Cựu điều tra viên kêu oan, nói không nhận tiền vụ "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Khai báo tại tòa, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng cho rằng chỉ nhận 4 chai rượu chứ không nhận tiền. Hai bị cáo khác lại nói rằng đã chi cho Hưng hàng triệu USD nhằm chạy án vụ "chuyến bay giải cứu".

Ngày 13/7, phiên tòa xét xử vụ "chuyến bay giải cứu" tiếp tục diễn ra với phần đại diện Viện KSND xét hỏi các bị cáo. Trong 54 bị cáo tại phiên xét xử, chỉ bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên) kêu oan. 

Đại diện VKS tập trung làm rõ vào vấn đề Hoàng Văn Hưng nhận chiếc cặp mã số từ Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc TP Hà Nội), Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng (lãnh đạo công ty Blue Sky) để lo cho Sơn không bị xử lý hình sự.

Tại tòa, Hoàng Văn Hưng kêu oan. Hưng khai quen Nguyễn Anh Tuấn thông qua một người anh. Món quà Hưng nhận từ Tuấn là chiếc cặp trong đó đựng 4 chai rượu vang. Trong khi đó, bị cáo Tuấn khai đã tự tay chuẩn bị cặp có mã số, bên trong đựng 450.000 USD nhờ lái xe đưa cho Hưng. 

"Bị cáo đến nhà anh Tuấn khoảng 6-7 lần. Tổng cộng gặp Hằng 4 lần tại nhà Tuấn. Tại đây, bị cáo động viên chị Hằng ra đầu thú sớm" - Hoàng Văn Hưng khai và khẳng định không nhận tiền từ Tuấn và Hằng.

Kiểm sát viên hỏi Hưng vì sao không làm ăn chung với Tuấn mà trong thời gian ngắn lại có 400 cuộc điện thoại qua lại giữa hai người, trong đó có cuộc gọi vào đêm 8/12/2022 là thời điểm Sơn bị bắt.

"Từ 13h ngày 8/12/2022 cho đến 23h ngày 9/12/2022, bị cáo Hưng có 15 cuộc điện thoại với bị cáo Tuấn. Có những cuộc gọi vào lúc 0h đêm. Bị cáo Hưng giải thích thế nào về điều này?"

Hưng khai Tuấn có gọi trao đổi về việc Sơn bị khởi tố. Số lượng cuộc điện thoại nhiều là do giữa Tuấn và Hưng có nhiều công việc khác, không chỉ riêng việc của Sơn và Hằng. 

Về chiếc cặp nhận từ Tuấn, bị cáo Hưng khai: "Bị cáo có nhận cái cặp. Nhưng căn cứ để xác định cặp đấy là cặp tiền thì hoàn toàn không có chứng cứ. Trong phiên tòa này, VKS chỉ cần đưa ra một chứng cứ, bị cáo sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm."

Khi Viện kiểm sát hỏi bị cáo Tuấn và Hằng, cả hai người này đều khẳng định đã gặp Hưng tại nhà Tuấn và có đưa tiền cho Hưng. 

Bị cáo Tuấn khai: "Khi chuyển tiền (450.000 USD) vào trong cặp để đưa Hưng, vì đó là tiền nên tôi phải cho vào cặp số để đảm bảo. Tôi đã để mã khóa số 104 với cái cặp này rồi đưa lái xe chuyển cho Hưng. Cặp đấy rất nặng, khoảng 5-7kg." Cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng khẳng định những lần Hưng yêu cầu đưa thêm tiền có mặt bị cáo Tuấn và Hằng cùng ngồi nghe. 

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn khai đã nhiều lần đưa tiền cho Hưng, tổng cộng số tiền là hơn 2 triệu USD. 

Hằng xác nhận những lời khai của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn là chính xác và khẳng định toàn bộ số tiền này dùng để giúp Sơn không bị xử lý hình sự.

"Tình cảm anh em không sâu sắc đến mức gọi qua lại với nhau 400 cuộc trong thời gian ngắn như thế. Các cuộc điện thoại đó là để bị cáo trao đổi với Hưng về vấn đề của Hằng và Sơn" - Cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn trình bày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị cáo vụ chuyến bay giải cứu khai nhận "quà cảm ơn" tiền tỷ
Bị cáo vụ chuyến bay giải cứu khai nhận "quà cảm ơn" tiền tỷ

VOV.VN - Nhiều bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu” từng giữ chức vụ lãnh đạo, khai trước tòa về những lần được doanh nghiệp “cảm ơn” với số tiền lớn.

Bị cáo vụ chuyến bay giải cứu khai nhận "quà cảm ơn" tiền tỷ

Bị cáo vụ chuyến bay giải cứu khai nhận "quà cảm ơn" tiền tỷ

VOV.VN - Nhiều bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu” từng giữ chức vụ lãnh đạo, khai trước tòa về những lần được doanh nghiệp “cảm ơn” với số tiền lớn.

Người nhận hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu khai dùng tiền mua đất
Người nhận hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu khai dùng tiền mua đất

VOV.VN - Với tổng số tiền nhận hối lộ lên đến 42,6 tỷ đồng, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế) khai dùng tiền này để cho vay và mua bất động sản.

Người nhận hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu khai dùng tiền mua đất

Người nhận hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu khai dùng tiền mua đất

VOV.VN - Với tổng số tiền nhận hối lộ lên đến 42,6 tỷ đồng, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế) khai dùng tiền này để cho vay và mua bất động sản.

Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trợ lý của Phó Thủ tướng khai gì?
Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trợ lý của Phó Thủ tướng khai gì?

VOV.VN - Khai tại tòa, cựu trợ lý của Phó Thủ tướng - bị cáo Nguyễn Quang Linh thừa nhận đã được doanh nghiệp "nhờ vả" trong quá trình cấp phép chuyến bay và sau đó nhận hối lộ số tiền 180.000 USD và 100 triệu đồng.

Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trợ lý của Phó Thủ tướng khai gì?

Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trợ lý của Phó Thủ tướng khai gì?

VOV.VN - Khai tại tòa, cựu trợ lý của Phó Thủ tướng - bị cáo Nguyễn Quang Linh thừa nhận đã được doanh nghiệp "nhờ vả" trong quá trình cấp phép chuyến bay và sau đó nhận hối lộ số tiền 180.000 USD và 100 triệu đồng.