Con nợ bị bắn chết sau cuộc hỗn chiến

(VOV) -Vừa gặp nhau, hai bên đã xông vào đấm đá. Đứng bên ngoài, Thạc rút súng bắn thẳng vào Dương làm nạn nhân gục tại chỗ.

Ngày 8/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án Lương Quang Thạc (SN 1980, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội giết người và tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Theo cáo trạng: Khoảng 22h ngày 25/1/2011, vợ Lê Trọng Nghĩa (phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) là Hà Hải Hà (SN 1981) tức tưởi tâm sự rằng, anh Nguyễn Minh Dương (29 tuổi, ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vay 30 triệu đồng nhưng không muốn trả. Không những thế, Dương còn nhắn tin nói rằng: “Không phải trả tiền, thích thì đá nát mặt hai vợ chồng nó”.

Nghe chuyện, Nghĩa gọi điện ngay cho Dương mắng nhiếc đồng thời thách Dương đến ngã tư Thái Hà – Chùa Bộc để “nói chuyện”. Để có thêm đồng minh, Nghĩa gọi thêm Lương Quang Thạc.

Lương Quang Thạc tại phiên tòa

Khoảng 0h ngày 26/1/2011, hai bên đến điểm hẹn. Vừa gặp nhau, hai bên đã xông vào đấm đá. Dương rút dao đâm nhưng bị Nghĩa đánh rơi hung khí xuống đất. Đứng bên ngoài, Thạc rút súng bắn thẳng vào Dương làm nạn nhân ngã ngửa ra sau, hai tay ôm ngực. Gây án xong, Nghĩa và Thạc bỏ chạy.

Trong lúc đó, bị bắn xong, Dương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Cảnh sát phát hiện trong người Dương có khẩu súng K54, trong băng tiếp đạn có 6 viên, một viên nằm trong nòng súng. Ngoài ra, kiểm tra phòng Dương thuê, công an còn thu được gói heroin, khẩu súng ngắn cùng 18 viên đạn.

Đến ngày 7/2/2011, Nghĩa ra đầu thú. Nghĩa thừa nhận anh ta thừa nhận không biết Thạc mang theo súng. Ngày 15/2/2012, Nghĩa bị TAND Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù tội Giết người. Tuy nhiên ở phiên phúc thẩm ngày 14/9/2012, TAND Tối cao xử giảm còn 9 năm tù.

Trong khi Nghĩa đang thụ án, Thạc vẫn bỏ trốn và đã ra đầu thú vào ngày 26/1. Thạc khai, khi thấy bạn xô xát với đối thủ, thấy có vật văng về mình liền nhặt lên và phát hiện đó là khẩu súng dài khoảng 20cm. Thạc cất khẩu súng đi. Khi thấy anh Dương sờ tay vào túi quần, Thạc cho rằng anh này rút súng bắn Nghĩa nên đã lấy khẩu súng vừa nhặt nổ về phía nạn nhân. Sau đó, Thạc đã vứt khẩu súng trên đường bỏ trốn, cơ quan chức năng không thu giữ được. Cơ quan an ninh xác định, súng do Thạc bắn thuộc loại K54.

Ngày 8/7, Thạc bị xét xử về tội Giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tòa tuyên phạt Thạc 20 năm tội giết người và 1 năm sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp mức án 21 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tử hình đối tượng trộm chó, bắn chết người
Tử hình đối tượng trộm chó, bắn chết người

(VOV) -Đây là vụ án mang tính chất côn đồ hung hãn, gây xôn xao dư luận trong tỉnh Bắc Ninh

Tử hình đối tượng trộm chó, bắn chết người

Tử hình đối tượng trộm chó, bắn chết người

(VOV) -Đây là vụ án mang tính chất côn đồ hung hãn, gây xôn xao dư luận trong tỉnh Bắc Ninh

Xét xử băng nhóm đòi nợ thuê bắn chết người
Xét xử băng nhóm đòi nợ thuê bắn chết người

Được thuê 100 triệu đồng để đòi nợ, nhóm xã hội đen đã nổ súng bắn chết chủ nợ.

Xét xử băng nhóm đòi nợ thuê bắn chết người

Xét xử băng nhóm đòi nợ thuê bắn chết người

Được thuê 100 triệu đồng để đòi nợ, nhóm xã hội đen đã nổ súng bắn chết chủ nợ.

Dũng "ben" bắn chết chủ doanh nghiệp, bị tù chung thân
Dũng "ben" bắn chết chủ doanh nghiệp, bị tù chung thân

Theo HĐXX, Dũng “ben” từng là trinh sát đặc nhiệm được phân công đeo bám những nghi can cộm cán hoạt động kiểu xã hội đen.

Dũng "ben" bắn chết chủ doanh nghiệp, bị tù chung thân

Dũng "ben" bắn chết chủ doanh nghiệp, bị tù chung thân

Theo HĐXX, Dũng “ben” từng là trinh sát đặc nhiệm được phân công đeo bám những nghi can cộm cán hoạt động kiểu xã hội đen.