Công bố danh tính nhóm người đánh nam quân nhân thiệt mạng ở Gia Lai

VOV.VN - 3 bị can liên quan đến cái chết của quân nhân N.V.T ban đầu được lực lượng chức năng xác định là trung sĩ và binh nhất cùng thuộc Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 50.

Hôm nay (7/1), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai có văn bản cung cấp thông tin chính thức về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can liên quan vụ chiến sĩ Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, thuộc đơn vị Tiểu đoàn).

Cụ thể, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thông tin, ngày 29/11/2021, chiến sĩ Nguyễn Văn Thiên tử vong trong đơn vị lúc 22 giờ 00. Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo quyết liệt cơ quan chức năng của quân khu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, đảm bảo chặt chẽ hồ sơ, khách quan, chính xác.

Ngày 4/1/2022, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 5 (Quân khu 5) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can gồm: Binh nhất Trần Văn Mạo, Binh nhất Nguyễn Đình Tâm, Trung sĩ Trần Đức Lợi – đều thuộc Trung đội thông tin, Tiểu đoàn 50. Các bị can này bị khởi tố điều tra hành vi cố ý gây thương tích làm chết người theo điểm a, khoản 4, Điều 134 Bộ Luật hình sự. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó,  sáng 1/12/2021, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về vụ việc chiến sĩ Nguyễn Văn Thiên tử vong tại đơn vị. Tại đây, Đại tá Lê Tuấn Hiền – Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, chiến sĩ Nguyễn Văn Thiên tự ngã trong nhà tắm đơn vị, dẫn tới xuất huyết não, rồi tử vong. Tại buổi họp báo, không có đại diện của cơ quan pháp y./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án 'Cố ý gây thương tích' liên quan vụ quân nhân tử vong ở Gia Lai
Khởi tố vụ án 'Cố ý gây thương tích' liên quan vụ quân nhân tử vong ở Gia Lai

Về thông tin chiến sĩ T. bị 3 người trong đơn vị đánh tử vong không như thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phát đi trước đó, đại tá Lê Tuấn Hiền giải thích: “Cái đó là nhận định ban đầu".

Khởi tố vụ án 'Cố ý gây thương tích' liên quan vụ quân nhân tử vong ở Gia Lai

Khởi tố vụ án 'Cố ý gây thương tích' liên quan vụ quân nhân tử vong ở Gia Lai

Về thông tin chiến sĩ T. bị 3 người trong đơn vị đánh tử vong không như thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phát đi trước đó, đại tá Lê Tuấn Hiền giải thích: “Cái đó là nhận định ban đầu".

Đăng tin sai sự thật về quân nhân Trần Đức Đô, bị xử phạt 7,5 triệu đồng
Đăng tin sai sự thật về quân nhân Trần Đức Đô, bị xử phạt 7,5 triệu đồng

VOV.VN - Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 và các sự kiện được dư luận quan tâm, nhiều cá nhân vẫn tiếp tục tung thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Đăng tin sai sự thật về quân nhân Trần Đức Đô, bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Đăng tin sai sự thật về quân nhân Trần Đức Đô, bị xử phạt 7,5 triệu đồng

VOV.VN - Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 và các sự kiện được dư luận quan tâm, nhiều cá nhân vẫn tiếp tục tung thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Kết luận chi tiết vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong
Kết luận chi tiết vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong

VOV.VN - Đáng chú ý, trong lời khai của các quân nhân đồng đội với Đô, có quân nhân Trần Văn Hiếu (SN 2002, chú họ của Đô, là người huấn luyện cùng đơn vị Trung đoàn 2, Sư đoàn 3).

Kết luận chi tiết vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong

Kết luận chi tiết vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong

VOV.VN - Đáng chú ý, trong lời khai của các quân nhân đồng đội với Đô, có quân nhân Trần Văn Hiếu (SN 2002, chú họ của Đô, là người huấn luyện cùng đơn vị Trung đoàn 2, Sư đoàn 3).