Khởi tố, tạm giam nhóm đối tượng bắt giữ người trái phép

VOV.VN - Anh Nguyễn Thế Kiên (Ninh Thuận) vay 50 triệu, sau 7 ngày phải trả lãi 3 triệu và bị siết nợ bằng tài sản, bị đánh, bị bắt giữ trái pháp luật. 

Ngày 21/4, Thượng tá Hà Công Sơn, Phó trưởng Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái phép và cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, vào ngày 19/3/2018, anh Nguyễn Thế Kiên (sinh 1978), ở phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có vay của đối tượng Nguyễn Thanh Thế Lâm (sinh 1983), cư ngụ ở phường Phủ Hà, số tiền 50 triệu đồng nhưng không thỏa thuận cụ thể ngày trả tiền, lãi suất 500.000 đồng/ngày.

Ngày 25/3/2018, Lâm yêu cầu anh Kiên trả lại 50 triệu đồng đã vay, anh Kiên hẹn trả sau vì không có tiền nhưng Lâm không đồng ý. Lâm buộc anh Kiên nếu không trả được tiền gốc thì trả lãi 3 triệu đồng (chỉ trong khoảng 7 ngày). Anh Kiên đành thế chấp vật dụng cá nhân và gia đình để trả tiền lãi cho Lâm.

Ngày 3/4/2018, Lâm gọi điện cho anh Kiên đến nhà của Lâm. Tại đây, Lâm giữ anh Kiên lại và không cho về. Mặc dù anh Kiên nói là anh có xe hàng than tổ ong trị giá 54 triệu đồng, chuẩn bị bốc hàng ở huyện Ninh Hải đem ra Khánh Hòa để bán lấy tiền trả nợ nhưng Lâm yêu cầu anh Kiên chỉ bán số hàng trên ở Phan Rang - Tháp Chàm, để dễ cho đàn em của Lâm siết nợ.

Lúc này anh Kiên đành bán hàng than tổ ong cho anh Phạm Huy Hoàng, ở khu phố 1, phường Đài Sơn. Anh Hoàng không có đủ tiền, vẫn đến đưa trước cho anh Kiên 14 triệu đồng nhưng bị Lâm lấy hết, đồng thời còn lục soát người anh Kiên lấy đi một số giấy tờ liên quan.

Lâm bắt giữ anh Kiên lại và cho các tên: Trương Lê Thanh (sinh 1993), ở xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc; Nguyễn Đình Linh (sinh 1992) và Thái Văn Phi (sinh 1993), cùng ở xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, canh giữ. Sau đó, Lâm bảo các đối tượng trên dẫn anh Kiên lên kho hàng (kho than tổ ong của anh Kiên) ở phường Đô Vinh và buộc giao số hàng trên.

Các đối tượng còn bắt anh Kiên đưa đi các cửa hàng mà anh Kiên gửi hàng bán, thu được số tiền 9 triệu đồng. Khi đi thu nợ, Lâm còn giới thiệu với các chủ cửa hàng là kể từ nay anh Kiên không bỏ hàng nữa mà Lâm là người bỏ hàng than tổ ong để bán.

Thấy có sơ hở, anh Kiên trốn chạy về nhà nhưng bị các đối tượng tìm đến nhà đập phá, hăm dọa và hành hung cả nhà anh Kiên. Các đối tượng trên còn lấy đi nhiều vật dụng trong gia đình, trị giá hơn chục triệu đồng.

Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành xác minh, điều tra và nhiều lần mời Lâm đến làm việc nhưng Lâm đều bất hợp tác. Ngày 20/4/2018, các đối tượng trên lại đến nhà anh Kiên đòi nợ, quậy phá, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Thượng tá Hà Công Sơn cho biết thêm, để bắt được các đối tượng này, lực lượng Cảnh sát điều tra phải mất rất nhiều thời gian. Sau khi có đủ chứng cứ, tối 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra có quyết định bắt Nguyễn Thanh Thế Lâm và đồng bọn; đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Lâm và thu toàn bộ tài sản mà Lâm cùng các đối tượng đã cưỡng đoạt của gia đình anh Kiên.

Ngoài hành vi bắt giữ người trái phép và cưỡng đoạt tài sản, lực lượng chức năng của thành phố sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi của nhóm đối tượng trên để tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giang hồ được “nuôi” để cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê ở TP.HCM
Giang hồ được “nuôi” để cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê ở TP.HCM

Hàng chục giang hồ được "trùm" cho vay nặng lãi trả lương, sống tại các chung cư cao cấp, để thực hiện việc đòi nợ thuê.

Giang hồ được “nuôi” để cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê ở TP.HCM

Giang hồ được “nuôi” để cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê ở TP.HCM

Hàng chục giang hồ được "trùm" cho vay nặng lãi trả lương, sống tại các chung cư cao cấp, để thực hiện việc đòi nợ thuê.

Tin nóng trong ngày: Giang hồ cho vay nặng lãi tra tấn dã man con nợ
Tin nóng trong ngày: Giang hồ cho vay nặng lãi tra tấn dã man con nợ

VOV.VN - Công an vừa bắt quả tang nhóm đối tượng bắt giữ và tra tấn một nam thanh niên là con nợ vay nặng lãi của nhóm giang hồ này

Tin nóng trong ngày: Giang hồ cho vay nặng lãi tra tấn dã man con nợ

Tin nóng trong ngày: Giang hồ cho vay nặng lãi tra tấn dã man con nợ

VOV.VN - Công an vừa bắt quả tang nhóm đối tượng bắt giữ và tra tấn một nam thanh niên là con nợ vay nặng lãi của nhóm giang hồ này

Phá đường dây đánh bạc, cho vay nặng lãi ở Thanh Hóa
Phá đường dây đánh bạc, cho vay nặng lãi ở Thanh Hóa

VOV.VN - Các đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Phá đường dây đánh bạc, cho vay nặng lãi ở Thanh Hóa

Phá đường dây đánh bạc, cho vay nặng lãi ở Thanh Hóa

VOV.VN - Các đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Bắt nhóm chuyên cho vay nặng lãi, siết nợ kiểu xã hội đen
Bắt nhóm chuyên cho vay nặng lãi, siết nợ kiểu xã hội đen

Nhóm này cho một người đàn ông vay 6 triệu đồng, sau đó bắt cóc “con nợ” đòi tiền chuộc rồi ép viết giấy nợ lên tới 27 triệu đồng.

Bắt nhóm chuyên cho vay nặng lãi, siết nợ kiểu xã hội đen

Bắt nhóm chuyên cho vay nặng lãi, siết nợ kiểu xã hội đen

Nhóm này cho một người đàn ông vay 6 triệu đồng, sau đó bắt cóc “con nợ” đòi tiền chuộc rồi ép viết giấy nợ lên tới 27 triệu đồng.

Mở rộng chuyên án phá đường dây cho vay nặng lãi ở các khu công nghiệp
Mở rộng chuyên án phá đường dây cho vay nặng lãi ở các khu công nghiệp

Một khi cầm tiền, các “con nợ” bị các thanh niên xăm trổ nhắc, yêu cầu trả tiền lãi từ 15-90%/tháng.

Mở rộng chuyên án phá đường dây cho vay nặng lãi ở các khu công nghiệp

Mở rộng chuyên án phá đường dây cho vay nặng lãi ở các khu công nghiệp

Một khi cầm tiền, các “con nợ” bị các thanh niên xăm trổ nhắc, yêu cầu trả tiền lãi từ 15-90%/tháng.

Giang hồ đất Cảng đổ vào miền Tây cho vay nặng lãi
Giang hồ đất Cảng đổ vào miền Tây cho vay nặng lãi

9 thanh niên thuộc hai băng nhóm từ Hải Phòng vào An Giang cho vay nặng lãi, tổ chức siết nợ kiểu xã hội đen.

Giang hồ đất Cảng đổ vào miền Tây cho vay nặng lãi

Giang hồ đất Cảng đổ vào miền Tây cho vay nặng lãi

9 thanh niên thuộc hai băng nhóm từ Hải Phòng vào An Giang cho vay nặng lãi, tổ chức siết nợ kiểu xã hội đen.

Chủ vũ trường cho vay nặng lãi bị bắt sau 3 năm bỏ trốn
Chủ vũ trường cho vay nặng lãi bị bắt sau 3 năm bỏ trốn

Trong khi vợ và các đàn em đã lĩnh án về hành vi Cho vay nặng lãi và Cưỡng đoạt tài sản thì Tùng "Ba Thay" vẫn bỏ trốn suốt 3 năm qua.

Chủ vũ trường cho vay nặng lãi bị bắt sau 3 năm bỏ trốn

Chủ vũ trường cho vay nặng lãi bị bắt sau 3 năm bỏ trốn

Trong khi vợ và các đàn em đã lĩnh án về hành vi Cho vay nặng lãi và Cưỡng đoạt tài sản thì Tùng "Ba Thay" vẫn bỏ trốn suốt 3 năm qua.

Trùm cho vay nặng lãi ở Sóc Trăng sắp hầu tòa
Trùm cho vay nặng lãi ở Sóc Trăng sắp hầu tòa

Đối tượng Hiếu - trùm cho vay nặng lãi ở Sóc Trăng hầu tòa với 2 tội danh "Cho vay lãi nặng" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Trùm cho vay nặng lãi ở Sóc Trăng sắp hầu tòa

Trùm cho vay nặng lãi ở Sóc Trăng sắp hầu tòa

Đối tượng Hiếu - trùm cho vay nặng lãi ở Sóc Trăng hầu tòa với 2 tội danh "Cho vay lãi nặng" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Nhiều hàng nóng trong nhà “trùm” cho vay nặng lãi
Nhiều hàng nóng trong nhà “trùm” cho vay nặng lãi

Nhóm này cho vay với lãi suất 15%-36% và sẵn sàng đe dọa, đánh đập khiến nhiều người phải bỏ xứ tha hương.

Nhiều hàng nóng trong nhà “trùm” cho vay nặng lãi

Nhiều hàng nóng trong nhà “trùm” cho vay nặng lãi

Nhóm này cho vay với lãi suất 15%-36% và sẵn sàng đe dọa, đánh đập khiến nhiều người phải bỏ xứ tha hương.