Chán bán rau, lập nhóm đi lừa đảo

VOV.VN -Do bán rau ế ẩm, Thúy lập một nhóm nhằm đi lừa người nhẹ dạ để kiếm tiền bất chính.

Ngày 24/12, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang đề nghị khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thúy (38 tuổi); Trần Thị Hồng (42 tuổi); Nguyễn Thị Linh (29 tuổi) và Nguyễn Thị Hợp (29 tuổi) – đều trú tại huyện Phố Yên, tỉnh Thái Nguyên để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Thúy vốn làm nghề bán rau ở các chợ trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội. Cũng trong thời gian buôn bán ở đây (từ tháng 2/2013), nghe mọi người trong chợ kháo nhau rằng, có một nhóm người đi lừa đảo bán hạt Bạch tiêu chữa đau mắt, kiếm được rất nhiều tiền. Do công việc bán rau ế ẩm, tháng 12/2013, Thúy nghĩ đến việc mua hạt Bạch tiêu mang đi lừa đảo nhằm kiếm tiền bất chính.

Thúy về quê, rủ thêm Hồng, Linh, Hợp tham gia nhóm, đồng thời ghé qua mạn Bắc Giang mua 0,5kg hạt mà Thúy gọi là hạt Bạch tiêu. Địa điểm mà nhóm Thúy chọn là khu vực chợ Xuân Đỉnh (huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Theo kế hoạch, Hợp và Hồng vào các chợ tìm người mọng mắt, đỏ mắt, mắt mờ. Hợp tiếp cận và nói với những người này nếu không chữa trị thì bệnh sớm chuyển sang ung thư.

Hợp hướng dẫn họ mua hạt Bạch tiêu về uống. Hồng có nhiệm vụ tiếp cận và chỉ ra điểm có bán loại hạt Bạch tiêu (nơi Thúy chờ sẵn). Khi bị hại đến chỗ Thúy bán, Hồng và Hợp sẽ tham gia tranh mua để tạo lòng tin cho bị hại.

Bằng thủ đoạn trên, ngày 13/12, nhóm của Thúy đã “móc túi” của chị Trịnh Thị Thương 4,5 triệu đồng. Số tiền này, được Thúy chia cho Hồng, Linh mỗi người 500.000 đồng, Hợp 700.000 đồng. Khi mua thuốc của Thúy về uống, chị Thương mới biết bị lừa.

Chiều 14/12, “bộ tứ lừa đảo” chuyển địa điểm sang chợ Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) tìm "con mồi", bất ngờ chị Thương bắt gặp và đã trình báo công an.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua kiểm tra, hạt Bạch tiêu mà nhóm Thúy “rêu rao” để lừa đảo là loại dược liệu Khiếm Thực không có tác dụng chữa trị đau mắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị truy tố vụ tung tin kho báu, lừa đảo tiền tỷ
Đề nghị truy tố vụ tung tin kho báu, lừa đảo tiền tỷ

VOV.VN -Bằng các chiêu bài lừa đảo, Trần Văn Một và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ của nhiều người.

Đề nghị truy tố vụ tung tin kho báu, lừa đảo tiền tỷ

Đề nghị truy tố vụ tung tin kho báu, lừa đảo tiền tỷ

VOV.VN -Bằng các chiêu bài lừa đảo, Trần Văn Một và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ của nhiều người.

Bắt cán bộ hợp đồng Trung tâm trợ giúp pháp lý lừa đảo
Bắt cán bộ hợp đồng Trung tâm trợ giúp pháp lý lừa đảo

VOV.VN -Lợi dụng lòng tin của người dân, cán bộ hợp đồng của Trung tâm trợ giúp pháp lý đã lừa đảo 47 triệu đồng.

Bắt cán bộ hợp đồng Trung tâm trợ giúp pháp lý lừa đảo

Bắt cán bộ hợp đồng Trung tâm trợ giúp pháp lý lừa đảo

VOV.VN -Lợi dụng lòng tin của người dân, cán bộ hợp đồng của Trung tâm trợ giúp pháp lý đã lừa đảo 47 triệu đồng.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chạy án bị bắt quả tang
Khởi tố đối tượng lừa đảo chạy án bị bắt quả tang

Ngày 11/12, Công an huyện Duyên Hải (Trà Vinh), đã khởi tố Huỳnh Văn Lợi (ngụ huyện Duyên Hải) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chạy án bị bắt quả tang

Khởi tố đối tượng lừa đảo chạy án bị bắt quả tang

Ngày 11/12, Công an huyện Duyên Hải (Trà Vinh), đã khởi tố Huỳnh Văn Lợi (ngụ huyện Duyên Hải) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sinh viên giả danh Cảnh sát, lừa đảo gần 700 triệu đồng
Sinh viên giả danh Cảnh sát, lừa đảo gần 700 triệu đồng

Chủ mưu gây ra vụ việc trên là Mai Sỹ Vương, SN 1993, Khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Sinh viên giả danh Cảnh sát, lừa đảo gần 700 triệu đồng

Sinh viên giả danh Cảnh sát, lừa đảo gần 700 triệu đồng

Chủ mưu gây ra vụ việc trên là Mai Sỹ Vương, SN 1993, Khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.