Bé gái tử vong nghi bị mẹ kế bạo hành

VOV.VN - Sáng nay (25/12), Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã bắt khẩn cấp V.N.Q.T (26 tuổi, ngụ Gia Lai) để điều tra về hành vi đánh đập, hành hạ dẫn đến một bé gái 8 tuổi tử vong.

 

 

Trước đó, khoảng 19h45 ngày 22/12, một bệnh viện tại quận Bình Thạnh tiếp nhận cấp cứu một bé gái trong tình trạng mất nhận thức, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi nhập viện. Nhận thấy bất thường, bệnh viện đã trình báo cơ quan chức năng quận Bình Thạnh.

Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ của Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 22 xuống bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra tử thi, cơ quan chức năng ghi nhận trên người cháu bé có nhiều vết bầm tím lớn, có vết thương được khâu vá, mờ cũ trên vùng mặt. Từ những vết bầm tím diện rộng, lực lượng chức năng nghi vấn cháu bé bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Nạn nhân được xác định là cháu N.T.V.A. (8 tuổi), là con ruột của ông Th. (36 tuổi, ngụ Quận 1, TP.HCM). Xác minh ban đầu, thời gian qua, ông Th. đang cư trú cùng bà V.N.Q.T. (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, được xác định là vợ sắp cưới của ông Th.) tại một căn hộ chung cư ở phường 22, quận Bình Thạnh. Một số người sống tại chung cư này cho biết chiều 22/12, có người nghe tiếng cháu A. la hét, bị đánh và trước đó nhiều lần cũng nghe cháu bị đánh đập.

Dựa vào kết quả pháp y, kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của một số người liên quan, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp bà V.N.Q.T (tình nhân bố ruột cháu bé) để phục vụ công tác điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà báo với vấn đề bạo hành phụ nữ và trẻ em
Nhà báo với vấn đề bạo hành phụ nữ và trẻ em

VOV.VN - Nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, ngày 25/11, UNESCO và Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (SJC) thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tọa đàm trực tuyến Nhà báo với vấn đề bạo hành phụ nữ và trẻ em.

Nhà báo với vấn đề bạo hành phụ nữ và trẻ em

Nhà báo với vấn đề bạo hành phụ nữ và trẻ em

VOV.VN - Nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, ngày 25/11, UNESCO và Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (SJC) thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tọa đàm trực tuyến Nhà báo với vấn đề bạo hành phụ nữ và trẻ em.

Ai cần chịu trách nhiệm và giải trình khi xảy ra bạo hành, xâm hại trẻ em?
Ai cần chịu trách nhiệm và giải trình khi xảy ra bạo hành, xâm hại trẻ em?

VOV.VN - Bà Lê Hồng Loan, Trưởng chương trình về bảo vệ trẻ em UNICEF cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ giải trình khi để xảy ra các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em. 

Ai cần chịu trách nhiệm và giải trình khi xảy ra bạo hành, xâm hại trẻ em?

Ai cần chịu trách nhiệm và giải trình khi xảy ra bạo hành, xâm hại trẻ em?

VOV.VN - Bà Lê Hồng Loan, Trưởng chương trình về bảo vệ trẻ em UNICEF cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ giải trình khi để xảy ra các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em. 

Xâm hại, bạo hành trẻ em: Cần tiêu chí giám định tổn thương cả về mặt tinh thần
Xâm hại, bạo hành trẻ em: Cần tiêu chí giám định tổn thương cả về mặt tinh thần

VOV.VN - Những hành vi xâm hại, bạo hành không chỉ gây tổn thương về mặt thực thể, mà còn để lại những nỗi đau, ám ảnh tinh thần có thể theo trẻ cả đời. Do đó, quá trình giám định pháp y cần đánh giá cả những tổn thương tâm lý của trẻ.

Xâm hại, bạo hành trẻ em: Cần tiêu chí giám định tổn thương cả về mặt tinh thần

Xâm hại, bạo hành trẻ em: Cần tiêu chí giám định tổn thương cả về mặt tinh thần

VOV.VN - Những hành vi xâm hại, bạo hành không chỉ gây tổn thương về mặt thực thể, mà còn để lại những nỗi đau, ám ảnh tinh thần có thể theo trẻ cả đời. Do đó, quá trình giám định pháp y cần đánh giá cả những tổn thương tâm lý của trẻ.

Xâm hại, bạo hành tinh thần trẻ em: Góc khuất và giải pháp ngăn chặn
Xâm hại, bạo hành tinh thần trẻ em: Góc khuất và giải pháp ngăn chặn

VOV.VN - Trong hơn 8.700 trẻ em bị xâm hại, các trường hợp bị xâm hại, bạo hành về tinh thần lại không được thống kê rõ ràng.

Xâm hại, bạo hành tinh thần trẻ em: Góc khuất và giải pháp ngăn chặn

Xâm hại, bạo hành tinh thần trẻ em: Góc khuất và giải pháp ngăn chặn

VOV.VN - Trong hơn 8.700 trẻ em bị xâm hại, các trường hợp bị xâm hại, bạo hành về tinh thần lại không được thống kê rõ ràng.