Khởi tố, bắt giam tên trộm chém bảo vệ cửa hàng Thế giới di động ở Bắc Ninh

VOV.VN - Sau khi chém bảo vệ trọng thương, Chiến mang số điện thoại trộm được đi bán thì bị công an bắt giữ

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Chiến (27 tuổi, trú tại khu Mai Đình, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 7h ngày 8/12, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của nhân viên cửa hàng Thế giới di động, địa chỉ tại thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ về việc phát hiện bảo vệ là Nguyễn Quang Hanh, 48 tuổi bị trói tay, chân; trên người có nhiều vết thương tích do bị chém; cửa hàng bị mất 11 chiếc điện thoại di động các loại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21h cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Lê Anh Chiến, 27 tuổi, ở TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang khi Chiến đang tìm cách tiêu thụ tang vật tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Chiến khai nhận chuẩn bị dao, búa, kéo, kìm, lưỡi cưa, dây dù, găng tay đột nhập vào cửa hàng Thế giới di động, ở thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ với mục đích lấy trộm điện thoại đem bán lấy tiền trả nợ. Rạng sáng ngày 8/12, Chiến đột nhập vào bên trong cửa hàng qua mái nhà và lấy 11 chiếc điện thoại di động các loại thì bị ông Hanh, nhân viên bảo vệ cửa hàng phát hiện. Chiến dùng dao đâm vào đầu và tay ông Hanh khiến nạn nhân trọng thương.

Sau khi cướp được 11 chiếc điện thoại di động trên, Chiến bắt xe về huyện Gia Lâm, TP Hà Nội để tìm cách tiêu thụ tài sản. Đối tượng đã bán điện thoại cho nhiều người và nhiều cửa hàng khác nhau được khoảng 50 triệu đồng, rồi mang tiền đi trả nợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Túng quẫn vì nợ nần, nhân viên cửa hàng điện thoại trộm cắp gần 300 triệu
Túng quẫn vì nợ nần, nhân viên cửa hàng điện thoại trộm cắp gần 300 triệu

VOV.VN - Đối tượng Đinh Xuân Hinh (SN 2001, Thái Bình) bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Túng quẫn vì nợ nần, nhân viên cửa hàng điện thoại trộm cắp gần 300 triệu

Túng quẫn vì nợ nần, nhân viên cửa hàng điện thoại trộm cắp gần 300 triệu

VOV.VN - Đối tượng Đinh Xuân Hinh (SN 2001, Thái Bình) bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Say rượu nằm trước cửa nhà, người đàn ông bị trộm lấy điện thoại Vertu
Say rượu nằm trước cửa nhà, người đàn ông bị trộm lấy điện thoại Vertu

VOV.VN - Sau khi ăn đêm, các đối tượng vào ngõ 140 Giảng Võ thì thấy anh Nguyễn Đ. T (trú tại Ba Đình) say rượu, nằm trước cửa nhà nên đã lấy trộm 1 điện thoại Iphone 11 và 1 điện thoại Vertu trên người anh T rồi bỏ trốn.

Say rượu nằm trước cửa nhà, người đàn ông bị trộm lấy điện thoại Vertu

Say rượu nằm trước cửa nhà, người đàn ông bị trộm lấy điện thoại Vertu

VOV.VN - Sau khi ăn đêm, các đối tượng vào ngõ 140 Giảng Võ thì thấy anh Nguyễn Đ. T (trú tại Ba Đình) say rượu, nằm trước cửa nhà nên đã lấy trộm 1 điện thoại Iphone 11 và 1 điện thoại Vertu trên người anh T rồi bỏ trốn.

Học sinh lớp 8 trộm hơn 80 triệu đồng để mua điện thoại, chơi game
Học sinh lớp 8 trộm hơn 80 triệu đồng để mua điện thoại, chơi game

VOV.VN - Một học sinh lớp 8 ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã trộm hơn 80 triệu đồng trong tủ sắt của người dân để tiêu xài.

Học sinh lớp 8 trộm hơn 80 triệu đồng để mua điện thoại, chơi game

Học sinh lớp 8 trộm hơn 80 triệu đồng để mua điện thoại, chơi game

VOV.VN - Một học sinh lớp 8 ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã trộm hơn 80 triệu đồng trong tủ sắt của người dân để tiêu xài.