Australia yêu cầu các doanh nghiệp phải báo cáo khi bị tin tặc tấn công

VOV.VN - Trong nỗ lực kiểm soát an ninh mạng, Australia cho biết nước này sẽ bổ sung các quy định để yêu cầu các cơ quan, tổ chức phải thông báo đến nhà chức trách khi bị tấn công mạng.

Hôm nay (13/10), Bộ trưởng Nội vụ Australia - Karen Andrews thông báo cho biết, chính phủ Australia đang lên kế hoạch yêu cầu các doanh nghiệp có doanh thu từ 10 triệu AUD trở lên phải báo cáo với Trung tâm an ninh mạng khi bị tin tặc tấn công. Thời điểm phải báo cáo sẽ được các bên liên quan thảo luận. Nếu không tuân thủ quy định mới, các doanh nghiệp sẽ bị phạt.

Chính phủ Australia đưa ra quyết định này sau khi ngày càng nhiều cá nhân, tổ chức ở nước này trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng. Theo báo cáo của Trung tâm an ninh mạng Australia, trong năm tài chính 2020-2021, cơ quan này nhận được báo cáo về khoảng 67,500 vụ tấn công mạng, tăng 13% so với năm trước đó. Các vụ tấn công mang đã làm các doanh nghiệp nước này thiệt hại khoảng 33 tỷ AUD.

Tuy nhiên, ngoài những thiệt hại không nhỏ về kinh tế, tấn công mạng còn đe dọa tới an ninh quốc gia. Vì vậy, chính phủ Australia buộc phải yêu cầu các công ty phải báo cáo khi bị tấn công mạng nhằm xác định ảnh hưởng của vụ tấn công, cung cấp những lời khuyên kịp thời cũng như nguồn lực cần thiết giúp các doanh nghiệp ứng phó với tin tặc. Quy định mới của Australia cũng giúp bảo vệ tốt hơn các cá nhân, doanh nghiệp và các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ phóng tàu thám hiểm do Australia sản xuất lên mặt trăng
Mỹ sẽ phóng tàu thám hiểm do Australia sản xuất lên mặt trăng

VOV.VN - Australia vừa đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc chế tạo tàu thám hiểm để NASA có thể đưa lên mặt trăng sớm nhất vào năm 2026. Đây được coi là một bước tiến lịch sử trong ngành công nghiệp không gian của Australia.

Mỹ sẽ phóng tàu thám hiểm do Australia sản xuất lên mặt trăng

Mỹ sẽ phóng tàu thám hiểm do Australia sản xuất lên mặt trăng

VOV.VN - Australia vừa đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc chế tạo tàu thám hiểm để NASA có thể đưa lên mặt trăng sớm nhất vào năm 2026. Đây được coi là một bước tiến lịch sử trong ngành công nghiệp không gian của Australia.

“Tính tự nhiên” vốn có của liên minh Australia-New Zealand bị thách thức vì AUKUS
“Tính tự nhiên” vốn có của liên minh Australia-New Zealand bị thách thức vì AUKUS

VOV.VN - Australia coi New Zealand là “đồng minh tự nhiên”, nhưng nhận định của Thủ tướng Australia Scott Morrison rằng AUKUS là “mối quan hệ đối tác mãi mãi cho một thời kỳ mới giữa những người bạn lâu đời nhất và đáng tin cậy nhất” đặt ra câu hỏi về liên minh tự nhiên với Wellington.

“Tính tự nhiên” vốn có của liên minh Australia-New Zealand bị thách thức vì AUKUS

“Tính tự nhiên” vốn có của liên minh Australia-New Zealand bị thách thức vì AUKUS

VOV.VN - Australia coi New Zealand là “đồng minh tự nhiên”, nhưng nhận định của Thủ tướng Australia Scott Morrison rằng AUKUS là “mối quan hệ đối tác mãi mãi cho một thời kỳ mới giữa những người bạn lâu đời nhất và đáng tin cậy nhất” đặt ra câu hỏi về liên minh tự nhiên với Wellington.

Thắng nhọc Australia, Nhật Bản giải tỏa áp lực ở vòng loại World Cup 2022
Thắng nhọc Australia, Nhật Bản giải tỏa áp lực ở vòng loại World Cup 2022

VOV.VN - Phải nhờ đến tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Behich, Nhật Bản mới có được chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Australia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thắng nhọc Australia, Nhật Bản giải tỏa áp lực ở vòng loại World Cup 2022

Thắng nhọc Australia, Nhật Bản giải tỏa áp lực ở vòng loại World Cup 2022

VOV.VN - Phải nhờ đến tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Behich, Nhật Bản mới có được chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Australia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.