Trung Quốc thông qua Luật Bảo vệ bí mật Quốc gia sửa đổi mới

VOV.VN - Cuộc họp lần thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) khóa 14 của Trung Quốc kéo dài 2 ngày đã bế mạc vào hôm nay (27/2) tại Bắc Kinh. Cuộc họp biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật quốc gia sửa đổi mới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký sắc lệnh Chủ tịch để công bố.

Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế chủ trì phiên bế mạc. Có 165 thành viên Ủy ban Thường vụ tham dự phiên họp, số lượng đại biểu tham dự phù hợp với quy định pháp luật Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Triệu Lạc Tế cho biết, Luật bảo vệ Bí mật Quốc gia sửa đổi làm rõ các nguyên tắc cơ bản của công tác bảo vệ bí mật, hoàn thiện hơn nữa chế độ quản lý bảo mật và các biện pháp giám sát, đồng thời cung cấp các đảm bảo pháp luật mạnh mẽ hơn để thực hiện tốt công tác bảo mật, bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia trong tình hình mới. Ông yêu cầu các bên liên quan tuyên truyền, phổ biến và kịp thời ban hành các quy định hỗ trợ để đảm bảo luật được thực thi hiệu quả.

Ông Triệu Lạc Tế nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 của Trung Quốc phải được tổ chức như một cuộc họp dân chủ, đoàn kết, cầu thực. Cần phát huy dân chủ, tạo không khí phát biểu tự do, tìm kiếm sự thật, ủng hộ và khuyến khích các đại biểu nói thật và đưa ra các biện pháp giải quyết thực chất, phản ánh tiếng nói và nguyện vọng của người dân lên trung ương. Cần làm tốt công tác thông tin và dư luận, bám sát chủ đề của hội nghị, tuyên truyền về nền dân chủ của Trung Quốc.

Cuộc họp lần này quyết định giao cho ông Triệu Lạc Tế thay mặt Ủy ban Thường vụ trình bày báo cáo công tác tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 Trung Quốc, đồng thời biểu quyết thông qua dự thảo chương trình nghị sự, danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký cũng như qua danh sách đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14.

Kỳ họp “Lưỡng hội” của Trung Quốc (tức các phiên họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc – Quốc hội và Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc – Chính hiệp) năm nay sẽ khai mạc lần lượt tại Bắc Kinh vào ngày 5 và 4/3 tới đây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc công bố Sách Xanh hoạt động khoa học công nghệ hàng không vũ trụ
Trung Quốc công bố Sách Xanh hoạt động khoa học công nghệ hàng không vũ trụ

VOV.VN - Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) hôm qua (26/2) công bố Sách Xanh hoạt động khoa học công nghệ hàng không vũ trụ năm 2023.

Trung Quốc công bố Sách Xanh hoạt động khoa học công nghệ hàng không vũ trụ

Trung Quốc công bố Sách Xanh hoạt động khoa học công nghệ hàng không vũ trụ

VOV.VN - Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) hôm qua (26/2) công bố Sách Xanh hoạt động khoa học công nghệ hàng không vũ trụ năm 2023.

Ông Lý Thượng Phúc bị xóa tên khỏi danh sách Quân ủy Trung ương ĐCS Trung Quốc
Ông Lý Thượng Phúc bị xóa tên khỏi danh sách Quân ủy Trung ương ĐCS Trung Quốc

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã bị xóa tên khỏi danh sách Ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trên trang web của Bộ Quốc phòng nước này. Đây là dấu hiệu cho thấy ông Lý có thể đã bị cách các chức vụ trong đảng.

Ông Lý Thượng Phúc bị xóa tên khỏi danh sách Quân ủy Trung ương ĐCS Trung Quốc

Ông Lý Thượng Phúc bị xóa tên khỏi danh sách Quân ủy Trung ương ĐCS Trung Quốc

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã bị xóa tên khỏi danh sách Ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trên trang web của Bộ Quốc phòng nước này. Đây là dấu hiệu cho thấy ông Lý có thể đã bị cách các chức vụ trong đảng.

Trung Quốc điều tra 87 quan chức do trung ương quản lý trong năm 2023
Trung Quốc điều tra 87 quan chức do trung ương quản lý trong năm 2023

VOV.VN - Tân Hoa xã hôm qua (25/2) công bố báo cáo công tác mới nhất của cơ quan chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc cho biết, năm 2023, 87 cán bộ do trung ương quản lý, trong đó có 3 “hổ” cấp bộ trưởng đã bị thẩm tra, điều tra.

Trung Quốc điều tra 87 quan chức do trung ương quản lý trong năm 2023

Trung Quốc điều tra 87 quan chức do trung ương quản lý trong năm 2023

VOV.VN - Tân Hoa xã hôm qua (25/2) công bố báo cáo công tác mới nhất của cơ quan chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc cho biết, năm 2023, 87 cán bộ do trung ương quản lý, trong đó có 3 “hổ” cấp bộ trưởng đã bị thẩm tra, điều tra.

Trung Quốc tố Mỹ “cưỡng ép kinh tế” khi bị đưa vào danh sách thực thể hỗ trợ Nga
Trung Quốc tố Mỹ “cưỡng ép kinh tế” khi bị đưa vào danh sách thực thể hỗ trợ Nga

VOV.VN - Sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố việc thực hiện các hạn chế thương mại mới đối với 93 thực thể của nhiều nước, trong đó có Trung Quốc vì ủng hộ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ (Liu Pengyu) khi trả lời truyền thông Nga hôm 24/2 tuyên bố, đây là hành động cưỡng ép kinh tế điển hình.

Trung Quốc tố Mỹ “cưỡng ép kinh tế” khi bị đưa vào danh sách thực thể hỗ trợ Nga

Trung Quốc tố Mỹ “cưỡng ép kinh tế” khi bị đưa vào danh sách thực thể hỗ trợ Nga

VOV.VN - Sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố việc thực hiện các hạn chế thương mại mới đối với 93 thực thể của nhiều nước, trong đó có Trung Quốc vì ủng hộ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ (Liu Pengyu) khi trả lời truyền thông Nga hôm 24/2 tuyên bố, đây là hành động cưỡng ép kinh tế điển hình.

Trung Quốc công bố tên tàu vũ trụ phục vụ sứ mệnh Mặt Trăng năm 2030
Trung Quốc công bố tên tàu vũ trụ phục vụ sứ mệnh Mặt Trăng năm 2030

VOV.VN - Đúng dịp Tết Nguyên tiêu rằm tháng Giêng ngày 24/2, Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc đã công bố những tên gọi lãng mạn nhưng không kém phần tham vọng của tàu vũ trụ có người lái thế hệ mới và tàu đổ bộ phục vụ sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng trong tương lai.

Trung Quốc công bố tên tàu vũ trụ phục vụ sứ mệnh Mặt Trăng năm 2030

Trung Quốc công bố tên tàu vũ trụ phục vụ sứ mệnh Mặt Trăng năm 2030

VOV.VN - Đúng dịp Tết Nguyên tiêu rằm tháng Giêng ngày 24/2, Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc đã công bố những tên gọi lãng mạn nhưng không kém phần tham vọng của tàu vũ trụ có người lái thế hệ mới và tàu đổ bộ phục vụ sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng trong tương lai.