Khởi tố Trung úy CSGT Đồng Nai nổ súng gây chết người

VOV.VN - Sau 9 ngày gây án, Trung úy CSGT Nguyễn Tấn Phước bị khởi tố về tội giết người.

Ngày 15/1, Văn phòng VKS tỉnh Đồng nai xác nhận: cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Phước (40 tuổi, nguyên trung úy CSGT Đồng Nai) về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, Phước có tình cảm với người phụ nữ ở phường Tân Phong, TP Biên Hòa. Con gái 19 tuổi của chị này có tình cảm với anh Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng) nhưng bị gia đình ngăn cản.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: VNE)

Trước đó, chiều 6/1, sau khi đi nhậu về, Phước nghe người phụ nữ than phiền là con gái bị anh Hải dụ dỗ tình cảm, bỏ đi không về nhà. Khi nghe xong, Phước mang khẩu súng rulo đến nhà trọ trong hẻm ở phường Trung Dũng, TP Biên Hòa tìm thanh niên này.

Trong lúc xô xát, Phước được cho là đã đánh nạn nhân làm súng cướp cò, viên đạn trúng vào đầu anh Hải. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Trước khi về công tác tại Đội đăng ký, Phòng CSGT Đồng Nai, trung úy Phước là tài xế riêng cho lãnh đạo công an tỉnh này (hiện đã nghỉ hưu).

Một nguồn tin xác nhận khẩu súng mà Phước sử dụng là được cấp từ khi ông còn làm tài xế cho Giám đốc công an tỉnh. Hiện công an đã thu giữ khẩu súng này và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc khẩu súng mà Phước gây án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Nguồn gốc khẩu súng CSGT ở Đồng Nai dùng “bắn” chết người
Nóng 24h: Nguồn gốc khẩu súng CSGT ở Đồng Nai dùng “bắn” chết người

VOV.VN - Cơ quan điều tra đang làm rõ nguồn gốc khẩu súng mà CSGT tên P. đã dùng khiến nạn nhân Hải tử vong.

Nóng 24h: Nguồn gốc khẩu súng CSGT ở Đồng Nai dùng “bắn” chết người

Nóng 24h: Nguồn gốc khẩu súng CSGT ở Đồng Nai dùng “bắn” chết người

VOV.VN - Cơ quan điều tra đang làm rõ nguồn gốc khẩu súng mà CSGT tên P. đã dùng khiến nạn nhân Hải tử vong.

Thực hư CSGT nghi say rượu lái xe đâm vào cột đèn ở Hà Nội
Thực hư CSGT nghi say rượu lái xe đâm vào cột đèn ở Hà Nội

VOV.VN -Các đơn vị chức năng lên tiếng trước thông tin một chiến sĩ CSGT nghi say rượu lái xe đâm vào cột đèn ở Hà Nội đang lan truyền trên mạng xã hội.

Thực hư CSGT nghi say rượu lái xe đâm vào cột đèn ở Hà Nội

Thực hư CSGT nghi say rượu lái xe đâm vào cột đèn ở Hà Nội

VOV.VN -Các đơn vị chức năng lên tiếng trước thông tin một chiến sĩ CSGT nghi say rượu lái xe đâm vào cột đèn ở Hà Nội đang lan truyền trên mạng xã hội.

Khẩu súng nghi can CSGT dùng bắn chết người là súng quân dụng
Khẩu súng nghi can CSGT dùng bắn chết người là súng quân dụng

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã thu giữ khẩu súng mà trung úy CSGT sử dụng bắn chết người, đồng thời cho biết đây là súng quân dụng.

Khẩu súng nghi can CSGT dùng bắn chết người là súng quân dụng

Khẩu súng nghi can CSGT dùng bắn chết người là súng quân dụng

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã thu giữ khẩu súng mà trung úy CSGT sử dụng bắn chết người, đồng thời cho biết đây là súng quân dụng.

Công an Đồng Nai thông tin về khẩu súng trung úy CSGT dùng “bắn” người
Công an Đồng Nai thông tin về khẩu súng trung úy CSGT dùng “bắn” người

VOV.VN -Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, CQĐT đã thu giữ khẩu súng rulo 5 viên (súng ngắn ổ xoay) mà trung úy Nguyễn Tấn Phước cầm đến phòng trọ "giải quyết mâu thuẫn" 

Công an Đồng Nai thông tin về khẩu súng trung úy CSGT dùng “bắn” người

Công an Đồng Nai thông tin về khẩu súng trung úy CSGT dùng “bắn” người

VOV.VN -Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, CQĐT đã thu giữ khẩu súng rulo 5 viên (súng ngắn ổ xoay) mà trung úy Nguyễn Tấn Phước cầm đến phòng trọ "giải quyết mâu thuẫn"