Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện

VOV.VN - Một cặp vợ chồng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm các bài viết chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn và sao chép lại, sau đó thêm vào số tài khoản cá nhân mình rồi đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội Facebook “ảo” nhằm kêu gọi quyên góp tiền từ thiện để chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cặp vợ chồng Phan Thị Quyên (25 tuổi) và Nguyễn Linh Đoan (29 tuổi), trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà về hành vi sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 2/2023, Phan Thị Quyên đã cùng chồng là Nguyễn Linh Đoan tạo lập các tài khoản Facebook ảo, tìm kiếm các bài viết chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn rồi đăng tải lên các hội nhóm công khai trên mạng xã hội Facebook để nhận tiền quyên góp của những người hảo tâm. Tổng số tiền Quyên và Đoan đã chiếm đoạt là hơn 91 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Quyên và Đoan sử dụng vào tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà xác định, hành vi của Phan Thị Quyên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng với việc khởi tố bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Quyên để phục vụ quá trình điều tra.

Riêng Nguyễn Linh Đoan đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà kêu gọi Đoan sớm ra trình diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam nữ Chủ tịch Tập đoàn MHG liên quan vụ lừa đảo Sâm Ngọc Linh
Bắt tạm giam nữ Chủ tịch Tập đoàn MHG liên quan vụ lừa đảo Sâm Ngọc Linh

VOV.VN - Bà Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, Chủ tịch MHG) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 1.264 tỷ đồng.

Bắt tạm giam nữ Chủ tịch Tập đoàn MHG liên quan vụ lừa đảo Sâm Ngọc Linh

Bắt tạm giam nữ Chủ tịch Tập đoàn MHG liên quan vụ lừa đảo Sâm Ngọc Linh

VOV.VN - Bà Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, Chủ tịch MHG) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 1.264 tỷ đồng.

Nữ giám đốc lừa đảo 3,8 tỷ đồng với bánh vẽ du học Hàn Quốc
Nữ giám đốc lừa đảo 3,8 tỷ đồng với bánh vẽ du học Hàn Quốc

VOV.VN - Dù không có giấy phép, chuyên môn về đưa người sang du học Hàn Quốc nhưng Đinh Thị Quỳnh vẫn quảng cáo trên internet và mạng xã hội, rồi làm giả các giấy tờ liên quan khiến nhiều nạn nhân tin tưởng đưa tiền.

Nữ giám đốc lừa đảo 3,8 tỷ đồng với bánh vẽ du học Hàn Quốc

Nữ giám đốc lừa đảo 3,8 tỷ đồng với bánh vẽ du học Hàn Quốc

VOV.VN - Dù không có giấy phép, chuyên môn về đưa người sang du học Hàn Quốc nhưng Đinh Thị Quỳnh vẫn quảng cáo trên internet và mạng xã hội, rồi làm giả các giấy tờ liên quan khiến nhiều nạn nhân tin tưởng đưa tiền.

3 thanh niên giả danh công an dùng dao cướp tài sản ở Gia Lai
3 thanh niên giả danh công an dùng dao cướp tài sản ở Gia Lai

VOV.VN - 3 thanh niên giả danh công an, dùng dao đe dọa, cướp tài sản của một người đi đường. Lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng ngay sau đó.

3 thanh niên giả danh công an dùng dao cướp tài sản ở Gia Lai

3 thanh niên giả danh công an dùng dao cướp tài sản ở Gia Lai

VOV.VN - 3 thanh niên giả danh công an, dùng dao đe dọa, cướp tài sản của một người đi đường. Lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng ngay sau đó.