Dùng kìm cắt hàng rào, trộm xe để mua ma túy

VOV.VN - Nhóm 4 đối tượng đã dùng kìm để cắt hàng rào thép gai, đột nhập vào nhà lấy 3 xe mô tô và 600.000 đồng.

Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản gồm: Nguyễn Ngọc Thanh (SN 2000), Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1994), Ngô Hoàng Tân (SN 1994) và Võ Duy Khánh (SN 2000), cùng cư trú xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành.

Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng khai nhận rạng sáng 1/1, chúng điều khiển xe mô tô đi tìm tài để sản trộm. Khi đến nhà anh Nguyễn Thanh Vinh, ấp Ngãi Lợi, xã Thân Cửu Nghĩa, các đối tượng dùng kìm cắt hàng rào kẽm B40 và cửa nhà, đột nhập vào nhà trộm 600.000 đồng và 3 xe mô tô.

Sau đó, các đối tượng đem xe đến thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long An bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Ngày 7/1, lực lượng Công an huyện Châu Thành lần lượt bắt giữ Tuấn, Thanh, Tân và Khánh. Khám xét nơi của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều kiềm, đoản mở khóa và nhiều vũ khí thô sơ.

Qua điều tra mở rộng, các đối tượng còn khai nhận từ cuối tháng 11/2021 đến khi bị bắt đã thực hiện 7 vụ trộm xe trên địa bàn huyện Châu Thành.

Cả 4 đối tượng đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới vừa chấp hành xong án phạt tù về địa phương, thì tiếp tục tái phạm tội.

Công an huyện Châu Thành đã thu hồi 3 chiếc xe, tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM: Tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao
TP.HCM: Tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao

VOV.VN - Chiều nay (20/1), tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, đại diện Công an TP cho biết thời gian qua tình hình tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao, tới 55% tổng số vụ phạm pháp hình sự.

TP.HCM: Tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao

TP.HCM: Tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao

VOV.VN - Chiều nay (20/1), tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, đại diện Công an TP cho biết thời gian qua tình hình tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao, tới 55% tổng số vụ phạm pháp hình sự.

Bắt giữ 2 cha con chuyên trộm cắp xe máy
Bắt giữ 2 cha con chuyên trộm cắp xe máy

VOV.VN - Hai bố con đang đi tìm xe máy để trộm thì bị lực lượng công an bắt giữ

Bắt giữ 2 cha con chuyên trộm cắp xe máy

Bắt giữ 2 cha con chuyên trộm cắp xe máy

VOV.VN - Hai bố con đang đi tìm xe máy để trộm thì bị lực lượng công an bắt giữ

Nhóm thiếu niên bỏ học gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản
Nhóm thiếu niên bỏ học gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản

VOV.VN - Bỏ học, tụ tập đi lang thang khắp nơi, nhóm thiếu niên sinh năm 2006, 2007 đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản.

Nhóm thiếu niên bỏ học gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản

Nhóm thiếu niên bỏ học gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản

VOV.VN - Bỏ học, tụ tập đi lang thang khắp nơi, nhóm thiếu niên sinh năm 2006, 2007 đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản.