Dùng AI để cắt ghép ảnh nóng, lừa bán dâm trên mạng

VOV.VN - Ngày 16/10, Công an Quận Bình Thạnh, TP.HCM đang điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản của đối tượng Võ Tấn L.


Theo thông tin ban đầu, từ năm 2018, đối tượng Võ Tấn L., thời điểm đó là sinh viên một trường đại học ở TP.HCM đã lên mạng tìm kiếm hình ảnh các cô đăng lên mạng xã hội. Sau đó, L. dùng trí tuệ nhân tạo (AI) cắt ghép hình ảnh của họ thành ảnh các cô gái khỏa thân rồi phát tán trên trang web sex để lừa đảo những người mua bán dâm bằng hình thức đặt cọc rồi chặn liên lạc. Số tiền nam thanh niên chiếm đoạt qua chiêu trò lừa đảo này đã lên đến hàng trăm triệu đồng.

Những cô gái bị lấy hình ảnh cắt ghép sau đó nhận được tin nhắn đòi tiền, đồng thời hình ảnh bị phát tán trên mạng xã hội của trường.         

Từ năm 2018 đến thời điểm bị phát hiện ra vụ việc, Võ Tấn L. đã thực hiện ghép hình ảnh của hơn 20 cô gái trẻ. Tới chiều 16/10, Lộc tiếp tục lừa đảo nữ sinh tên C.K.T.N thì bị người nhà của N bắt quả tang. Hiện công an quận Bình Thạnh đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo kiểu góp vốn mua nhà phát mãi
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo kiểu góp vốn mua nhà phát mãi

VOV.VN - Tự nhận có quen biết với nhiều người làm trong ngân hàng nên mua được nguồn nhà bị ngân hàng phát mãi hay nhà có giá “sập hầm”, Nguyễn Chí Học đã lừa nhiều người góp vốn rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng...

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo kiểu góp vốn mua nhà phát mãi

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo kiểu góp vốn mua nhà phát mãi

VOV.VN - Tự nhận có quen biết với nhiều người làm trong ngân hàng nên mua được nguồn nhà bị ngân hàng phát mãi hay nhà có giá “sập hầm”, Nguyễn Chí Học đã lừa nhiều người góp vốn rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng...

Khởi tố "thầy cúng" bịa chuyện mê tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Khởi tố "thầy cúng" bịa chuyện mê tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Giàng Mí Cấu tự xưng là thầy cúng và bịa câu chuyện mê tín, sau đó đó yêu cầu gia đình người ốm chuẩn bị số tiền 35 triệu đồng để chôn "giải hạn" rồi chiếm đoạt.

Khởi tố "thầy cúng" bịa chuyện mê tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố "thầy cúng" bịa chuyện mê tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Giàng Mí Cấu tự xưng là thầy cúng và bịa câu chuyện mê tín, sau đó đó yêu cầu gia đình người ốm chuẩn bị số tiền 35 triệu đồng để chôn "giải hạn" rồi chiếm đoạt.

Bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa giữ đối tượng Bùi Thế Hữu (SN 1981, trú tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) theo quyết định truy nã số 02, ngày 27/5/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".  

Bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa giữ đối tượng Bùi Thế Hữu (SN 1981, trú tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) theo quyết định truy nã số 02, ngày 27/5/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".