Công an Hà Nội tìm nạn nhân vụ huy động vốn, lợi nhuận khủng tại CCV Group

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tìm kiếm các nhà đầu tư là nạn nhân trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CCV Group do Mai Hà Trang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, với thủ đoạn cam kết trả lợi nhuận lên tới 7%/tháng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Mai Hà Trang lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group, địa chỉ: Tòa nhà Epic, ngõ 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 1328/QĐ-CSKT ngày 29/5/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2021 đến năm 2023, Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group do Mai Hà Trang là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và thu tiền của nhà đầu tư, với cam kết trả lợi nhuận cao (từ 5% đến 7%/tháng) để huy động vốn và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Để làm rõ hành vi của Mai Hà Trang và các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân đã ký kết hợp đồng, nộp tiền cho Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group đến cơ quan công an để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu (các tổ chức, cá nhân tại TP Hà Nội đến công an phường, xã nơi đăng ký thường trú; tại các tỉnh, thành phố khác đến Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh, thành phố trình báo).

Khi đến làm việc mang theo bản gốc hợp đồng, phụ lục hợp đồng, phiếu thu, sao kê tài khoản thể hiện việc nộp và nhận tiền với Công ty CCV, Mai Hà Trang và các cá nhân khác có liên quan.

Thông tin cần hướng dẫn liên hệ đồng chí Lê Minh Đức - Điều tra viên, số điện thoại: 0981617483.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Công an Hà Nội tìm nhân chứng vụ tai nạn trên cầu Thanh Trì diễn ra ngày 6/9
Công an Hà Nội tìm nhân chứng vụ tai nạn trên cầu Thanh Trì diễn ra ngày 6/9

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân, đặc biệt là tài xế có camera hành trình, cung cấp thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Thanh Trì ngày 6/9.

Công an Hà Nội tìm nhân chứng vụ tai nạn trên cầu Thanh Trì diễn ra ngày 6/9

Công an Hà Nội tìm nhân chứng vụ tai nạn trên cầu Thanh Trì diễn ra ngày 6/9

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân, đặc biệt là tài xế có camera hành trình, cung cấp thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Thanh Trì ngày 6/9.

Công an Hà Nội tìm nạn nhân bị đối tượng Lã Vĩnh Sơn cưỡng đoạt tài sản
Công an Hà Nội tìm nạn nhân bị đối tượng Lã Vĩnh Sơn cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đang tìm bị hại của đối tượng Lã Vĩnh Sơn trong vụ việc “Cưỡng đoạt tài sản”

Công an Hà Nội tìm nạn nhân bị đối tượng Lã Vĩnh Sơn cưỡng đoạt tài sản

Công an Hà Nội tìm nạn nhân bị đối tượng Lã Vĩnh Sơn cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đang tìm bị hại của đối tượng Lã Vĩnh Sơn trong vụ việc “Cưỡng đoạt tài sản”

Quân đội, Công an Việt Nam dùng radar xuyên tường tìm kiếm nạn nhân tại Myanmar
Quân đội, Công an Việt Nam dùng radar xuyên tường tìm kiếm nạn nhân tại Myanmar

VOV.VN - Theo kế hoạch, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ chia thành 3 mũi phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an để tìm kiếm theo ba hướng, tiếp tục cử đội công binh cứu sập, sử dụng hệ thống dò tìm radar xuyên tường và thiết bị tìm kiếm bằng hình ảnh, âm thanh để xác định chính xác vị trí của các nạn nhân.

Quân đội, Công an Việt Nam dùng radar xuyên tường tìm kiếm nạn nhân tại Myanmar

Quân đội, Công an Việt Nam dùng radar xuyên tường tìm kiếm nạn nhân tại Myanmar

VOV.VN - Theo kế hoạch, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ chia thành 3 mũi phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an để tìm kiếm theo ba hướng, tiếp tục cử đội công binh cứu sập, sử dụng hệ thống dò tìm radar xuyên tường và thiết bị tìm kiếm bằng hình ảnh, âm thanh để xác định chính xác vị trí của các nạn nhân.