Thành phố Sydney sẽ gỡ bỏ phong tỏa khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 70%

VOV.VN - Trong khi số ca Covid-19 vẫn tiếp tục gia tăng với hơn 1400 ca mới mỗi ngày, bang New South Wales nơi dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ nhất tại Australia vừa công bố lộ trình gỡ bỏ phong tỏa.

Trong thông báo mới nhất, Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian cho biết, lệnh phong tỏa đang được áp dụng tại vùng Sydney mở rộng sẽ được gỡ bỏ khi tỷ lệ tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine đạt 70% đối với những người từ 16 tuổi trở lên.

Không khẳng định cụ thể là ngày nào sẽ đạt được mục tiêu này song bà Gladys Berejiklian cho biết thời điểm này phụ thuộc vào tốc độ tiêm chủng của người dân: “Chúng tôi đã nghiên cứu chính sách của liên bang, lời khuyên của các chuyên gia y tế và các bên liên quan để đảm bảo rằng việc mở cửa biên giới khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 70% sẽ diễn ra một cách an toàn và chỉ dành cho những người đã tiêm vaccine”.

Khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 80% người từ 16 tuổi trở lên thì bang New South Wales sẽ nới lỏng nhiều hơn các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong đó có việc cho người dân đi ra nước ngoài. Với những người không tiêm vaccine cho dù các biện pháp kiểm soát được gỡ bỏ, nhưng họ cũng không được tham gia vào nhiều hoạt động như những người đã tiêm vaccine.

Đáng chú ý, chính quyền bang New South Wales đang chuẩn bị cho khả năng khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ, tỷ lệ người nhập viện vì Covid-19 sẽ tăng cao bởi vẫn còn nhiều người chưa tiêm vaccine.       

Bắt đầu từ hôm nay, lệnh phong tỏa cũng được gỡ bỏ ở nhiều vùng nông thôn của bang New South Wales và học sinh tại các vùng này sẽ được quay lại trường học 1 tuần trước kỳ nghỉ xuân. Tuy nhiên, một số biện pháp kiểm soát dịch bệnh khác vẫn được duy trì như quy định về đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn ở các khu vực công cộng.

Tại bang Victoria, bắt đầu từ nửa đêm nay, các vùng nông thôn ngoại trừ khu vực Shepparton cũng bắt đầu được gỡ bỏ phong tỏa. Trước đó, chính quyền bang Victoria cũng cho biết sẽ gỡ lệnh phong tỏa thành phố Melbourne mở rộng khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 70%.

Các bang và vùng lãnh thổ của Australia đang chuẩn bị kế hoạch gỡ bỏ phong tỏa khi số ca Covid-19 tại nước này vẫn tiếp tục lập kỷ lục mới với 1745 ca bệnh mới được phát hiện trong 24h qua.

Trong khi đó, số liệu thống kê của Bộ Y tế Australia cho biết, tính đến ngày 7/9, nước này đã tiêm được hơn 21 triệu mũi vaccine. Trong đó hơn 13,3 triệu người đã được tiêm mũi 1, chiếm 64,6% số dân từ 16 tuổi trở lên và  gần 8,2 triệu người, tương đương 39,7% người từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Australia dự tính khi 70% dân số từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine thì sẽ nối lại các hoạt động của nền kinh tế và dần mở cửa biên giới quốc tế với các quốc gia thiết lập hành lang đi lại miễn kiểm dịch hay còn lại là “bong bóng đi lại” với nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia: Hãng tin phải chịu trách nhiệm về bình luận trên Facebook
Australia: Hãng tin phải chịu trách nhiệm về bình luận trên Facebook

Tòa án tuyên rằng khi lập ra một trang Facebook công khai và đăng nội dung trên đó, các hãng tin tức đã hỗ trợ việc xuất bản các bình luận, do đó phải chịu trách nhiệm về các bình luận đó.

Australia: Hãng tin phải chịu trách nhiệm về bình luận trên Facebook

Australia: Hãng tin phải chịu trách nhiệm về bình luận trên Facebook

Tòa án tuyên rằng khi lập ra một trang Facebook công khai và đăng nội dung trên đó, các hãng tin tức đã hỗ trợ việc xuất bản các bình luận, do đó phải chịu trách nhiệm về các bình luận đó.

Các Bộ trưởng Australia thăm Mỹ dự Đối thoại Ngoại giao-Quốc phòng 2021
Các Bộ trưởng Australia thăm Mỹ dự Đối thoại Ngoại giao-Quốc phòng 2021

VOV.VN - Trong chuyến thăm Mỹ, các Bộ trưởng của Australia cũng sẽ gặp các thành viên cao cấp của chính quyền Mỹ.

Các Bộ trưởng Australia thăm Mỹ dự Đối thoại Ngoại giao-Quốc phòng 2021

Các Bộ trưởng Australia thăm Mỹ dự Đối thoại Ngoại giao-Quốc phòng 2021

VOV.VN - Trong chuyến thăm Mỹ, các Bộ trưởng của Australia cũng sẽ gặp các thành viên cao cấp của chính quyền Mỹ.

Australia: Trẻ em lây Covid-19 từ gia đình nhiều hơn là từ trường học
Australia: Trẻ em lây Covid-19 từ gia đình nhiều hơn là từ trường học

VOV.VN - Một kết quả nghiên cứu mới công bố cho thấy, tại Australia, trẻ em bị lây Covid-19 từ cha mẹ nhiều hơn là từ nhà trường.

Australia: Trẻ em lây Covid-19 từ gia đình nhiều hơn là từ trường học

Australia: Trẻ em lây Covid-19 từ gia đình nhiều hơn là từ trường học

VOV.VN - Một kết quả nghiên cứu mới công bố cho thấy, tại Australia, trẻ em bị lây Covid-19 từ cha mẹ nhiều hơn là từ nhà trường.