Giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ lừa hàng chục tỷ đồng

Theo điều tra bước đầu, từ cuối tháng 7/2018 đến nay, Nguyệt đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Bùi Minh Nguyệt (SN 1973, trú tại đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Bùi Minh Nguyệt

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, mặc dù không có việc làm ổn định, không có bất cứ mối quan hệ nào, bản thân có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng hợp hình phạt 12 năm tù (đang được hoãn thi hành án vì lý do nuôi con nhỏ), song Nguyệt vẫn mạo nhận cán bộ Văn phòng Chính phủ, có quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể xin việc, chạy công chức, chuyển công tác, xin đi du học hưởng học bổng toàn phần do chính phủ tài trợ tại: Anh, Mỹ, Trung Quốc... để lừa tiền.

Tùy vào nhu cầu của bị hại, mỗi trường hợp Nguyệt thu từ 25.000 USD đến 50.000 USD.

Theo điều tra bước đầu, từ cuối tháng 7/2018 đến nay, Nguyệt đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo
Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

VOV.VN - Một nhóm đối tượng mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo. Đây là lời cảnh tỉnh người dân cảnh giác trước loại tội phạm này.

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

VOV.VN - Một nhóm đối tượng mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo. Đây là lời cảnh tỉnh người dân cảnh giác trước loại tội phạm này.

Cựu thượng tá công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 24 tỷ tiền "chạy" việc
Cựu thượng tá công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 24 tỷ tiền "chạy" việc

VOV.VN -Tự nhận có thể tác động đến lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk để luân chuyển công tác, Y Tuyến đã nhận tiền của 62 người với số tiền lên tới hơn 24 tỷ.

Cựu thượng tá công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 24 tỷ tiền "chạy" việc

Cựu thượng tá công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 24 tỷ tiền "chạy" việc

VOV.VN -Tự nhận có thể tác động đến lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk để luân chuyển công tác, Y Tuyến đã nhận tiền của 62 người với số tiền lên tới hơn 24 tỷ.

Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng
Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng

VOV.VN -Vì nhẹ dạ, cả tin và hám lợi, nhiều người mất trắng hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội...

Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng

Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng

VOV.VN -Vì nhẹ dạ, cả tin và hám lợi, nhiều người mất trắng hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội...

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng  ​
Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng ​

VOV.VN -Do tin tưởng đối tượng, nạn nhân đã chuyển tổng số tiền lên đến trên 1,9 tỷ đồng để chạy dự án và làm giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ xanh.

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng  ​

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng ​

VOV.VN -Do tin tưởng đối tượng, nạn nhân đã chuyển tổng số tiền lên đến trên 1,9 tỷ đồng để chạy dự án và làm giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ xanh.

Nữ quái lừa đảo mua xe trả góp để chiếm đoạt hơn 2 tỷ
Nữ quái lừa đảo mua xe trả góp để chiếm đoạt hơn 2 tỷ

VOV.VN - Đã có một tiền án nhưng Hương tiếp tục mở cửa hàng tín dụng núp bóng để lừa đảo khách hàng mua xe trả góp chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Nữ quái lừa đảo mua xe trả góp để chiếm đoạt hơn 2 tỷ

Nữ quái lừa đảo mua xe trả góp để chiếm đoạt hơn 2 tỷ

VOV.VN - Đã có một tiền án nhưng Hương tiếp tục mở cửa hàng tín dụng núp bóng để lừa đảo khách hàng mua xe trả góp chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.