Công an Sóc Trăng giúp dân tiêu thụ nông sản, góp quà gửi người nghèo trong đại dịch

VOV.VN - Trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 này, lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng đã phát động chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trên địa bàn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”.

Không chỉ có mặt ở tuyến đầu chống dịch Covid-19, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng còn thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực, cùng chung tay với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương sẻ chia, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 này, lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng đã phát động chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trên địa bàn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”.

Các cán bộ, chiến sĩ đã đến tận vườn để thu mua hơn 60 tấn nông sản của bà con. Ngoài ra, lực lượng Công an Sóc Trăng còn tiếp nhận tiêu thụ trên 6 tấn vải thiều Bắc Giang. Hoạt động này đã góp phần giúp đỡ người dân phần nào bớt đi những khó khăn trong mùa dịch. 

Thiếu tá Lê Thị Quỳnh, Công an huyện Châu Thành chia sẻ: "Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cho nên nông sản của người dân đã ra sức trồng, chăm sóc, nhưng mà đến khi thu hoạch khó tiếp cận thị trường ra bên ngoài. Với tinh thần là một cán bộ chiến sĩ, thân nhân của mình là một người nông dân thì từ đó mình hiểu được. Khi trồng, bà con mong muốn được thu hoạch, rồi gặt hái được thành quả đó. Cho nên mình cũng ủng hộ mà không suy nghĩ gì nhiều".

Đặc biệt, trong những ngày qua, công an tỉnh Sóc Trăng còn thiết thực triển khai nhiều phần việc an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng, chia sẻ cùng với người dân gặp khó khăn do đại dịch. Với sự tích cực hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ, cùng với sự tham gia ủng hộ của một số cá nhân, doanh nghiệp, Công an tỉnh Sóc Trăng đã vận động được hàng ngàn phần quà và nhanh chóng đến thăm, trao tặng cho người dân và đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động, người dân bán vé số lẻ… trong tỉnh bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Mỗi phần quà gồm: gạo, mì gói … và một số vật dụng thiết yếu, tuy giá trị không lớn nhưng đây là cả tấm lòng của lực lượng Công an địa phương nhằm sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong mùa dịch bệnh. Qua đó, mong muốn người dân an tâm, vững tin vào công cuộc chống dịch của địa phương, cùng chung tay với cả hệ thống chính trị ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Thiếu tá Đặng Văn Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng nói: "Do thực hiện giãn cách xã hội, chúng tôi cũng gặp khó khăn về khâu chuẩn bị, tập hợp lực lượng để phân phát phần quà, để được tới tận tay người dân thì đoàn viên, hội viên phải đi đến từng nhà trao cho bà con. Đồng thời cũng phải đảm bảo được công tác phòng, chống dịch cũng như đảm bảo 5K."

Trước đó, hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, không để ai bị bỏ lại phía sau, Công an tỉnh Sóc Trăng đã phát động, kêu gọi cán bộ, chiến sỹ phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, chung tay cùng cả nước sớm chiến thắng đại dịch.

Qua 2 đợt phát động, tập thể các đơn vị, địa phương cùng lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ trong Công an Sóc Trăng đã quyên góp, ủng hộ với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, trong đó, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng, Công an tỉnh đã đóng góp quỹ phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 100 triệu đồng. 

Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: "Nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp thì chắc chắn đời sống của một số bộ phận bà con nhân dân sẽ gặp khó khăn, Giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng cũng như các tổ chức đoàn, hội sẽ làm nhiều việc hơn nữa trong công tác vận động, quyên góp để có những phần quà trực tiếp hỗ trợ cho bà con nghèo, đang gặp khó khăn ở các vùng phong tỏa".

Những sự sẻ chia của lực lượng Công an cũng sẽ phần nào giúp cho người dân vượt qua được những khó khăn trong dịch bệnh, đồng hành cùng với chính quyền địa phương ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định chuyển tiền hỗ trợ đến giúp người lao động nghèo 
Bình Định chuyển tiền hỗ trợ đến giúp người lao động nghèo 

VOV.VN - Đây là những lao động nghèo khó, bị mất việc làm do dịch COVID-19, theo đó, tỉnh Bình Định đang nỗ lực hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bình Định chuyển tiền hỗ trợ đến giúp người lao động nghèo 

Bình Định chuyển tiền hỗ trợ đến giúp người lao động nghèo 

VOV.VN - Đây là những lao động nghèo khó, bị mất việc làm do dịch COVID-19, theo đó, tỉnh Bình Định đang nỗ lực hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Cần Thơ được quan tâm, hỗ trợ người lao động nghèo sau dịch Covid-19
Cần Thơ được quan tâm, hỗ trợ người lao động nghèo sau dịch Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19, cuộc sống của những lao động nghèo nói chung và Cần Thơ nói riêng vốn đã gặp rất nhiều khó khăn, thì nay càng khó khăn hơn. 

Cần Thơ được quan tâm, hỗ trợ người lao động nghèo sau dịch Covid-19

Cần Thơ được quan tâm, hỗ trợ người lao động nghèo sau dịch Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19, cuộc sống của những lao động nghèo nói chung và Cần Thơ nói riêng vốn đã gặp rất nhiều khó khăn, thì nay càng khó khăn hơn. 

Gói hỗ trợ thứ 2: Để người lao động không bị rơi vào đói nghèo và cùng cực
Gói hỗ trợ thứ 2: Để người lao động không bị rơi vào đói nghèo và cùng cực

VOV.VN - "Việc xây dựng và triển khai gói hỗ trợ lần 2 cần dựa trên kết quả và bài học kinh nghiệm từ việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ".

Gói hỗ trợ thứ 2: Để người lao động không bị rơi vào đói nghèo và cùng cực

Gói hỗ trợ thứ 2: Để người lao động không bị rơi vào đói nghèo và cùng cực

VOV.VN - "Việc xây dựng và triển khai gói hỗ trợ lần 2 cần dựa trên kết quả và bài học kinh nghiệm từ việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ".