Lập cả trăm chi nhánh bán sản phẩm chăm sóc sắc đẹp để lừa đảo

VOV.VN - Các đối tượng lập ra nhóm “VIDA Group” chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Quảng cáo thuốc “Sắc Ngọc Đan” điều trị dứt điểm nám, tàn nhang rồi lừa đảo các bị hại.

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 9 bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với 1 bị can và lệnh truy nã đối tượng Lê Thị Thuỷ.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô rất lớn, có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp.

Xác định tính chất vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị xác lập chuyên án tập trung đấu tranh làm rõ.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2018, Tạ Tùng Lâm (1994, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) đăng ký thành lập công ty TNHH WallStreet (trụ sở tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; ngành nghề chính là kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, vật tư y tế).

Đến cuối năm 2021, Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thuỷ (1994, trú tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) lập ra nhóm “VIDA Group” chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thuỷ lập ra Fanpage Facebook bán hàng online lấy tên là “Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group” và thành lập các chi nhánh cấp dưới, đến nay xác định có 120 chi nhánh, mỗi chi nhánh từ 7-10 nhân viên, có giám đốc và phó giám đốc chi nhánh, chia thành 2 bộ phận Marketting và Sale để hoạt động lừa đảo.

Nhóm này xây dựng video clip và hình ảnh quảng cáo thuốc “Sắc Ngọc Đan” có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang để bán hàng và giao dịch qua bưu điện bằng hình thức ship COD (nhận hàng trả tiền mặt cho nhân viên bưu điện).

Sau đó, đưa ra thông tin bị hại được hưởng gói bảo hành chữa bệnh trong 10 năm. Gói bảo hành này mỗi tháng khách hàng sẽ được gửi miễn phí 1 bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng, bị hại chỉ cần sử dụng 2 đến 3 năm là khỏi bệnh, số thuốc miễn phí còn lại của các năm các đối tượng sẽ giúp bị hại bán ra thị trường với số tiền khoảng từ 100 triệu đồng đến 290 triệu đồng, số tiền này bị hại sẽ được hưởng.

Các đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu bị hại phải chuyển thêm tiền thì mới được nhận tiền bán gói bảo hành và hứa hẹn số tiền bị hại đã nộp để lo các chi phí trên sẽ được hoàn lại. Mỗi lần nộp tiền, đối tượng sẽ gửi cho bị hại gói bưu phẩm bên trong là thực phẩm chức năng, ghi trên bưu phẩm số tiền mà đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp. Khi nhận bưu phẩm bị hại nộp tiền cho nhân viên bưu điện.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ, quản lý, niêm phong nhiều tài liệu, đồ vật và tài sản, trong đó có hàng tỷ tiền mặt.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo công ty Blue Sky chi 2,8 triệu USD để chạy án như thế nào?
Lãnh đạo công ty Blue Sky chi 2,8 triệu USD để chạy án như thế nào?

VOV.VN - Tại tòa, cả Tổng giám đốc Blue Sky Lê Hồng Sơn và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Hằng đều thừa nhận đã chi đậm 2,8 triệu USD để "chạy án"nhưng không thành công.

Lãnh đạo công ty Blue Sky chi 2,8 triệu USD để chạy án như thế nào?

Lãnh đạo công ty Blue Sky chi 2,8 triệu USD để chạy án như thế nào?

VOV.VN - Tại tòa, cả Tổng giám đốc Blue Sky Lê Hồng Sơn và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Hằng đều thừa nhận đã chi đậm 2,8 triệu USD để "chạy án"nhưng không thành công.

Chiếm đoạt hàng trăm triệu bằng thủ đoạn lừa đảo mua sắt phế liệu
Chiếm đoạt hàng trăm triệu bằng thủ đoạn lừa đảo mua sắt phế liệu

VOV.VN - Phạm Văn An dùng thủ đoạn đặt hàng mua bán sắt thép phế liệu, lừa đảo 2 người chuyên buôn bán phế liệu ở Hải Dương và Quảng Ninh, chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng.

Chiếm đoạt hàng trăm triệu bằng thủ đoạn lừa đảo mua sắt phế liệu

Chiếm đoạt hàng trăm triệu bằng thủ đoạn lừa đảo mua sắt phế liệu

VOV.VN - Phạm Văn An dùng thủ đoạn đặt hàng mua bán sắt thép phế liệu, lừa đảo 2 người chuyên buôn bán phế liệu ở Hải Dương và Quảng Ninh, chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng.

Làm giả hợp đồng hợp tác kinh doanh để lừa đảo hàng tỷ đồng
Làm giả hợp đồng hợp tác kinh doanh để lừa đảo hàng tỷ đồng

VOV.VN - Nguyễn Thị Như Hoa làm giả các hợp đồng hợp tác kinh doanh để huy động tiền của nhiều người, rồi sau đó chiếm đoạt.

Làm giả hợp đồng hợp tác kinh doanh để lừa đảo hàng tỷ đồng

Làm giả hợp đồng hợp tác kinh doanh để lừa đảo hàng tỷ đồng

VOV.VN - Nguyễn Thị Như Hoa làm giả các hợp đồng hợp tác kinh doanh để huy động tiền của nhiều người, rồi sau đó chiếm đoạt.