Cô giáo lần manh mối học sinh bị bán sang Trung Quốc qua facebook

VOV.VN - Sáng 19/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tiến hành bàn giao 2 nạn nhân trong vụ buôn bán người cho gia đình an toàn.

Trước đó, vào lúc 21h45’ ngày 18/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã tiếp nhận 2 cháu Lương Thị Kim Toan và Ma Minh Tuyến từ phía Chi đội Công an Biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc. Hai nạn nhân đều sinh năm 2002, trú tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cho biết, sáng 18/5, đơn vị nhận được đơn trình báo của anh Lương Xuân Tướng (SN 1983, trú tại xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) và anh Ma Xuân Văn (SN 1981, trú tại xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) về việc 2 cháu Lương Thị Kim Toan (con gái anh Tướng) và Ma Minh Tuyến (con gái anh Văn) bị lừa bán sang Trung Quốc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái bàn giao các nạn nhân cho gia đình và hỗ trợ tiền xe để các cháu về quê (Ảnh: Vi Thu)


Từ thông tin anh Lương Xuân Tướng cho biết cô giáo chủ nhiệm của 2 cháu liên lạc qua mạng xã hội Facebook, biết được 2 cháu đang bị nhốt tại tầng 7, khách sạn Junjue Business (số 5, đường La Siêu, thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã phối hợp với Chi đội Công an Biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng (Quảng Tây, Trung Quốc) tiến hành giải cứu thành công 2 cháu Lương Thị Kim Toan và Ma Minh Tuyến.

Qua điều tra, nạn nhân Lương Thị Kim Toan cho biết, vào ngày 15/5, hai cháu xuống Bắc Ninh tìm việc làm và bị 1 người phụ nữ không rõ tên tuổi, địa chỉ dụ dỗ ra thành phố Móng Cái làm việc và đưa sang Đông Hưng, Trung Quốc.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải cứu 3 phụ nữ suýt bị bán sang Trung Quốc
Giải cứu 3 phụ nữ suýt bị bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Tây Ninh cho biết vừa đấu tranh triệt phá đường dây buôn bán người sang Trung Quốc.

Giải cứu 3 phụ nữ suýt bị bán sang Trung Quốc

Giải cứu 3 phụ nữ suýt bị bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Tây Ninh cho biết vừa đấu tranh triệt phá đường dây buôn bán người sang Trung Quốc.

Hành trình 7 năm cơ cực của người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc
Hành trình 7 năm cơ cực của người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - 7 năm sau ngày mất tích, chịu trăm nỗi cơ cực nơi xứ người, người phụ nữ trở về địa phương khi bố mẹ đều đã mất.

Hành trình 7 năm cơ cực của người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

Hành trình 7 năm cơ cực của người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - 7 năm sau ngày mất tích, chịu trăm nỗi cơ cực nơi xứ người, người phụ nữ trở về địa phương khi bố mẹ đều đã mất.

Giải cứu một phụ nữ sau 1 năm bị lừa bán sang Trung Quốc
Giải cứu một phụ nữ sau 1 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Sau khi bị bán sang Trung Quốc làm vợ xứ người, H đã điện thoại về cầu cứu và được lực lượng chức năng giải cứu.

Giải cứu một phụ nữ sau 1 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Giải cứu một phụ nữ sau 1 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Sau khi bị bán sang Trung Quốc làm vợ xứ người, H đã điện thoại về cầu cứu và được lực lượng chức năng giải cứu.

Ngày trở về như giấc mơ của cô gái xứ Nghệ bị bán sang Trung Quốc
Ngày trở về như giấc mơ của cô gái xứ Nghệ bị bán sang Trung Quốc

VOV.VN -Những dòng tin nhắn cầu cứu liên tục được gửi qua điện thoại, Zalo … những hi vọng được bắt đầu, để rồi sau đó Quỳnh Như được giải cứu một cách thần kỳ.

Ngày trở về như giấc mơ của cô gái xứ Nghệ bị bán sang Trung Quốc

Ngày trở về như giấc mơ của cô gái xứ Nghệ bị bán sang Trung Quốc

VOV.VN -Những dòng tin nhắn cầu cứu liên tục được gửi qua điện thoại, Zalo … những hi vọng được bắt đầu, để rồi sau đó Quỳnh Như được giải cứu một cách thần kỳ.