Hạ màn kịch “bịa” có 30 tỉ đồng của nguyên chánh văn phòng UBND xã

Nguyên Chánh Văn phòng UBND xã Phước Hưng, sau khi ra tù lại "bịa" chuyện có 30 tỉ đồng để lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.

Ngày 29/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt giam Trần Ngọc Quân (43 tuổi; ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, Trà Vinh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quân từng là Chánh Văn phòng UBND xã Phước Hưng nhưng lười lao động, đối tượng này liên tục đi lừa đảo nhiều người.

Trần Ngọc Quân. Ảnh: Công an cung cấp

Năm 2008, Quân bị TAND thị xã Trà Vinh (nay là TP Trà Vinh) tuyên phạt 6 tháng tù treo về tội danh trên. Nhưng sau khi chấp hành án xong, Quân tiếp tục đi lừa đảo. Vào năm 2010, Trương Văn Nam (25 tuổi; ngụ TP Trà Vinh) bị công an bắt quả tang trên xe tải do Nam điều khiển có 10 tép heroin nên người này bị công an tạm giữ. Người thân của Nam đã gọi cho Quân nhờ giúp đỡ.

Quân gặp người thân của Nam yêu cầu đưa 100 triệu đồng để lo lót cho Nam được tại ngoại và hưởng án treo. Ngày hôm sau, do không đủ tiền, vợ Nam đưa cho Quân 5 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang. Với hành vi trên, Quân bị phạt 5 năm tù.

Năm 2015, Quân mãn hạn tù và tiếp tục con đường lừa đảo. Quân thường lân la ở trung tâm thành phố tìm gặp những người giàu có để "nổ". Khi tạo dựng được lòng tin với nhiều người, Quân nói rằng lúc còn ở trong tù, Quân có quen 1 bạn tù tên Vũ Hoàng Ân.

Do Ân tin tưởng nên đã làm thủ tục ủy quyền cho Quân sở hữu số tài sản hơn 30 tỉ đồng, số tiền này do vi phạm pháp luật mà có và để tránh bị thu hồi nên được cất giấu trong một ngân hàng. Nhiều người nghi ngờ thì Quân liền đưa ra bản ủy quyền làm bằng chứng. Từ đây, Quân thường mượn tiền của nhiều người, trong đó có bà Phạm Thị Kim T. (ngụ TP Trà Vinh). Tin tưởng, từ năm 2015 đến 2017, bà T. thường cho Quân mượn tiền nhiều lần, tổng cộng 2,8 tỉ đồng. Đến tháng 4/2018, nghi ngờ mình bị lừa, bà T. làm đơn tố giác đến công an về hành vi của Quân.

Qua điều tra, công an xác định Ân không có số tài sản hơn 30 tỉ đồng để ủy quyền, hợp thức hóa cho Quân sử dụng. Quân chỉ "bịa" ra chuyện này để lừa đảo bà T./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ doanh nhân lừa đảo nhiều tỷ đồng rồi bỏ trốn vào TPHCM sa lưới
Nữ doanh nhân lừa đảo nhiều tỷ đồng rồi bỏ trốn vào TPHCM sa lưới

VOV.VN -Bà Lê Thị Hạnh được xác định có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, đơn vị. 

Nữ doanh nhân lừa đảo nhiều tỷ đồng rồi bỏ trốn vào TPHCM sa lưới

Nữ doanh nhân lừa đảo nhiều tỷ đồng rồi bỏ trốn vào TPHCM sa lưới

VOV.VN -Bà Lê Thị Hạnh được xác định có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, đơn vị. 

Nữ quái lừa đảo mua xe trả góp để chiếm đoạt hơn 2 tỷ
Nữ quái lừa đảo mua xe trả góp để chiếm đoạt hơn 2 tỷ

VOV.VN - Đã có một tiền án nhưng Hương tiếp tục mở cửa hàng tín dụng núp bóng để lừa đảo khách hàng mua xe trả góp chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Nữ quái lừa đảo mua xe trả góp để chiếm đoạt hơn 2 tỷ

Nữ quái lừa đảo mua xe trả góp để chiếm đoạt hơn 2 tỷ

VOV.VN - Đã có một tiền án nhưng Hương tiếp tục mở cửa hàng tín dụng núp bóng để lừa đảo khách hàng mua xe trả góp chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Phá nhóm buôn bán ma túy ở vùng biên
Phá nhóm buôn bán ma túy ở vùng biên

VOV.VN -Mỗi ngày, nhóm này bán trót lọt từ 200 đến 400 gói (tép) ma túy, thu về từ 20 đến 40 triệu đồng.

Phá nhóm buôn bán ma túy ở vùng biên

Phá nhóm buôn bán ma túy ở vùng biên

VOV.VN -Mỗi ngày, nhóm này bán trót lọt từ 200 đến 400 gói (tép) ma túy, thu về từ 20 đến 40 triệu đồng.

Hết tiền “đập đá”, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp điện thoại
Hết tiền “đập đá”, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp điện thoại

VOV.VN - Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, do cần tiền ăn chơi, “đập đá”, Minh và Hùng rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Hết tiền “đập đá”, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp điện thoại

Hết tiền “đập đá”, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp điện thoại

VOV.VN - Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, do cần tiền ăn chơi, “đập đá”, Minh và Hùng rủ nhau đi cướp giật tài sản.