Cảnh báo chất ma túy mới "núp bóng" dưới dạng thuốc lá điếu

VOV.VN - Công an phát hiện thuốc lá điếu có chất ma túy ADB-BUTINACA. Người sử dụng chất này sẽ bị gây ảo giác mạnh, hoang tưởng, ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe, không làm chủ bản thân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên, Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nguyễn Minh Đức (SN 2001, trú tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) về hành vi bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, Tổ công tác Công an huyện Tiên Yên, Quảng Ninh kiểm tra tại trạm bơm thô của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh (phố Tam Thịnh, thị trấn Tiên Yên) phát hiện trong phòng trực trạm bơm có Khổng Mạnh T. (SN 1998, trú tại thị trấn Tiên Yên) tàng trữ 17 điếu thuốc lá (nghi là ma túy).

Qua đấu tranh, mở rộng điều tra xác định, số điếu thuốc lá trên được mua của Vũ Nguyễn Minh Đức (SN 2001, trú tại phố Hồng Thạch A, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả). Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên đã tiến hành lệnh giữ người và tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Vũ Nguyễn Minh Đức.

Quá trình khám xét nhà Vũ Nguyễn Minh Đức, cơ quan Công an thu giữ thêm 3 bao thuốc lá bên trong có tổng 18 điếu in chữ "FRESH BOMB". Kết quả giám định số thuốc lá trên có chất ma túy tên là ADB-BUTINACA.

ADB-BUTINACA xuất hiện tại Việt Nam khoảng năm 2020, trước đây chưa nằm trong danh mục kiểm soát nhưng đã được đưa vào danh mục các chất ma túy cần kiểm soát của một số quốc gia trên thế giới. 

Người sử dụng chất này sẽ bị gây ảo giác mạnh, hoang tưởng, ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe, không làm chủ bản thân, hành vi của mình từ đó dẫn đến những hành động không kiểm soát, mất nhân tính, vi phạm pháp luật, làm mất an ninh trật tự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an huyện Tiên Yên mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 23 nam nữ sử dụng ma túy trong khách sạn
Phát hiện 23 nam nữ sử dụng ma túy trong khách sạn

VOV.VN - Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa bắt quả tang 23 nam, nữ thanh niên trong khách sạn Tâm Hùng (phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Phát hiện 23 nam nữ sử dụng ma túy trong khách sạn

Phát hiện 23 nam nữ sử dụng ma túy trong khách sạn

VOV.VN - Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa bắt quả tang 23 nam, nữ thanh niên trong khách sạn Tâm Hùng (phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nghi phạm giết người phụ nữ ở Lai Châu
Bắt nghi phạm giết người phụ nữ ở Lai Châu

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng giết người tại địa bàn sau 4 ngày xảy ra vụ việc.

Bắt nghi phạm giết người phụ nữ ở Lai Châu

Bắt nghi phạm giết người phụ nữ ở Lai Châu

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng giết người tại địa bàn sau 4 ngày xảy ra vụ việc.

Bắt nhóm trộm cắp xe mô tô liên tỉnh
Bắt nhóm trộm cắp xe mô tô liên tỉnh

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Nghệ An cho biết đã bắt giữ nhóm 6 đối tượng trú tại các tỉnh Thái Bình và Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản (trộm xe mô tô). Đây là nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe mô tô tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bắt nhóm trộm cắp xe mô tô liên tỉnh

Bắt nhóm trộm cắp xe mô tô liên tỉnh

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Nghệ An cho biết đã bắt giữ nhóm 6 đối tượng trú tại các tỉnh Thái Bình và Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản (trộm xe mô tô). Đây là nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe mô tô tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lập cả trăm chi nhánh bán sản phẩm chăm sóc sắc đẹp để lừa đảo
Lập cả trăm chi nhánh bán sản phẩm chăm sóc sắc đẹp để lừa đảo

VOV.VN - Các đối tượng lập ra nhóm “VIDA Group” chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Quảng cáo thuốc “Sắc Ngọc Đan” điều trị dứt điểm nám, tàn nhang rồi lừa đảo các bị hại.

Lập cả trăm chi nhánh bán sản phẩm chăm sóc sắc đẹp để lừa đảo

Lập cả trăm chi nhánh bán sản phẩm chăm sóc sắc đẹp để lừa đảo

VOV.VN - Các đối tượng lập ra nhóm “VIDA Group” chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Quảng cáo thuốc “Sắc Ngọc Đan” điều trị dứt điểm nám, tàn nhang rồi lừa đảo các bị hại.