Đâm bạn nhậu trọng thương vì ghét phải “xin lỗi”

Lo sợ bạn nhậu đánh, Chơn mua dao Thái Lan giấu trong người. Trong lúc nhậu, thấy bạn nhậu bắt xin lỗi, Chơn dùng dao đâm vào vùng cổ gây thương tích nặng.

Chiều 21/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), cho biết: Nghi can Nguyễn Văn Chơn (SN 1985, ngụ Đồng Tháp) đã ra đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Chơn

Theo điều tra ban đầu: Lúc 17h ngày 18/4, Chơn, anh Nguyễn Trọng Tâm (SN 1984, ngụ thị xã Bến Cát), Ba và 2 người bạn khác đến nhậu tại quán ốc thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. Trong lúc nhậu, giữa Chơn và Ba xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Được mọi người can ngăn, cả 2 ra về.

Khoảng 21h cùng ngày, Chơn cùng anh Tâm tiếp tục đi nhậu.

Lúc này, anh Tâm gọi điện thoại rủ Ba đến. Sợ Ba tới để đánh mình, Chơn đã mua dao Thái Lan giấu trong người rồi quay lại bàn nhậu. Lúc này, anh Tâm bắt Chơn phải xin lỗi Ba nhưng Chơn không đồng ý. Tâm dùng tay đánh Chơn. Tức giận, Chơn rút dao trong người đâm vào vùng cổ anh Tâm gây thương tích nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai: Nhóm bảo vệ bắn nhau với giang hồ lĩnh án
Đồng Nai: Nhóm bảo vệ bắn nhau với giang hồ lĩnh án

VOV.VN -Với hành vi của các bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Nhơn trạch tuyên bị cáo từ 2 đến 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Đồng Nai: Nhóm bảo vệ bắn nhau với giang hồ lĩnh án

Đồng Nai: Nhóm bảo vệ bắn nhau với giang hồ lĩnh án

VOV.VN -Với hành vi của các bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Nhơn trạch tuyên bị cáo từ 2 đến 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Tiền Giang: Khởi tố, bắt tạm giam nghi can đánh chết bạn nhậu
Tiền Giang: Khởi tố, bắt tạm giam nghi can đánh chết bạn nhậu

VOV.VN -Sẵn có rượu trong người, ông Thanh dùng ghế đập 2 cái vào người ông Kiển. Hậu quả, ông Kiển bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó. 

Tiền Giang: Khởi tố, bắt tạm giam nghi can đánh chết bạn nhậu

Tiền Giang: Khởi tố, bắt tạm giam nghi can đánh chết bạn nhậu

VOV.VN -Sẵn có rượu trong người, ông Thanh dùng ghế đập 2 cái vào người ông Kiển. Hậu quả, ông Kiển bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó.