Bắt chủ doanh nghiệp bất động sản lừa đảo ở Quảng Bình

VOV.VN - La Xuân Thành là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc HaNa có trụ sở tại 167 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông La Xuân Thành (37 tuổi) trú phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

La Xuân Thành là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc HaNa có trụ sở tại 167 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tháng 8/2019, La Xuân Thành ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Bất động sản Linkhouese miền Trung về việc chuyển nhượng 17 thửa đất, giá trị gần 27 tỷ đồng tại thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Công ty Bất động sản Linkhouse miền Trung đã chuyển cho Công ty của Thành gần 26 tỷ đồng và yêu cầu thực hiện thủ tục chuyển nhượng.

Thế nhưng, Thành không làm thủ tục chuyển nhượng mà đem 12 thửa đất này chuyển nhượng cho người khác lấy 16 tỷ đồng, đem 2 thửa đất đi thế chấp ngân hàng vay 2 tỷ đồng và số đất còn lại đem thế chấp vay bên ngoài lấy 6,5 tỷ đồng. Căn cứ vào hành vi phạm tội của Thành, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can đối với La Xuân Thành để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo từ các đơn thư xin tiếp nhận nguồn vốn nước ngoài
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo từ các đơn thư xin tiếp nhận nguồn vốn nước ngoài

VOV.VN - Bộ Công an đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong cả nước cần hết sức cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo từ các đối tượng giả nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo từ các đơn thư xin tiếp nhận nguồn vốn nước ngoài

Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo từ các đơn thư xin tiếp nhận nguồn vốn nước ngoài

VOV.VN - Bộ Công an đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong cả nước cần hết sức cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo từ các đối tượng giả nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Nhóm đối tượng nước ngoài giả danh công an, tòa án lừa đảo lĩnh án tù
Nhóm đối tượng nước ngoài giả danh công an, tòa án lừa đảo lĩnh án tù

VOV.VN - Do nhẹ dạ cả tin, 18 bị hại đã chuyển gần 11 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng. Nhận được tiền, Pan Chu Lin, Chiu Po Sung cùng đồng phạm rút ra chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nhóm đối tượng nước ngoài giả danh công an, tòa án lừa đảo lĩnh án tù

Nhóm đối tượng nước ngoài giả danh công an, tòa án lừa đảo lĩnh án tù

VOV.VN - Do nhẹ dạ cả tin, 18 bị hại đã chuyển gần 11 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng. Nhận được tiền, Pan Chu Lin, Chiu Po Sung cùng đồng phạm rút ra chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân.

 Phạt tù đối tượng lừa đảo đổi vàng giả lấy tiền thật
Phạt tù đối tượng lừa đảo đổi vàng giả lấy tiền thật

Trong khoảng thời gian từ ngày 5/9/2019 đến 12/3/2020, Sương đã ký 63 hợp đồng cầm đồ, thế chấp 84 món đồ trang sức là vàng giả để lấy tiền.

 Phạt tù đối tượng lừa đảo đổi vàng giả lấy tiền thật

Phạt tù đối tượng lừa đảo đổi vàng giả lấy tiền thật

Trong khoảng thời gian từ ngày 5/9/2019 đến 12/3/2020, Sương đã ký 63 hợp đồng cầm đồ, thế chấp 84 món đồ trang sức là vàng giả để lấy tiền.