Chủ tịch HĐQT trường y dược Văn Hiến bị bắt vì trốn thuế

VOV.VN -Ngoài giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước, ông Nguyễn Đức Tâm còn bị cơ quan công an điều tra về hành vi Trốn thuế.

Thông tin từ Công an TP Thanh Hóa ngày 6/8 cho biết, cơ quan này đã bắt giữ ông Nguyễn Đức Tâm (63 tuổi) – cựu Chủ tịch HĐQT trường Trung cấp y dược Văn Hiến (địa chỉ tại xã Quảng Thịnh - TP Thanh Hóa).

Theo đó, ông Tâm bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến việc trốn thuế khi còn trong thời gian tại chức.

Trước đó, cuối tháng 4/2013, ông Nguyễn Đức Tâm đã bị Tòa án nhân dân tinh Thanh Hóa xét xử và kết án 9 tháng tù treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”, thời gian thử thách là 18 tháng và bị phạt tiền 10 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bầu Kiên” dẫn vợ, em gái vào trò “ảo thuật” trốn thuế
“Bầu Kiên” dẫn vợ, em gái vào trò “ảo thuật” trốn thuế

VOV.VN -Vợ, em gái cũng được Nguyễn Đức Kiên đưa ra làm “quân cờ” để thực hiện hành vi trốn thuế.

“Bầu Kiên” dẫn vợ, em gái vào trò “ảo thuật” trốn thuế

“Bầu Kiên” dẫn vợ, em gái vào trò “ảo thuật” trốn thuế

VOV.VN -Vợ, em gái cũng được Nguyễn Đức Kiên đưa ra làm “quân cờ” để thực hiện hành vi trốn thuế.

Công ty Halico tiếp tay DN trốn thuế: Bắt thêm 2 đối tượng
Công ty Halico tiếp tay DN trốn thuế: Bắt thêm 2 đối tượng

Đối tượng bị bắt, khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công ty Halico tiếp tay DN trốn thuế: Bắt thêm 2 đối tượng

Công ty Halico tiếp tay DN trốn thuế: Bắt thêm 2 đối tượng

Đối tượng bị bắt, khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Những thủ đoạn lũng đoạn và trốn thuế của "bầu Kiên"
Những thủ đoạn lũng đoạn và trốn thuế của "bầu Kiên"

VOV.VN -"Bầu Kiên" đã lập 6 công ty để kinh doanh tài chính và vàng trái phép với tổng số tiền hơn 21.490 tỷ

Những thủ đoạn lũng đoạn và trốn thuế của "bầu Kiên"

Những thủ đoạn lũng đoạn và trốn thuế của "bầu Kiên"

VOV.VN -"Bầu Kiên" đã lập 6 công ty để kinh doanh tài chính và vàng trái phép với tổng số tiền hơn 21.490 tỷ