67 tháng tù cho 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng
VOV.VN - Được nói lời sau cùng, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối hận và hiểu rõ hành vi sai trái của mình
Ngày 4/7, TAND quận Thủ Đức (TP.HCM) mở phiên xét xử đối với 10 bị cáo về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Đây là 1 trong số hàng chục người bị bắt vì tham gia đập phá doanh nghiệp tại TP.HCM vào giữa tháng 5.
10 bị cáo tại phiên xét xử
10 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Mại (quê Nghệ An), Phạm Thanh Tùng (quê Hà Tĩnh), Nguyễn Duy Phương (quê Đồng Nai), Lê Hoàng Châu (quê Bạc Liêu), Nguyễn Tấn Hùng (quê Sóc Trăng), Lê Trọng Hiếu (quê Đồng Tháp), Phạm Thanh Tân (quê Bình Phước), Huỳnh Ngọc Hiệng (quê Bến Tre), Lê Văn Huy (quê Thái Bình) và Huỳnh Âu Dương (quê Sóc Trăng).
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã làm đình trệ sản xuất, làm ảnh hưởng đến đời sống công nhân. Tuy các bị cáo không phải chủ mưu nhưng đã tham gia với vai trò tích cực, gây nguy hiểm cho xã hội.
Theo cáo trạng, chiều 13/5, có khoảng 1.500 công nhân tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên thềm lục địa của Việt Nam. Nhóm biểu tình kéo từ Dĩ An (tỉnh Bình Dương) sang đến Khu chế xuất Linh Trung I, Linh Trung II và Khu công nghiệp Bình Chiểu (thuộc quận Thủ Đức, TP.HCM).
Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải trước hành vi của mình đã gây ra. Về phía bị hại, đại diện một doanh nghiệp không đề nghị bồi thường.16 người có quyền và nghĩa vụ liên quan và Trung đoàn cảnh sát cơ động cũng không yêu cầu bồi thường gì.
Được nói lời sau cùng, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối hận và hiểu rõ hành vi sai trái của mình, mong HĐXX cho hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.
Sau khi nghị án, HDXX tuyên phạt: Các bị cáo Nguyễn Văn Mại, Phạm Thanh Tùng và Nguyễn Duy Phương mỗi người 9 tháng tù giam. 6 bị cáo: Lê Hoàng Châu, Nguyễn Tấn Hùng, Lê Trọng Hiếu, Phạm Thanh Tân, Huỳnh Ngọc Hiệng và Lê Văn Huy cùng lãnh mức án 6 tháng tù giam. Riêng bị cáo Huỳnh Âu Dương (17 tuổi, quê Sóc Trăng) tòa tuyên 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Đối với hành vi hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ của các bị cáo, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh và xử lý sau./.