pháo tự hành Akatsiya của Nga dội hỏa lực vào mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/5 công bố video về hoạt động chiến đấu của kíp vận hành hệ thống pháo tự hành Akatsiya 152mm trên chiến trường Ukraine.

Ukraine thừa nhận không thể đối phó bom thông minh của Nga
Ukraine thừa nhận không thể đối phó bom thông minh của Nga

VOV.VN - Kiev không có cách nào đối phó với bom dẫn đường chính xác cao của Nga, Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yury Ignat thừa nhận, đồng thời nhắc lại đề nghị cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ.

Ukraine thừa nhận không thể đối phó bom thông minh của Nga

Ukraine thừa nhận không thể đối phó bom thông minh của Nga

VOV.VN - Kiev không có cách nào đối phó với bom dẫn đường chính xác cao của Nga, Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yury Ignat thừa nhận, đồng thời nhắc lại đề nghị cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ.