Khẩn trương đền bù, khôi phục quyền lợi cho ông Chấn

VOV.VN -Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương minh oan, đền bù, khôi phục đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho ông Chấn.

Ngày 25/1, tại trụ sở UBND xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nguyễn Thanh Chấn (53 tuổi, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung), người tù được trả tự do vào ngày 4/11/2013 sau 10 năm chấp hành án phạt chung thân về tội “giết người”.

Trước đó, Văn phòng Chủ tịch nước vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu Bộ trưởng Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo giải quyết vụ án oan sai liên quan ông Nguyễn Thanh Chấn theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Chấn tại trụ sở UBND xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang sáng 25/1

Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương minh oan, đền bù, khôi phục đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người bị oan; điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh người phạm tội và những sai phạm của các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, truy tố, xét xử oan đối với ông Nguyễn Thanh Chấn và báo cáo Chủ tịch nước kết quả giải quyết.

Ngày 5/11/2013, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn được tạm đình chỉ thi hành án để chờ xét xử theo thủ tục tái thẩm, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cho biết: Vụ án này đã xảy ra cách đây hơn 10 năm. Ngày 26/3/2004, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Chấn và đã ra bản án tuyên bị cáo phạm tội giết người với mức án chung thân; bị cáo Chấn kêu oan và làm đơn kháng cáo.

Ngày 26-27/7/2004, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, tuyên y án sơ thẩm; bản án đã có hiệu lực pháp luật và bị cáo đã chấp hành bản án.

Trong quá trình thi hành án, phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn kêu oan, ban giám thị trại giam đã chuyển đơn của phạm nhân đến Viện KSND Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao để xem xét theo thẩm quyền.

Các cơ quan chức năng đã nghiêm túc xem xét, điều tra, xác minh và Viện KSND Tối cao đã có quyết định ngày 4/11/2013 về việc tạm đình chỉ thi hành bản án số 1241/PTHS, ngày 27/7/2004 của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội để chờ đưa ra xét xử theo thủ tục tái thẩm.

Theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, đây là việc làm cần thiết và đúng đắn. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử đòi hỏi các cơ quan bảo vệ pháp luật phải tuân thủ nguyên tắc “trọng chứng hơn trọng cung”; mỗi chứng cứ đều được điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và hội thẩm với tinh thần trách nhiệm kiểm tra, xem xét, đánh giá đảm bảo khách quan, toàn diện về tất cả các tình tiết của vụ án theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Trả lời câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan tố tụng trong trường hợp để xảy ra sự việc như trên, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Trong các giai đoạn tố tụng hình sự, kể cả ở giai đoạn thi hành án, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án có trách nhiệm phát hiện và khắc phục kịp thời những sai sót, vi phạm, nhất là oan, sai. Quy định của pháp luật tố tụng hình sự của Nhà nước ta rất chặt chẽ, đầy đủ, cụ thể; cho nên nếu để xảy ra oan, sai, thì đó là điều rất đáng tiếc.

Sắp tới, vụ việc liên quan đến phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn, Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ xem xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật theo trình tự tái thẩm.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: “Nếu Tòa án kết luận phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn bị kết tội oan, thì phải kịp thời minh oan, khôi phục đầy đủ quyền lợi hợp pháp, bồi thường Nhà nước cho người bị kết tội oan; điều tra, xử lý nghiêm người phạm tội; đồng thời, phải điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến oan, sai, xác định trách nhiệm, xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, truy tố, xét xử oan đối với ông Nguyễn Thanh Chấn theo quy định của pháp luật”.

Bộ Công an đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ về các tình tiết có liên quan đến vụ án để xử lý đảm bảo đúng pháp luật.

Cũng tại cuộc họp báo do VKSND Tối cao tổ chức sáng 5/11/2013, ông Vũ Đăng Khoa, Cục trưởng Cơ quan điều tra thuộc VKSND Tối cao cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lý Nguyễn Chung (25 tuổi, trú tại xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người và Cướp tài sản. Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với ông Lý Văn Chúc, bố của Chung về hành vi đe dọa giết người (từng đe doạ giết nhân chứng nếu nói ra sự việc ông Chấn bị oan và kẻ giết người thực sự là Chung).

Cũng trong ngày 5/11, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tiến hành bàn giao hồ sơ của họ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đối với các sai phạm trong hoạt động tư pháp, Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao sẽ tiếp tục làm rõ.

Ngày 4/11/2013, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình ký quyết định kháng nghị tái thẩm bản án đối với ông Chấn. Cùng ngày, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Hữu Thể ký quyết định tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn. Trong ngày 4/11, ông Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do sau 10 năm thụ án tù chung thân về tội danh Giết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huỷ hai bản án kết tội ông Nguyễn Thanh Chấn
Huỷ hai bản án kết tội ông Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN - Chiều nay, tòa tái thẩm đã xem xét kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về bản án đối với Nguyễn Thanh Chấn

Huỷ hai bản án kết tội ông Nguyễn Thanh Chấn

Huỷ hai bản án kết tội ông Nguyễn Thanh Chấn

VOV.VN - Chiều nay, tòa tái thẩm đã xem xét kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về bản án đối với Nguyễn Thanh Chấn

Ông Nguyễn Thanh Chấn phải được cơ quan tố tụng đền bù
Ông Nguyễn Thanh Chấn phải được cơ quan tố tụng đền bù

Các cơ quan tố tụng sẽ phải xem xét đền bù, khôi phục quyền hợp pháp đối với ông Chấn trong thời gian bị bắt giam cho đến khi được trả tự do.

Ông Nguyễn Thanh Chấn phải được cơ quan tố tụng đền bù

Ông Nguyễn Thanh Chấn phải được cơ quan tố tụng đền bù

Các cơ quan tố tụng sẽ phải xem xét đền bù, khôi phục quyền hợp pháp đối với ông Chấn trong thời gian bị bắt giam cho đến khi được trả tự do.

Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn: Công an Bắc Giang lấy làm tiếc
Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn: Công an Bắc Giang lấy làm tiếc

Chánh văn phòng Công an Bắc Giang: “Trong nghiệp công an mà để xảy ra vụ việc điều tra bị oan thì rất đáng tiếc”.

Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn: Công an Bắc Giang lấy làm tiếc

Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn: Công an Bắc Giang lấy làm tiếc

Chánh văn phòng Công an Bắc Giang: “Trong nghiệp công an mà để xảy ra vụ việc điều tra bị oan thì rất đáng tiếc”.

Chuyển vụ ông Nguyễn Thanh Chấn sang Bộ Công an
Chuyển vụ ông Nguyễn Thanh Chấn sang Bộ Công an

Cơ quan điều tra thuộc Viện KSND Tối cao đã chuyển vụ án ông Chấn đến Cơ quan CSĐT - Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền.

Chuyển vụ ông Nguyễn Thanh Chấn sang Bộ Công an

Chuyển vụ ông Nguyễn Thanh Chấn sang Bộ Công an

Cơ quan điều tra thuộc Viện KSND Tối cao đã chuyển vụ án ông Chấn đến Cơ quan CSĐT - Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền.

Trả tự do cho ông Nguyễn Thanh Chấn sau 10 năm ngồi tù
Trả tự do cho ông Nguyễn Thanh Chấn sau 10 năm ngồi tù

Ông Nguyễn Thanh Chấn đã được trả tự do và chờ Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao xét xử lại theo trình tự tái thẩm.

Trả tự do cho ông Nguyễn Thanh Chấn sau 10 năm ngồi tù

Trả tự do cho ông Nguyễn Thanh Chấn sau 10 năm ngồi tù

Ông Nguyễn Thanh Chấn đã được trả tự do và chờ Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao xét xử lại theo trình tự tái thẩm.

Ông Nguyễn Thanh Chấn được minh oan
Ông Nguyễn Thanh Chấn được minh oan

VOV.VN -Ông Nguyễn Thanh Chấn chính thức không liên quan đến vụ án giết người xảy ra cách đây hơn 10 năm.

Ông Nguyễn Thanh Chấn được minh oan

Ông Nguyễn Thanh Chấn được minh oan

VOV.VN -Ông Nguyễn Thanh Chấn chính thức không liên quan đến vụ án giết người xảy ra cách đây hơn 10 năm.