Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở và làm việc của 2 cán bộ cấp tỉnh ở Bến Tre

VOV.VN -Bộ Công an tiến hành đột xuất công việc này nên phía Tỉnh ủy- UBND tỉnh chưa xử lý về mặt Đảng và chính quyền đối với 2 cán bộ trên. 

Chiều nay (5/11), ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre xác nhận, cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an vừa thực hiện Quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và lệnh bắt tạm giam đối với ông Đoàn Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Bến Tre  và ông Trương Văn Em, Chi cục Trưởng Chi cục bảo vệ môi trường (thuộc Sở TN-MT Bến Tre) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Ông Đoàn Văn Phúc. (Ảnh: Cơ quan Công an)

Ông Phan Văn Mãi cho biết, do Cơ quan điều tra-Bộ Công an tiến hành đột xuất công việc này nên phía Tỉnh ủy- UBND tỉnh Bến Tre chưa xử lý về mặt Đảng và chính quyền đối với 2 cán bộ này. Công việc này sẽ tiến hành khi có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.

Công an tỉnh Bến Tre cho biết, theo điều tra ban đầu của Bộ Công an xác định, ngày 12/1/2015, ông Đoàn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường và ông Trương Văn Em, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho Công ty sản xuất - kinh doanh - dịch vụ - xây dựng Hồng Việt.

Ông Trương Văn Em. (Ảnh: Cơ quan Công an)

Trong khi đó doanh nghiệp này không có nhà xưởng, máy móc, dây chuyền sản xuất, tái chế phế liệu theo quy định của pháp luật. Từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2017, doanh nghiệp này đã lợi dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu và 76 Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu do Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Bến Tre cấp để nhập khẩu trái phép khoảng hơn 5.000 container phế liệu vào Việt Nam.

Trước đó, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an  đã khởi tố về vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty Hồng Việt trong việc nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an đang khám nhà cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng
Công an đang khám nhà cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng

VOV.VN -Vào thời điểm chiều 18/9, công an đã tiến hành khám xét chỗ ở của ông Đào Tấn Bằng và 3 bị can khác tại thành phố Đà Nẵng.

Công an đang khám nhà cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng

Công an đang khám nhà cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng

VOV.VN -Vào thời điểm chiều 18/9, công an đã tiến hành khám xét chỗ ở của ông Đào Tấn Bằng và 3 bị can khác tại thành phố Đà Nẵng.

Ảnh: Khám nhà Phó Hiệu trưởng trong vụ gian lận điểm thi ở Hoà Bình
Ảnh: Khám nhà Phó Hiệu trưởng trong vụ gian lận điểm thi ở Hoà Bình

VOV.VN - 16h30 hôm nay, cơ quan công an đã thực hiện việc khám nhà ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Ảnh: Khám nhà Phó Hiệu trưởng trong vụ gian lận điểm thi ở Hoà Bình

Ảnh: Khám nhà Phó Hiệu trưởng trong vụ gian lận điểm thi ở Hoà Bình

VOV.VN - 16h30 hôm nay, cơ quan công an đã thực hiện việc khám nhà ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Ảnh: Khám nhà ông Đào Tấn Bằng, Nguyễn Viết Vĩnh liên quan đến Vũ nhôm
Ảnh: Khám nhà ông Đào Tấn Bằng, Nguyễn Viết Vĩnh liên quan đến Vũ nhôm

VOV.VN - Chiều 18/9, các lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét chỗ ở của ông Đào Tấn Bằng và Nguyễn Viết Vĩnh ở TP Đà Nẵng.

Ảnh: Khám nhà ông Đào Tấn Bằng, Nguyễn Viết Vĩnh liên quan đến Vũ nhôm

Ảnh: Khám nhà ông Đào Tấn Bằng, Nguyễn Viết Vĩnh liên quan đến Vũ nhôm

VOV.VN - Chiều 18/9, các lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét chỗ ở của ông Đào Tấn Bằng và Nguyễn Viết Vĩnh ở TP Đà Nẵng.