Thái Lan phát triển robot rút vaccine hỗ trợ chiến dịch tiêm phòng Covid-19

VOV.VN - Hệ thống robot rút vaccine do Đại học Chulalongkorn phát triển cho phép tối ưu hoá lượng vaccine cho mỗi mũi tiêm và có thể giúp tăng 20% số lượng liều tiêu chuẩn trong mỗi lọ chứa. 

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Chulalongkorn, robot mà nhóm này phát triển giúp rút vaccine trong lọ ra các liều tiêu chuẩn hiệu quả và tối ưu hoá hơn so với việc làm bằng tay. Hệ thống có tên là “AutoVacc” có thể hút 12 liều vaccine AstraZeneca trong vòng 4 phút thay vì 10 hoặc 11 liều như được rút thủ công bởi các nhân viên y tế. Điều này khiến cho số lượng người được tiêm chủng tăng lên tới 20% trong bối cảnh lượng vaccine ngừa Covid-19 vẫn đang rất thiếu thốn.

Theo bà Juthamas Ratanavaraporn, trưởng nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Y sinh cho biết, robot đảm bảo độ chính xác và nhóm nghiên cứu khẳng định tăng thêm 20% vaccine có thể sử dụng từ mỗi lọ chứa. Như vậy, có nghĩa là với 1 triệu người được tiêm AstraZeneca được rút theo phương pháp thủ công thì sử dụng robot có thể lên tới 1,2 triệu người. Ngoài ra, việc rút vaccine từ lọ ra ống tiêm sẽ làm tiêu hao rất nhiều công sức của các nhân viên y tế vì họ phải làm việc này liên tục trong thời gian dài.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu mới phát triển robot rút vaccine AstraZeneca với giá thành mỗi máy khoảng 2,5 triệu baht (tương đương 750.000 USD) bao gồm cả ống tiêm. Trong thời gian tới, họ có thể sản xuất khoảng 20 robot để phủ rộng trên toàn quốc cũng như chế tạo ra những robot tương tự để sử dụng với vaccine Pfizer hay Moderna. Nhóm nghiên cứu cũng cho biết, khi nhân viên y tế quá mệt mỏi cũng có khả năng xảy ra lỗi vì vậy nên để cho máy móc làm việc.

Thái Lan đã từng kiểm soát tốt dịch bệnh cho tới tháng 4 năm nay khi chủng Delta khiến số lượng ca nhiễm và tử vong tăng vọt. Cho tới nay 9% trong tổng số 66 triệu người Thái Lan đã được tiêm chủng đầy đủ. Thái Lan hiện tại cũng bị vấp phải khó khăn về nguồn cung vaccine thấp hơn dự kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan: “Sống chung với Covid-19", chấp nhận "rủi ro có tính toán"
Thái Lan: “Sống chung với Covid-19", chấp nhận "rủi ro có tính toán"

VOV.VN - Thái Lan đang chuẩn bị cho kế hoạch sống chung với Covid-19 khi các kế hoạch sơ bộ được vạch ra để nới lỏng một số hạn chế và mở cửa lại biên giới cho những du khách đã tiêm chủng, ngay cả khi số ca mắc mới khoảng 20.000 ca/ngày.

Thái Lan: “Sống chung với Covid-19", chấp nhận "rủi ro có tính toán"

Thái Lan: “Sống chung với Covid-19", chấp nhận "rủi ro có tính toán"

VOV.VN - Thái Lan đang chuẩn bị cho kế hoạch sống chung với Covid-19 khi các kế hoạch sơ bộ được vạch ra để nới lỏng một số hạn chế và mở cửa lại biên giới cho những du khách đã tiêm chủng, ngay cả khi số ca mắc mới khoảng 20.000 ca/ngày.

Thái Lan phát hiện các biến thể phụ của chủng Delta
Thái Lan phát hiện các biến thể phụ của chủng Delta

VOV.VN - Bốn biến thể phụ của chủng Delta mới được tìm thấy trong các mẫu bệnh do một bệnh viện ở Thái Lan phân tích, các biến thể phụ này có trong các mẫu được gửi tới từ khắp Thái Lan.

Thái Lan phát hiện các biến thể phụ của chủng Delta

Thái Lan phát hiện các biến thể phụ của chủng Delta

VOV.VN - Bốn biến thể phụ của chủng Delta mới được tìm thấy trong các mẫu bệnh do một bệnh viện ở Thái Lan phân tích, các biến thể phụ này có trong các mẫu được gửi tới từ khắp Thái Lan.

Dịch Covid-19 tại Thái Lan có thể đã đạt đỉnh
Dịch Covid-19 tại Thái Lan có thể đã đạt đỉnh

VOV.VN - Trung tâm quản lý tình hình Covid-19 của Thái Lan cho biết, các chỉ số đang có dấu hiệu tích cực với đường cong dịch tễ của số ca nhiễm mới tại nước này không còn theo dấu hiệu thẳng đứng và có xu hướng các ca nhiễm mới đang chững lại.

Dịch Covid-19 tại Thái Lan có thể đã đạt đỉnh

Dịch Covid-19 tại Thái Lan có thể đã đạt đỉnh

VOV.VN - Trung tâm quản lý tình hình Covid-19 của Thái Lan cho biết, các chỉ số đang có dấu hiệu tích cực với đường cong dịch tễ của số ca nhiễm mới tại nước này không còn theo dấu hiệu thẳng đứng và có xu hướng các ca nhiễm mới đang chững lại.