Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng

VOV.VN -Vì nhẹ dạ, cả tin và hám lợi, nhiều người mất trắng hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội...

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhưng xuất hiện nhiều lần

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Hải Dương liên tục nhận được đơn trình báo của nạn nhân về việc họ bị lừa tiền qua mạng. Trong đó, cách thức phổ biến và nhiều người mắc phải là dùng tài khoản giả làm người nước ngoài kết bạn làm quen. Sau một thời gian nói chuyện, bọn chúng lừa chuyển quà, tiền về nước tặng và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền cước, phí, thuế...

Những tin nhắn lừa đảo trúng thưởng

Cuối tháng 5/2018, anh Đ.V.H. (42 tuổi, ở xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành) kết bạn với một tài khoản Facebook tự giới thiệu là nữ, ở nước ngoài. Sau một vài ngày nói chuyện, tài khoản trên ngỏ ý muốn chuyển 1 triệu USD cho anh H. để làm từ thiện. Ngày 10/6, "người phụ nữ" thông báo với anh H. đã gửi tiền về và yêu cầu anh này chuyển 16 triệu đồng tiền phí vào một tài khoản ngân hàng trong nước. Sau 2 ngày chuyển tiền mà không thấy 1 triệu USD đâu, anh H. mới biết mình bị lừa và trình báo cơ quan công an.

Với thủ đoạn tương tự, đầu tháng 7/2018, chị N.T.L. (27 tuổi, ở xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà) đã bị lừa 133 triệu đồng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC45), công an tỉnh Hải Dương cho biết: "Sau khi đánh vào lòng tham và chiếm được lòng tin của nạn nhân, bọn chúng thường viện đủ lý do đề nghị nạn nhân giữ kín, không chia sẻ thông tin với ai, kể cả người thân. Do nạn nhân giữ kín nên không ai phát hiện, cảnh báo, can ngăn kịp thời. Nhiều người không có tiền còn âm thầm vay tiền để chuyển cho bọn chúng. Chỉ đến khi nạn nhân biết mình đã bị lừa, sự việc vỡ lở thì đã muộn".

Cùng với thủ đoạn làm quen, gửi tiền, quà, thời gian gần đây, các vụ lừa đảo trúng thưởng qua tin nhắn Facebook cũng bùng phát trở lại. Nhiều người dùng Facebook trên địa bàn tỉnh dù không tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng hay khuyến mãi nào nhưng vẫn nhận được tin nhắn chúc mừng trúng xe máy đắt tiền hoặc tiền mặt. Khi nạn nhân tin và muốn nhận "thưởng", bọn chúng sẽ yêu cầu khai báo thông tin và phải gửi trước các khoản tiền qua tài khoản ngân hàng hay nạp thẻ cào để trả chi phí nhận giải. Khi con mồi mắc bẫy, bọn chúng tiếp tục yêu cầu chuyển nhiều khoản tiền khác với đủ lý do như để đặt cọc, bồi dưỡng nhân viên… Vì nhẹ dạ, tưởng mình trúng xe máy SH và 200 triệu đồng, trong tháng 6/2018, anh H.X.D. (36 tuổi, ở xã Tân Phong, huyện Ninh Giang) đã bị lừa trên 100 triệu đồng.

Khó điều tra

Tháng 4/2018, PC45, Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá một nhóm đối tượng ở TP Đà Nẵng và Quảng Nam chuyên lừa bán xe máy qua Facebook. Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn này vẫn được bọn tội phạm sử dụng và có những nạn nhân mới sập bẫy. Bọn chúng lập những tài khoản Facebook chào bán xe "trốn thuế", xe "thanh lý" với giá rẻ hơn rất nhiều giá trị xe. Để lấy lòng tin của người mua, các đối tượng đưa số điện thoại để liên hệ trực tiếp và cam kết tất cả các xe khi bán ra đều làm được biển số đúng quy định. Thậm chí, bọn chúng còn đăng tải những thông báo, giấy tờ giả của cơ quan chức năng để nạn nhân tin tưởng. Sau khi dụ dỗ được người mua, các đối tượng yêu cầu đặt cọc, phí vận chuyển để nhận xe. Tưởng mua được xe với giá rẻ nên nhiều người mất tiền oan.

Liên quan đến việc này, Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC45), công an tỉnh Hải Dương cho biết, hiện việc điều tra, làm rõ những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội gặp rất nhiều khó khăn và tốn thời gian, chi phí. Các tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng bọn chúng sử dụng để lừa đảo đều là thông tin giả hoặc thuê người khác lập. Ngoài ra, việc phối hợp, hợp tác của các ngân hàng và các công ty chủ quản mạng xã hội cũng còn nhiều hạn chế.

"Để truy tìm tung tích, bắt giữ được nhóm lừa bán xe máy qua Facebook, chúng tôi phải mất hàng tuần liền ở các tỉnh miền Trung. Nhiều vụ việc chi phí để phá án thậm chí còn lớn hơn số tiền nạn nhân bị lừa đảo. Khi mọi người bắt đầu cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo này thì bọn tội phạm lại nghĩ ra những cách khác để thực hiện hành vi phạm tội khiến công tác phòng chống gặp khó khăn"- thiếu tá Nguyễn Văn Hải nói.

Để không trở thành nạn nhân của bọn tội phạm, cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội. Tuyệt đối không tin và nghe theo các đối tượng quen biết qua mạng xã hội. Thậm chí phải đề phòng cả với những tài khoản của người quen khi nhờ mua thẻ điện thoại hoặc vay tiền. Bởi rất có thể tài khoản đó đã bị bọn tội phạm chiếm quyền sử dụng. Đặc biệt, khi thấy biểu hiện nghi vấn, người dân phải báo ngay để cơ quan công an kịp thời ngăn chặn, xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Ông trùm” Sky Mining bị tố lừa đảo tiền “khủng” 900 tỷ đồng là ai?
"Ông trùm” Sky Mining bị tố lừa đảo tiền “khủng” 900 tỷ đồng là ai?

VOV.VN -Ông Lê Minh Tâm, 48 tuổi là chủ nhiệm Hợp tác xã bầu trời công nghệ- Sky mining. Ông này đang bị các nhà đầu tư tố lừa đảo, ôm trọn số tiền lên đến 900 tỷ đồng.

"Ông trùm” Sky Mining bị tố lừa đảo tiền “khủng” 900 tỷ đồng là ai?

"Ông trùm” Sky Mining bị tố lừa đảo tiền “khủng” 900 tỷ đồng là ai?

VOV.VN -Ông Lê Minh Tâm, 48 tuổi là chủ nhiệm Hợp tác xã bầu trời công nghệ- Sky mining. Ông này đang bị các nhà đầu tư tố lừa đảo, ôm trọn số tiền lên đến 900 tỷ đồng.

Nữ doanh nhân lừa đảo nhiều tỷ đồng rồi bỏ trốn vào TPHCM sa lưới
Nữ doanh nhân lừa đảo nhiều tỷ đồng rồi bỏ trốn vào TPHCM sa lưới

VOV.VN -Bà Lê Thị Hạnh được xác định có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, đơn vị. 

Nữ doanh nhân lừa đảo nhiều tỷ đồng rồi bỏ trốn vào TPHCM sa lưới

Nữ doanh nhân lừa đảo nhiều tỷ đồng rồi bỏ trốn vào TPHCM sa lưới

VOV.VN -Bà Lê Thị Hạnh được xác định có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, đơn vị. 

Mạo danh cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước, lừa đảo nửa tỷ đồng
Mạo danh cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước, lừa đảo nửa tỷ đồng

VOV.VN -Công an TP.Hà Nội cho biết, ngày 14/8, cơ quan đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Đỗ Mạnh Quy (34 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội).

Mạo danh cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước, lừa đảo nửa tỷ đồng

Mạo danh cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước, lừa đảo nửa tỷ đồng

VOV.VN -Công an TP.Hà Nội cho biết, ngày 14/8, cơ quan đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Đỗ Mạnh Quy (34 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội).

Nữ quái lừa đảo mua xe trả góp để chiếm đoạt hơn 2 tỷ
Nữ quái lừa đảo mua xe trả góp để chiếm đoạt hơn 2 tỷ

VOV.VN - Đã có một tiền án nhưng Hương tiếp tục mở cửa hàng tín dụng núp bóng để lừa đảo khách hàng mua xe trả góp chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Nữ quái lừa đảo mua xe trả góp để chiếm đoạt hơn 2 tỷ

Nữ quái lừa đảo mua xe trả góp để chiếm đoạt hơn 2 tỷ

VOV.VN - Đã có một tiền án nhưng Hương tiếp tục mở cửa hàng tín dụng núp bóng để lừa đảo khách hàng mua xe trả góp chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ tòa án để lừa đảo
Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ tòa án để lừa đảo

VOV.VN - TAND tỉnh Quảng Ngãi vừa có thông báo đề nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn giả danh cán bộ tòa án gọi điện thoại, nhắn tin để lừa đảo.

Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ tòa án để lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ tòa án để lừa đảo

VOV.VN - TAND tỉnh Quảng Ngãi vừa có thông báo đề nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn giả danh cán bộ tòa án gọi điện thoại, nhắn tin để lừa đảo.

Người phụ nữ trốn truy nã vẫn tiếp tục giở trò lừa đảo
Người phụ nữ trốn truy nã vẫn tiếp tục giở trò lừa đảo

VOV.VN -Công an thành phố Huế vừa bắt đối tượng Lê Thị Thu Hiền (27 tuổi, trú tại phường An Cựu, TP Huế) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người phụ nữ trốn truy nã vẫn tiếp tục giở trò lừa đảo

Người phụ nữ trốn truy nã vẫn tiếp tục giở trò lừa đảo

VOV.VN -Công an thành phố Huế vừa bắt đối tượng Lê Thị Thu Hiền (27 tuổi, trú tại phường An Cựu, TP Huế) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu thượng tá công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 24 tỷ tiền "chạy" việc
Cựu thượng tá công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 24 tỷ tiền "chạy" việc

VOV.VN -Tự nhận có thể tác động đến lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk để luân chuyển công tác, Y Tuyến đã nhận tiền của 62 người với số tiền lên tới hơn 24 tỷ.

Cựu thượng tá công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 24 tỷ tiền "chạy" việc

Cựu thượng tá công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 24 tỷ tiền "chạy" việc

VOV.VN -Tự nhận có thể tác động đến lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk để luân chuyển công tác, Y Tuyến đã nhận tiền của 62 người với số tiền lên tới hơn 24 tỷ.