Báo chí Algeria đăng bài viết của Đại sứ Việt Nam về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Hôm 8/7, nhật báo El Massa tiếng Arab của Algeria đã đăng tải bài viết của Đại sứ Việt Nam tại Algeria Nguyễn Thành Vinh về vấn đề Biển Đông.

Bài viết trên có tiêu đề: “Hòa bình và ổn định tại Biển Đông là yếu tố quan trọng vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế”.

Theo bài viết, Biển Đông là một trong những vùng biển quan trọng nhất trên thế giới, kết nối hai đại dương lớn là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Khu vực này án ngữ nhiều tuyến đường biển quan trọng và nhộn nhịp nhất trên thế giới, với tổng giá trị hàng hóa lưu thông hơn 5.000 tỷ USD/năm, tương đương khoảng 50% khối lượng vận tải biển thế giới và 1/3 khối lượng vận tải thương mại toàn cầu. Do vậy, việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông có ý nghĩa to lớn với giao thông, thương mại toàn cầu.

bao chi algeria dang bai viet cua dai su viet nam ve van de bien dong hinh 1
Đại sứ Việt Nam tại Algeria Nguyễn Thành Vinh. Nguồn: Website Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria

Tuy vậy hiện nay, Biển Đông đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đe dọa hòa bình, ổn định và sự phát triển bền vững ở Đông Nam Á. Trong đó, thách thức lớn nhất là những mâu thuẫn, xung đột phức tạp, khó giải quyết đã tồn tại nhiều thế kỷ như tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, ranh giới các vùng biển theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Ngoài ra, tại Biển Đông còn tồn tại các yêu sách quá mức, dựa trên việc cố tình diễn giải sai trái luật pháp quốc tế, xâm phạm phần lớn vùng biển, kèm theo đó là các hoạt động thúc đẩy các yêu sách bất hợp pháp thông qua việc cưỡng ép, sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Đây là nhân tố chính khiến căng thẳng tại Biển Đông leo thang mất kiểm soát, đe dọa hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.

Bài viết chia sẻ quan điểm và nỗ lực của Việt Nam trong việc giảm bớt căng thẳng, không làm phức tạp tình hình, giải quyết hòa bình các tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển; chủ trương thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực…

Kết thúc bài viết, tác giả khẳng định việc duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông không chỉ là lợi ích và trách nhiệm riêng của các nước trong khu vực mà còn là lợi ích và trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu sân bay Mỹ hiện diện ở Biển Đông: Mỹ muốn gửi thông điệp gì?
Tàu sân bay Mỹ hiện diện ở Biển Đông: Mỹ muốn gửi thông điệp gì?

VOV.VN - Điều 2 tàu sân bay tới Biển Đông lần đầu tiên sau 6 năm, thông điệp thực sự Mỹ muốn gửi đi là gì?

Tàu sân bay Mỹ hiện diện ở Biển Đông: Mỹ muốn gửi thông điệp gì?

Tàu sân bay Mỹ hiện diện ở Biển Đông: Mỹ muốn gửi thông điệp gì?

VOV.VN - Điều 2 tàu sân bay tới Biển Đông lần đầu tiên sau 6 năm, thông điệp thực sự Mỹ muốn gửi đi là gì?

Philippines gọi việc Trung Quốc tập trận ở Biển Đông là "khiêu khích"
Philippines gọi việc Trung Quốc tập trận ở Biển Đông là "khiêu khích"

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm qua (2/7) cho rằng, các cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông là một "sự khiêu khích".

Philippines gọi việc Trung Quốc tập trận ở Biển Đông là "khiêu khích"

Philippines gọi việc Trung Quốc tập trận ở Biển Đông là "khiêu khích"

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm qua (2/7) cho rằng, các cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông là một "sự khiêu khích".

Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông
Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông

VOV.VN - Ông Pompeo khẳng định tranh chấp ở Biển Đông phải được giải quyết theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông

VOV.VN - Ông Pompeo khẳng định tranh chấp ở Biển Đông phải được giải quyết theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).