BDI: Trụ cột của nền kinh tế Đức sẽ sụp đổ nếu không có khí đốt Nga

VOV.VN - Ông Siegfried Russwurm, Chủ tịch hiệp hội công nghiệp BDI của Đức vừa cảnh báo, ngành công nghiệp - trụ cột của nền kinh tế Đức, sẽ sụp đổ nếu Berlin áp đặt lệnh cấm vận đối với khí đốt  Nga.

Phát biểu trên chương trình truyền hình Maybrit Illner, ông Russwurm cho rằng, nếu một lệnh cấm vận như vậy được đưa ra thì tác động sẽ rất lớn, vượt xa “cả giới hạn tốc độ trên đường cao tốc” và kéo theo tình trạng suy thoái, thất nghiệp.

Người đứng đầu BDI dự báo, nếu không có khí đốt của Nga, sẽ có một sự “đổ vỡ với các mạng lưới công nghiệp của chúng ta”. Ông nói thêm, tại thời điểm này, chưa thể định giá những khoản lỗ tiềm ẩn cũng như đưa ra đánh giá cụ thể về ảnh hưởng đối với cuộc sống của người dân Đức.

“Chúng tôi đang nói về một kiểu sụp đổ hoàn toàn khác trong ngành công nghiệp của chúng ta”, ông Russwurm lập luận và nói thêm rằng Đức có thể thấy sự tan rã của ngành công nghiệp quan trọng mà nước này “từng rất tự hào vì đã giúp đất nước vượt qua đại dịch Covid-19”.

Ông Russwurm cũng đặt câu hỏi trước lời kêu gọi của các nhà hoạt động về việc loại bỏ hoàn toàn khí đốt Nga và chuyển sang năng lượng tái tạo thay vì trở nên phụ thuộc vào năng lượng của một quốc gia khác. Theo quan chức, khí đốt là một “nguồn năng lượng cực kỳ hiệu quả, kể cả về mặt khí hậu.” Người đứng đầu Liên đoàn các ngành công nghiệp Đức nhấn mạnh rằng, trước đó Berlin đã thông qua kế hoạch loại bỏ dần than đá nhưng chỉ trong trường hợp nước này có đủ khí đốt tự nhiên.

Ông Russwurm nhấn mạnh rằng, Berlin nên chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, trong đó cả việc Moscow dừng cung cấp khí đốt, đồng thời đặt câu hỏi liệu quyết định cắt giảm khí đốt Nga có phải là một ý tưởng tốt đối với Đức hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc gia châu Âu đầu tiên dừng mua khí đốt của Nga
Quốc gia châu Âu đầu tiên dừng mua khí đốt của Nga

VOV.VN - Chính phủ Litva ngày 2/4 cho biết nước này đã ngừng mọi hoạt động mua khí đốt của Nga.

Quốc gia châu Âu đầu tiên dừng mua khí đốt của Nga

Quốc gia châu Âu đầu tiên dừng mua khí đốt của Nga

VOV.VN - Chính phủ Litva ngày 2/4 cho biết nước này đã ngừng mọi hoạt động mua khí đốt của Nga.

Nga nêu điều kiện hàn gắn quan hệ với EU
Nga nêu điều kiện hàn gắn quan hệ với EU

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/4 cho biết, Nga và châu Âu vẫn có thể hàn gắn quan hệ nhưng điều này chỉ xảy ra khi châu Âu “tỉnh táo sau cơn say rượu whisky của Mỹ” và thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.

Nga nêu điều kiện hàn gắn quan hệ với EU

Nga nêu điều kiện hàn gắn quan hệ với EU

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/4 cho biết, Nga và châu Âu vẫn có thể hàn gắn quan hệ nhưng điều này chỉ xảy ra khi châu Âu “tỉnh táo sau cơn say rượu whisky của Mỹ” và thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.

Nga lên án lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào công nghệ là "bất hợp pháp"
Nga lên án lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào công nghệ là "bất hợp pháp"

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 31/3 đã chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào lĩnh vực công nghệ Nga là “bất hợp pháp”.

Nga lên án lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào công nghệ là "bất hợp pháp"

Nga lên án lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào công nghệ là "bất hợp pháp"

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 31/3 đã chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào lĩnh vực công nghệ Nga là “bất hợp pháp”.

Mỹ kéo dài thời gian triển khai các lực lượng tại châu Âu để đối phó Nga
Mỹ kéo dài thời gian triển khai các lực lượng tại châu Âu để đối phó Nga

VOV.VN - Mỹ đã quyết định kéo dài thời gian triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Harry S. Truman tại Địa Trung Hải và các binh sỹ thuộc Sư đoàn dù số 82 ở Ba Lan.

Mỹ kéo dài thời gian triển khai các lực lượng tại châu Âu để đối phó Nga

Mỹ kéo dài thời gian triển khai các lực lượng tại châu Âu để đối phó Nga

VOV.VN - Mỹ đã quyết định kéo dài thời gian triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Harry S. Truman tại Địa Trung Hải và các binh sỹ thuộc Sư đoàn dù số 82 ở Ba Lan.