Đánh giày phố cổ bị “tóm” vì “chặt chém” du khách nước ngoài

VOV.VN -Từ phản ánh của báo chí, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phát hiện 2 đối tượng đánh giày có hành vi “chặt chém” khách nước ngoài.

Ngày 12/9, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đã phát hiện, triệu tập 2 đối tượng đánh giày ở khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội có hành vi chèo kéo, chặt chém du khách nước ngoài để đánh giày, khâu dép lấy tiền giá cao.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.

Hai đối tượng được công an xác minh là Phạm Văn Chung (35 tuổi, quê huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) và Phạm Văn Quỳnh (31 tuổi, quê Hưng Yên).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhân hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch nước ngoài để đánh giày, sửa giày dép lấy giá cao hơn nhiều lần nước bình thường. Bản thân các đối tượng đã bị xử lý nhiều lần về các hành vi chèo kéo, đeo bám người nước ngoài.

Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hãy nhặt rác nhiều hơn và bỏ thói “chặt chém” du khách
Hãy nhặt rác nhiều hơn và bỏ thói “chặt chém” du khách

VOV.VN - Hãy nói không với những lợi ích cỏn con trước mắt, hãy nhân lên những hành động đẹp để hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè

Hãy nhặt rác nhiều hơn và bỏ thói “chặt chém” du khách

Hãy nhặt rác nhiều hơn và bỏ thói “chặt chém” du khách

VOV.VN - Hãy nói không với những lợi ích cỏn con trước mắt, hãy nhân lên những hành động đẹp để hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè

Lễ hội chùa Hương vẫn còn nạn “chặt chém” khách
Lễ hội chùa Hương vẫn còn nạn “chặt chém” khách

VOV.VN - Do du khách về trẩy hội đông nên mọi hạn chế kể cả tiêu cực tại lễ hội chùa Hương vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.

Lễ hội chùa Hương vẫn còn nạn “chặt chém” khách

Lễ hội chùa Hương vẫn còn nạn “chặt chém” khách

VOV.VN - Do du khách về trẩy hội đông nên mọi hạn chế kể cả tiêu cực tại lễ hội chùa Hương vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.

Lãnh đạo Sầm Sơn khẳng định không còn nạn “chặt chém”
Lãnh đạo Sầm Sơn khẳng định không còn nạn “chặt chém”

VOV.VN -Sầm Sơn đang nỗ lực hết sức để lấy lại niềm tin, lấy lại hình ảnh đẹp của mình trong lòng của du khách.

Lãnh đạo Sầm Sơn khẳng định không còn nạn “chặt chém”

Lãnh đạo Sầm Sơn khẳng định không còn nạn “chặt chém”

VOV.VN -Sầm Sơn đang nỗ lực hết sức để lấy lại niềm tin, lấy lại hình ảnh đẹp của mình trong lòng của du khách.

Bộ VHTT&DL kêu gọi ngăn chặn nạn “chặt, chém” trong du lịch
Bộ VHTT&DL kêu gọi ngăn chặn nạn “chặt, chém” trong du lịch

Một bữa ăn phải trả 22 triệu đồng; giá phòng khách sạn 3 sao lên tới 46 triệu đồng/đêm; việc găm phòng để nâng giá…

Bộ VHTT&DL kêu gọi ngăn chặn nạn “chặt, chém” trong du lịch

Bộ VHTT&DL kêu gọi ngăn chặn nạn “chặt, chém” trong du lịch

Một bữa ăn phải trả 22 triệu đồng; giá phòng khách sạn 3 sao lên tới 46 triệu đồng/đêm; việc găm phòng để nâng giá…