Đục tường trốn khỏi trại cai nghiện ở Bình Dương, 6 học viên bị kỷ luật

VOV.VN - Sáng nay (16/6), lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, đã tìm được 6 người trong tổng số 9 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Bình Dương (ở xã Tam Lập, huyện Phú Giáo).

Trong vụ 9 học viên cai nghiện trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Bình Dương (ở xã Tam Lập, huyện Phú Giáo), đến nay, ngành chức năng đã tìm thấy 6 học viên. 

6 trường hợp trên đã bị kỷ luật với hình thức "Đưa vào quản lý tại khu dành riêng đối với người có hành vi gây rối trật tự, vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy" theo khoản 2, Điều 71, Nghị định 116/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lí vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. 

Đối với 3 học viên không tìm thấy, cơ sở cai nghiện đã ra quyết định truy tìm với các đặc điểm nhận dạng, đồng thời gửi thông báo về cho gia đình, địa phương nơi người này thường trú.

3 học viên bỏ trốn chưa tìm được là: Nguyễn Trung Trực (sinh năm 1990, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương); Huỳnh Kỳ Anh (sinh năm 1996, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và Trần Hoàng Phương (sinh năm 1981, ngụ thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang).

Trước đó, khuya ngày 15/4, lợi dụng lúc các chốt lực lượng canh gác cơ sở cai nghiện mỏng, học viên đã đục tường rồi leo rào bỏ trốn. Công an huyện Phú Giáo đã hỗ trợ, tăng cường lực lượng tìm kiếm được 6 học viên.

Hiện nay, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương có 709 học viên. Các học viên được đưa vào cơ sở được cắt cơn, chăm sóc sức khỏe. Sau khi ổn định thì được tham gia các hoạt động của cơ sở, lao động nhẹ. Hết thời gian cai nghiện, các học viên được trở về nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang còn hơn 30 học viên trốn chưa  trở vào trại cai nghiện ma túy  ​
Tiền Giang còn hơn 30 học viên trốn chưa trở vào trại cai nghiện ma túy ​

VOV.VN -Còn hơn 30 học viên chưa rõ tung tích, đang được gia đình và cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm, tuyên truyền, vận động trở lại trung tâm cai nghiện.

Tiền Giang còn hơn 30 học viên trốn chưa  trở vào trại cai nghiện ma túy  ​

Tiền Giang còn hơn 30 học viên trốn chưa trở vào trại cai nghiện ma túy ​

VOV.VN -Còn hơn 30 học viên chưa rõ tung tích, đang được gia đình và cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm, tuyên truyền, vận động trở lại trung tâm cai nghiện.

Gần 120 học viên cai nghiện ma túy ở Tiền Giang thoát trại ra ngoài
Gần 120 học viên cai nghiện ma túy ở Tiền Giang thoát trại ra ngoài

VOV.VN -Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang hiện đang quản lý, giáo dục, chữa bệnh cho gần 700 học viên nghiện ma túy; trong khi đó cơ sở vật chất còn hạn chế.

Gần 120 học viên cai nghiện ma túy ở Tiền Giang thoát trại ra ngoài

Gần 120 học viên cai nghiện ma túy ở Tiền Giang thoát trại ra ngoài

VOV.VN -Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang hiện đang quản lý, giáo dục, chữa bệnh cho gần 700 học viên nghiện ma túy; trong khi đó cơ sở vật chất còn hạn chế.

Vừa ra trại cai nghiện đã sử dụng ma túy quậy phá nhà nghỉ
Vừa ra trại cai nghiện đã sử dụng ma túy quậy phá nhà nghỉ

VOV.VN -Đối tượng ngáo đá Nguyễn Văn Khánh đập phá nhiều đồ đạt trong phòng và ném ly tách, chai lọ từ lầu 3 nhà nghỉ xuống nhà người dân bên cạnh.

Vừa ra trại cai nghiện đã sử dụng ma túy quậy phá nhà nghỉ

Vừa ra trại cai nghiện đã sử dụng ma túy quậy phá nhà nghỉ

VOV.VN -Đối tượng ngáo đá Nguyễn Văn Khánh đập phá nhiều đồ đạt trong phòng và ném ly tách, chai lọ từ lầu 3 nhà nghỉ xuống nhà người dân bên cạnh.