Bộ Công an gửi thư khen công an Đà Nẵng triệt phá đường dây cho vay lãi nặng

VOV.VN - Ngày 23/1, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã có “Thư khen” gửi Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Nội dung Thư khen nêu rõ: Thời gian qua, Công an thành phố Đà Nẵng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an một số địa phương tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá toàn bộ đường dây tổ chức cho vay lãi nặng thông qua 3 ứng dụng trên thiết bị di động. Đường dây này do người nước ngoài cầm đầu, quy mô giải ngân cho hơn 1,3 triệu người vay gần 9.000 tỷ đồng, lãi suất từ 500-1.000%/năm, thu lời bất chính hơn 2.500 tỷ đồng. Công an đã bắt giữ 27 đối tượng (trong đó 2 người nước ngoài), thu giữ 247 máy tính, 177 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng vụ án.

“Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an thành phố Đà Nẵng trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hoạt động “tín dụng đen” và bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thành tích của các đồng chí đã kiềm chế một trong những nguyên nhân làm nảy sinh, thúc đẩy các loại tội phạm hình sự, gây mất an ninh an toàn hệ thống tài chính, ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội; góp phần làm trong sạch địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, khẳng định bản lĩnh, uy tín và năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”. (trích nội dung “Thư khen”).

Trước đó, ngày 11/1/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự- Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Bình Dương phá chuyên án, tiến hành khám xét 9 địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương thu giữ nhiều tài liệu của các đối tượng cho vay lãi nặng.

Ban chuyên án đã tiến hành làm việc với 193 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc. Ngoài ra, Ban chuyên án đã phối hợp với 12 Ngân hàng để phong tỏa 28 tài khoản với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng của các cá nhân và công ty trong tổ chức tội phạm này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành
Triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an một số địa phương triệt xóa Chuyên án cho vay lãi nặng quy mô lớn do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu điều hành.

Triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành

Triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an một số địa phương triệt xóa Chuyên án cho vay lãi nặng quy mô lớn do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu điều hành.

Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi đến 730%/năm ở Bình Dương
Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi đến 730%/năm ở Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (6/1), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP. Thuận An triệt xoá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 730%/năm.

Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi đến 730%/năm ở Bình Dương

Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi đến 730%/năm ở Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (6/1), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP. Thuận An triệt xoá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 730%/năm.

Tiếp tục bắt 2 đối tượng liên quan đường dây cho vay lãi nặng 20.000 tỷ đồng
Tiếp tục bắt 2 đối tượng liên quan đường dây cho vay lãi nặng 20.000 tỷ đồng

VOV.VN - Đường dây cho vay lãi nặng này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm.

Tiếp tục bắt 2 đối tượng liên quan đường dây cho vay lãi nặng 20.000 tỷ đồng

Tiếp tục bắt 2 đối tượng liên quan đường dây cho vay lãi nặng 20.000 tỷ đồng

VOV.VN - Đường dây cho vay lãi nặng này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm.