Cựu lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn: Không biết phạm tội đến khi bị bắt

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn - ông Nguyễn Hoài Giang khai không biết nhận tiền, quà là phạm tội, cho đến khi bị bắt.

Chiều 21/1, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo liên quan đến vụ án "Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản" tại công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Nguyên Chủ tịch HĐTV của Lọc hóa dầu Bình Sơn là ông Nguyễn Hoài Giang cho biết: Bị cáo không nhận thức được việc nhận quà từ OceanBank là vi phạm pháp luật cho đến khi bị khởi tố. (Ảnh: Trọng Phú)
Theo cơ quan điều tra: Bị cáo Nguyễn Hoài Giang khi làm Tổng giám đốc BSR đã ký 19 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với tổng số tiền hơn 11.500 tỷ đồng và 23 triệu USD. Sau đó, khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV, ông Giang ký phê duyệt 15 tờ trình để BSR gửi tiền vào Oceanbank. Đổi lại, bị cáo Giang được lãnh đạo của OceanBank gửi tặng tiền ngoài hợp đồng, hưởng lợi bất chính. Cho đến khi bị bắt, Nguyễn Hoài Giang đã nhận và chiếm đoạt số tiền tổng cộng là 2,9 tỉ đồng.
Khai nhận tại tòa, Cựu Chủ tịch HĐQT của OceanBank - ông Hà Văn Thắm cho biết: Việc chi lãi ngoài được thực hiện với rất nhiều khách hàng. Có một số khoản ông Thắm ký duyệt nhưng nhiều khách hàng nên không kiểm soát hết, cũng không có căn cứ chứng minh thất thoát. 
Theo ông Hà Văn Thắm, toàn bộ số tiền OceanBank chi lãi ngoài ông đang bị gắn trách nhiệm bồi hoàn cho OceanBank. Ông Thắm đề nghị số tiền các bị cáo trong vụ án này bị quy kết, nếu tòa án quyết định họ phải bồi thường thì đề nghị khấu trừ vào phần trách nhiệm dân sự của ông trong vụ án trước. Trong ảnh: Hà Văn Thắm trong phiên nghỉ giữa giờ tại TAND TP Hà Nội.
Bị cáo Phạm Xuân Quang được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng tài chính kế toán của BSR từ năm 2008. Bị cáo Quang khai nhận: "Trước năm 2013, bị cáo chỉ ký tờ trình đề xuất gửi tiền, bị cáo không nhận tiền từ Nguyễn Xuân Sơn cũng như Nguyễn Thị Minh Thu."

Cơ quan điều tra xác định: Năm 2014, bị cáo Quang quen Nguyễn Minh Thu (nguyên TGĐ OceanBank) qua sự giới thiệu của Nguyễn Xuân Sơn. Kể từ đó, Quang đã 4 lần nhận tiền từ Nguyễn Minh Thu với số tiền tổng cộng là 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD.
Với tội danh "Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản", 4 lãnh đạo của BSR đối mặt khung hình phạt từ 20 năm tù đến chung thân.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Văn Thắm chỉ đạo chi tiền cho các cựu lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn
Hà Văn Thắm chỉ đạo chi tiền cho các cựu lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn

VOV.VN - Trong phiên xét xử hàng loạt cựu lãnh đạo công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Hà Văn Thắm xuất hiện với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Hà Văn Thắm chỉ đạo chi tiền cho các cựu lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn

Hà Văn Thắm chỉ đạo chi tiền cho các cựu lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn

VOV.VN - Trong phiên xét xử hàng loạt cựu lãnh đạo công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Hà Văn Thắm xuất hiện với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

4 sếp dầu khí sắp hầu toà trong giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm
4 sếp dầu khí sắp hầu toà trong giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm

Theo cáo buộc, khi gửi hàng nghìn tỷ đồng vào Oceanbank, các sếp tại Lọc hoá dầu Bình Sơn đều được Hà Văn Thắm "chăm sóc".

4 sếp dầu khí sắp hầu toà trong giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm

4 sếp dầu khí sắp hầu toà trong giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm

Theo cáo buộc, khi gửi hàng nghìn tỷ đồng vào Oceanbank, các sếp tại Lọc hoá dầu Bình Sơn đều được Hà Văn Thắm "chăm sóc".

Bắt tạm giam “bóng hồng” quyền lực liên quan đến Hà Văn Thắm
Bắt tạm giam “bóng hồng” quyền lực liên quan đến Hà Văn Thắm

Nữ Phó Tổng giám đốc PVEP Vũ Thị Ngọc Lan bị cáo buộc đã nhận hàng tỉ đồng tiền chi lãi ngoài từ Oceanbank, sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Bắt tạm giam “bóng hồng” quyền lực liên quan đến Hà Văn Thắm

Bắt tạm giam “bóng hồng” quyền lực liên quan đến Hà Văn Thắm

Nữ Phó Tổng giám đốc PVEP Vũ Thị Ngọc Lan bị cáo buộc đã nhận hàng tỉ đồng tiền chi lãi ngoài từ Oceanbank, sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Triệu tập Hà Văn Thắm đến phiên xử vụ án tại Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn
Triệu tập Hà Văn Thắm đến phiên xử vụ án tại Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn

VOV.VN - Ông Hà Văn Thắm được triệu tập đến phiên tòa xử vụ án tại Cty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Triệu tập Hà Văn Thắm đến phiên xử vụ án tại Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Triệu tập Hà Văn Thắm đến phiên xử vụ án tại Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn

VOV.VN - Ông Hà Văn Thắm được triệu tập đến phiên tòa xử vụ án tại Cty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội
Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội

VOV.VN - Hà Văn Thắm đã có hành vi chỉ đạo cấp dưới tạo dựng các hợp đồng dịch vụ khống, rút tiền để chi lãi ngoài, tiếp khách...

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội

VOV.VN - Hà Văn Thắm đã có hành vi chỉ đạo cấp dưới tạo dựng các hợp đồng dịch vụ khống, rút tiền để chi lãi ngoài, tiếp khách...