Kêu oan tội "Tham ô", Dương Chí Dũng có thoát án tử?

VOV.VN -Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS đã bác đơn kháng cáo kêu oan của hai bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc.

Chiều nay (25/4), HĐXX cấp phúc thẩm sẽ tuyên án đối với Dương Chí Dũng và đồng phạm. Phiên tòa phúc thẩm mở ra theo yêu cầu kháng cáo của Dương Chí Dũng và đồng phạm. Trong đó, bị cáo Dương Chí Dũng – cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) và Mai Văn Phúc – cựu Tổng Giám đốc Vinalines kháng cáo kêu oan cho rằng mình không tham ô tài sản.

Trong 3 ngày diễn ra phiên tòa (22 -24/4), đại diện Viện Kiểm sát – đại diện cơ quan công tố bác đơn kháng cáo của bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc đồng thời cho rằng, việc cáo buộc các tội danh Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản là có cơ sở.

Bị cáo Dương Chí Dũng tại phiên tòa phúc thẩm

Đại diện Viện Kiểm sát cũng khẳng định, việc chỉ đạo trong chia tiền tham ô là có nhưng các bị cáo không thừa nhận. Tuy nhiên qua phân tích thận trọng của Viện Kiểm sát đủ chứng cứ khẳng định hành vi của các bị cáo.

Đại diện VKS khẳng định, trên cơ sở tổng hợp chứng cứ, lời khai đủ căn cứ và niềm tin về khoản tiền 1,67 triệu USD đã chia cho các bị cáo.

Đối với các bị cáo thuộc nhóm Hải quan, tại phiên tòa phúc thẩm đã nhận tội, xét trên hành vi của các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX giảm án cho các bị cáo.

Trong lời nói sau cùng tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Dương Chí Dũng thành khẩn xin được sống để mong được minh oan.

Trước đó, trong phiên tòa cấp sơ thẩm, bị cáo Dương Chí Dũng đã bị HĐXX tuyên phạt 18 năm tù về Tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế và Tử hình về tội Tham ô tài sản. Gia đình bị cáo Dương Chí Dũng cũng đã nộp thi hành án gần 5 tỷ đồng, tuy nhiên trong phiên tòa phúc thẩm bị cáo Dũng vẫn chưa rõ ràng khoản bồi thường này cho tội danh Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng hay tội Tham ô tài sản.

Đối với bị cáo Mai Văn Phúc, trước phiên tòa phúc thẩm, gia đình bị cáo đã nộp 3,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả tội Tham ô tài sản. Tuy nhiên, việc nộp tiền thi hành án này, tại phiên tòa, bị cáo Phúc nói rằng không tác động gia đình và có phần trách móc khi nói rằng: “Không có tội tham ô thì làm sao phải nộp tiền khắc phục hậu quả”. Trước đó, phiên tòa cấp sơ thẩm, bị cáo Mai Văn Phúc bị tuyên phạt 18 năm tù giam về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tử hình về tội Tham ô tài sản.

Trong lời nói cuối cùng ở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Hải Sơn cũng đã xin tòa giảm án cho hai bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc./.

Các mức án cụ thể trong phiên tòa sơ thẩm

1./. Dương Chí Dũng (SN 1957) – nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tử hình.

2./. Mai Văn Phúc (SN 1957) – nguyên TGĐ Vinalines tử hình.

3./. Trần Hải Sơn (SN1960) – nguyên TGĐ Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines 22 năm tù.

4./. Trần Hữu Chiều (SN 1952) – nguyên Phó TGĐ Vinalines 19 năm tù.

5./. Bùi Thị Bích Loan (SN 1963) – nguyên Kế toán trưởng Vinalines 4 năm tù. 

6./. Mai Văn Khang (SN 1958) – nguyên Phó TGĐ Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin (Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam) 7 năm tù. 

7./. Lê Văn Dương (SN 1970) – Đăng kiểm viên, Chi cục Đăng kiểm số 6 – Cục Đăng kiểm Việt Nam 7 năm tù.

8./. Huỳnh Hữu Đức (SN 1965) – nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa 8 năm tù.

9./. Lê Ngọc Triện (SN 1964) – Đội trưởng Đội Nghiệp vụ Chi cục Hải quan Vân Phong, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa 8 năm tù.

10./.  Lê Văn Lừng (SN 1959) – cán bộ Chi cục Hải quan Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa 8 năm tù.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba luật sư gỡ tội "Tham ô" cho Dương Chí Dũng
Ba luật sư gỡ tội "Tham ô" cho Dương Chí Dũng

VOV.VN- 3 luật sư Trần Đại Thắng, Ngô Ngọc Thủy và Trần Đình Triển cùng cho rằng, chưa có đủ chứng cứ để kết luận bị cáo Dũng tội tham ô...

Ba luật sư gỡ tội "Tham ô" cho Dương Chí Dũng

Ba luật sư gỡ tội "Tham ô" cho Dương Chí Dũng

VOV.VN- 3 luật sư Trần Đại Thắng, Ngô Ngọc Thủy và Trần Đình Triển cùng cho rằng, chưa có đủ chứng cứ để kết luận bị cáo Dũng tội tham ô...

Dương Chí Dũng: "Bị cáo thật sự xin lỗi Đảng, Nhà nước"
Dương Chí Dũng: "Bị cáo thật sự xin lỗi Đảng, Nhà nước"

VOV.VN - Bị cáo Dũng nói lời sau cùng: "Bị cáo sẽ vận động gia đình, sẽ cố gắng khắc phục. Hãy cho bị cáo sống..."

Dương Chí Dũng: "Bị cáo thật sự xin lỗi Đảng, Nhà nước"

Dương Chí Dũng: "Bị cáo thật sự xin lỗi Đảng, Nhà nước"

VOV.VN - Bị cáo Dũng nói lời sau cùng: "Bị cáo sẽ vận động gia đình, sẽ cố gắng khắc phục. Hãy cho bị cáo sống..."

Hình ảnh Dương Chí Dũng và đồng phạm tại tòa
Hình ảnh Dương Chí Dũng và đồng phạm tại tòa

VOV.VN - Ngày đầu xử phúc thẩm vụ án tham nhũng tại Vinalines, HĐXX xét hỏi các bị cáo để làm rõ về hành vi mua ụ nổi 83M.

Hình ảnh Dương Chí Dũng và đồng phạm tại tòa

Hình ảnh Dương Chí Dũng và đồng phạm tại tòa

VOV.VN - Ngày đầu xử phúc thẩm vụ án tham nhũng tại Vinalines, HĐXX xét hỏi các bị cáo để làm rõ về hành vi mua ụ nổi 83M.

Clip: Bị cáo Dương Chí Dũng mong được sống
Clip: Bị cáo Dương Chí Dũng mong được sống

VOV.VN -Bị cáo Dương Chí Dũng: “Cho bị cáo được sống để được minh oan”.

Clip: Bị cáo Dương Chí Dũng mong được sống

Clip: Bị cáo Dương Chí Dũng mong được sống

VOV.VN -Bị cáo Dương Chí Dũng: “Cho bị cáo được sống để được minh oan”.