Ban Đối ngoại của Lào có nhiều đóng góp cho mối quan hệ đặc biệt hai nước

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định, những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của Ban Đối ngoại TƯ Đảng NDCM Lào.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, sáng nay (28/6), Đoàn Đại Sứ quán Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Bá Hùng làm Trưởng đoàn đã tới trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng NDCM Lào tại thủ đô Vientiane để chúc mừng.

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã chuyển các lẵng hoa và những lời chúc tốt đẹp của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung và của Sứ quán Việt Nam tại Lào tới Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Đảng NDCM Lào Thongsavanh Phomvihane, cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên của Ban Đối ngoại TƯ Đảng NDCM Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đánh giá cao và bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn và toàn diện mà Ban Đối ngoại Trung ương Đảng NDCM Lào đã giành được trong suốt 40 năm xây dựng và phát triển, tổ chức triển khai có hiệu quả đường lối chính sách đối ngoại của Đảng NDCM Lào, góp phần quan trọng trong sự lớn mạnh của Đảng NDCM Lào nói riêng và trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển của đất nước Lào nói chung.

Đại sứ tin tưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng NDCM Lào sẽ tiếp tục nối dài truyền thống tốt đẹp đã có trong suốt 40 năm qua với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước CHDCND Lào, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ IX (2021-2025), góp phần gặt hái nhiều thành công to lớn hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, để cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, uy tín và vị thế quốc tế của Lào ngày càng được nâng cao trên diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định, những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của Ban Đối ngoại TƯ Đảng NDCM Lào, góp phần củng cố cho mối qua hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Đại sứ chân thành cảm ơn Ban Đối ngoại Trung ương Lào trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Đại sứ quán Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mong muốn thời gian tới, Ban Đối ngoại TƯ Đảng NDCM Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam thúc đẩy các bộ ngành liên quan hai nước thực hiện tốt các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thay mặt toàn thể các cán bộ, nhân viên, Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Đảng NDCM Lào Thongsavanh Phomvihane  chân thành cảm ơn những lẵng hoa tươi thắm và những lời chúc tốt đẹp của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung và của Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhân dịp 40 năm Ngày thành lập Ban Đối ngoại Trung ương Đảng NDCM Lào; cảm ơn Ban Đối ngoại TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam trong thời gian qua đã luôn hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng NDCM Lào, góp phần giúp Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng NDCM Lào giao phó.

Ông Thongsavanh Phomvihane cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2023, Ban Đối ngoại TƯ Đảng NDCM Lào sẽ tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để kiểm tra, rà soát, thúc đẩy các dự án theo thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ
Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

VOV.VN - Chiều 19/6 tại Vientiane đã diễn ra kỳ họp lần thứ 28 giữa Ban Công tác đặc biệt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ban Công tác đặc biệt Chính phủ nước CHDCND Lào về tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

VOV.VN - Chiều 19/6 tại Vientiane đã diễn ra kỳ họp lần thứ 28 giữa Ban Công tác đặc biệt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ban Công tác đặc biệt Chính phủ nước CHDCND Lào về tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào

VOV.VN - Chiều 23/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào - Thongchanh Manixay, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Lào, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào

VOV.VN - Chiều 23/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào - Thongchanh Manixay, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Lào, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. 

Ấn tượng khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào
Ấn tượng khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

VOV.VN - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiềng Vang, huyện Noỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn, Trung Lào không chỉ là nơi gắn kết tình đoàn kết Việt – Lào, mà còn là nơi gìn giữ bản sắc văn hoá của cộng đồng người Việt tại Lào.

Ấn tượng khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

Ấn tượng khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

VOV.VN - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiềng Vang, huyện Noỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn, Trung Lào không chỉ là nơi gắn kết tình đoàn kết Việt – Lào, mà còn là nơi gìn giữ bản sắc văn hoá của cộng đồng người Việt tại Lào.