Bị làm nhục, mang cả bao tải đao kiếm đi rửa hận

VOV.VN -Bị sỉ nhục, Phi về nhà mang bao tải dao, kiếm đồng thời rủ thêm đồng bọn đi rửa hận.

Ngày 22/11, TAND TP Hà Nội đưa vụ án Giết người, Không tố giác tội phạm vào tháng 5/2012 ra xét xử.

Theo truy tố, vào ngày 20/5/2012, Vương Công Linh (25 tuổi, ở huyện Từ Liêm, Hà Nội) vay của anh Nguyễn Minh Hà (23 tuổi, ở cùng thôn) 30 triệu đồng.

Do không có tiền, Hà giới thiệu anh Lê Minh Sơn (47 tuổi, quận Ba Đình) để Linh vay nợ. Linh đồng ý vay của anh Sơn 30 triệu đồng với lãi suất 20%/tháng.

Khoảng 1 tháng sau, đến kỳ lấy nợ, anh Sơn nhiều lần tìm đến nhà Linh nhưng không đòi được tiền.

Các bị cáo tại phiên tòa

Tối 21/6/2012, anh Sơn dẫn theo Ngô Tuấn Dũng (29 tuổi, trú ở huyện Từ Liêm) đến nhà tìm Linh. Lúc này, Linh không ở nhà mà chị có bà Chu Thị Chiến (mẹ đẻ Linh).

Anh Sơn yêu cầu bà Chiến phải trả nợ thay con trai, nhưng không được đáp ứng. Lên mặt “giang hồ”, Tuấn Dũng liền đe dọa sẽ chặt chân tay Linh.

Chiều 22/6/2012, anh Sơn lại dẫn Tuấn Dũng đến “con nợ”. Lần này, Dũng mang theo 2 thanh kiếm.

Do không có tiền trả, Linh đề nghị anh Sơn sang tên, chia tách hộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để đặt lấy tiền trả nợ. Khi việc chia tách “sổ đỏ” đang diễn ra thì Vương Công Nam (23 tuổi, anh họ Linh) tình cờ đi qua và biết chuyện. 
Thấy sự việc không đến mức phải dùng sổ đỏ để xử lý món nợ, Công Nam đã dùng mũ bảo hiểm đánh, mắng Linh. Sự việc đến tai Hà, Hà gọi điện cho Công Nam đến nhà nói chuyện.

Trên đường đến cuộc hẹn, Nam tình cờ gặp Nguyễn Văn Phi (21 tuổi, cùng thôn) và kể lại chuyện đồng thời cho biết sợ xảy ra xích mích nên đã rủ bạn đi cùng.

Tại nhà Hà, trong lúc Nam đang ra sức dàn xếp chuyện tiền nong với anh Sơn thì bất ngờ Tuấn Dũng dùng túi đựng hai thanh kiếm đánh vào mặt với giọng đầy thách thức: “Mày nói chuyện với anh tao thế à”.

Nguyễn Văn Phi can ngăn thì Tuấn Dũng dọa: “Mày có tin tao chém chết cả hai anh em mày không”.

Bị hạ nhục, Phi về nhà lấy bao tải chứa đao kiếm. Trên đường đi, Phi gặp Nguyễn Ngọc Dũng (29 tuổi, tức Dũng Định), Nguyễn Văn Long và Nguyễn Gia Đức đều 22 tuổi, và rủ cả bọn cùng nhập hội. Tại nhà Hà, nhóm Nam đã dùng kiếm, dao và tuýp sắt quây đánh anh Sơn cùng Tuấn Dũng.

Cuộc đối đầu bằng dao kiếm khiến Tuấn Dũng tử vong, còn anh Sơn thoát chết. Ngay sau vụ việc, cơ quan cảnh sát vào cuộc và bắt giữ các đối tượng.

Tại phiên tòa ngày 22/11, Phi, Nam, Long, Đức bị xét xử về tội Giết người. Linh  bị truy tố tội Không tố giác tội phạm.

Toà tuyên phạt Phi và Nam cùng mức án chung thân, Đức 18 năm tù giam, Long 20 năm tù giam; Linh nhận 30 tháng tù. Những đối tượng liên quan đến vụ án cũng bị cơ quan công an xử lý theo pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học trò từng phạm tội giết người chuẩn bị vào đại học
Học trò từng phạm tội giết người chuẩn bị vào đại học

VOV.VN -Ngày 11/10 tới, Hưng sẽ đến trường để làm thủ tục nhập học.

Học trò từng phạm tội giết người chuẩn bị vào đại học

Học trò từng phạm tội giết người chuẩn bị vào đại học

VOV.VN -Ngày 11/10 tới, Hưng sẽ đến trường để làm thủ tục nhập học.

Khởi tố vụ án giết người   tại Thẩm mỹ viện Cát Tường
Khởi tố vụ án giết người tại Thẩm mỹ viện Cát Tường

VOV.VN -Khi tìm thấy xác nạn nhân sẽ tiến hành pháp y, xác định nguyên nhân và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Khởi tố vụ án giết người   tại Thẩm mỹ viện Cát Tường

Khởi tố vụ án giết người tại Thẩm mỹ viện Cát Tường

VOV.VN -Khi tìm thấy xác nạn nhân sẽ tiến hành pháp y, xác định nguyên nhân và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Bắt kẻ giết người, trốn truy nã sang Lào
Bắt kẻ giết người, trốn truy nã sang Lào

Từng là một HLV Teakwondo có tiếng nhưng Huy cũng đã “lấy số” cho mình với 3 tiền án và 1 tiền sự

Bắt kẻ giết người, trốn truy nã sang Lào

Bắt kẻ giết người, trốn truy nã sang Lào

Từng là một HLV Teakwondo có tiếng nhưng Huy cũng đã “lấy số” cho mình với 3 tiền án và 1 tiền sự

Bắt kẻ giết người đang trốn trong nhà nghỉ cùng bạn gái
Bắt kẻ giết người đang trốn trong nhà nghỉ cùng bạn gái

VOV.VN - Dẫn người đến "rửa hận" vì bị chặn đánh ở trên đường, Đảng đã bị Đức cầm dao đâm và tử vong sau đó.

Bắt kẻ giết người đang trốn trong nhà nghỉ cùng bạn gái

Bắt kẻ giết người đang trốn trong nhà nghỉ cùng bạn gái

VOV.VN - Dẫn người đến "rửa hận" vì bị chặn đánh ở trên đường, Đảng đã bị Đức cầm dao đâm và tử vong sau đó.

Đối tượng giết người bị bắt sau 17 năm lẩn trốn
Đối tượng giết người bị bắt sau 17 năm lẩn trốn

VOV.VN-Sau khi gây án, Thực bỏ trốn khỏi địa phương. 17 năm sau, đối tượng Thực đã bị công an bắt giữ.

Đối tượng giết người bị bắt sau 17 năm lẩn trốn

Đối tượng giết người bị bắt sau 17 năm lẩn trốn

VOV.VN-Sau khi gây án, Thực bỏ trốn khỏi địa phương. 17 năm sau, đối tượng Thực đã bị công an bắt giữ.

Kẻ giết người ở lễ hội làng Chuông nhận án tử hình
Kẻ giết người ở lễ hội làng Chuông nhận án tử hình

VOV.VN -Tưởng người nói chuyện với bố là người đánh anh mình, Nhàn mua dao đâm khiến anh Hiệp tử vong trên đường đi cấp cứu.

Kẻ giết người ở lễ hội làng Chuông nhận án tử hình

Kẻ giết người ở lễ hội làng Chuông nhận án tử hình

VOV.VN -Tưởng người nói chuyện với bố là người đánh anh mình, Nhàn mua dao đâm khiến anh Hiệp tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sàm sỡ không được, giết người vứt xác xuống rạch nước
Sàm sỡ không được, giết người vứt xác xuống rạch nước

Nhựt dừng xe nói chuyện rồi giở trò sàm sỡ nhưng bị kháng cự, Nhựt siết cổ nạn nhân cho đến chết

Sàm sỡ không được, giết người vứt xác xuống rạch nước

Sàm sỡ không được, giết người vứt xác xuống rạch nước

Nhựt dừng xe nói chuyện rồi giở trò sàm sỡ nhưng bị kháng cự, Nhựt siết cổ nạn nhân cho đến chết

Kẻ giết người, trốn ra nước ngoài nhận án chung thân
Kẻ giết người, trốn ra nước ngoài nhận án chung thân

VOV.VN -Sau khi gây án, giết chết bạn nhậu, Hưng trốn sang Trung Quốc và bị bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ.

Kẻ giết người, trốn ra nước ngoài nhận án chung thân

Kẻ giết người, trốn ra nước ngoài nhận án chung thân

VOV.VN -Sau khi gây án, giết chết bạn nhậu, Hưng trốn sang Trung Quốc và bị bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ.