13 năm tù cho đối tượng chém người nói chuyện với bạn gái mình

VOV.VN - Ngày 31/7, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Quang Đạt (20 tuổi) và Nguyễn Quang Sang (19 tuổi), cùng ngụ thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 19/3/2022, Đạt cùng Sang điều khiển xe máy đến một shop quần áo trên địa bàn thành phố Bạc Liêu để rủ bạn gái là chị N.N.Y. đi chơi. Tuy nhiên khi đến nơi, Đạt thấy chị Y. đang nói chuyện với anh N.T.T. cùng một số người khác, nên xảy ra cự cãi do ghen tuông.

Khi ra về, Đạt bị N.T.T. chửi và thách thức đánh nhau. Sau đó, Đạt về nhà Sang lấy dao rồi quay lại shop quần áo tìm T. Tại đây, Đạt dùng dao chém T. trọng thương. Anh T. đã được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. Sau khi gây án, Đạt và Sang nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Kết luận giám định pháp y cho thấy, anh N.T.T. có tỷ lệ tổn thương do thương tích gây ra là 24%, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Quá trình điều tra, Đạt và Sang đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội; đồng thời, gia đình các đối tượng đã tự nguyện thỏa thuận khắc phục hậu quả cho bị hại.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang Đạt 13 năm tù và Nguyễn Quang Sang 8 năm tù cùng về tội giết người. Hội đồng xét xử còn tuyên buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại với số tiền 50 triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lĩnh 20 năm tù vì đánh chết người khi bênh nữ nhân viên quán karaoke
Lĩnh 20 năm tù vì đánh chết người khi bênh nữ nhân viên quán karaoke

VOV.VN - Thấy khách hát karaoke có mâu thuẫn với nữ nhân viên phục vụ, Trần Đức Khánh (21 tuổi, Hưng Yên) đã đuổi theo và đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Lĩnh 20 năm tù vì đánh chết người khi bênh nữ nhân viên quán karaoke

Lĩnh 20 năm tù vì đánh chết người khi bênh nữ nhân viên quán karaoke

VOV.VN - Thấy khách hát karaoke có mâu thuẫn với nữ nhân viên phục vụ, Trần Đức Khánh (21 tuổi, Hưng Yên) đã đuổi theo và đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Cựu Phó Cục trưởng Trần Hùng bị tuyên án 9 năm tù về tội nhận hối lộ
Cựu Phó Cục trưởng Trần Hùng bị tuyên án 9 năm tù về tội nhận hối lộ

VOV.VN - Dù Cựu Phó Cục trưởng Quản lý thị trường Trần Hùng không nhận tội, nhưng HĐXX xác định, dựa vào lời khai, đối chất, thực nghiệm hiện trường và các chứng cứ khác đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần Hùng đã nhận 300 triệu đồng để "xử lý nhẹ" cho Cao Thị Minh Thuận.

Cựu Phó Cục trưởng Trần Hùng bị tuyên án 9 năm tù về tội nhận hối lộ

Cựu Phó Cục trưởng Trần Hùng bị tuyên án 9 năm tù về tội nhận hối lộ

VOV.VN - Dù Cựu Phó Cục trưởng Quản lý thị trường Trần Hùng không nhận tội, nhưng HĐXX xác định, dựa vào lời khai, đối chất, thực nghiệm hiện trường và các chứng cứ khác đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần Hùng đã nhận 300 triệu đồng để "xử lý nhẹ" cho Cao Thị Minh Thuận.

Nóng 24h: Cựu Viện trưởng Viện SENA Nguyễn Sơn Lộ bị tuyên phạt 5 năm tù
Nóng 24h: Cựu Viện trưởng Viện SENA Nguyễn Sơn Lộ bị tuyên phạt 5 năm tù

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Sơn Lộ lợi dụng danh nghĩa Viện SENA để biên soạn, biên tập, phát tán cho nhiều người 5 tài liệu bị đánh giá lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm lợi ích Nhà nước.

Nóng 24h: Cựu Viện trưởng Viện SENA Nguyễn Sơn Lộ bị tuyên phạt 5 năm tù

Nóng 24h: Cựu Viện trưởng Viện SENA Nguyễn Sơn Lộ bị tuyên phạt 5 năm tù

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Sơn Lộ lợi dụng danh nghĩa Viện SENA để biên soạn, biên tập, phát tán cho nhiều người 5 tài liệu bị đánh giá lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm lợi ích Nhà nước.