Khởi tố vụ án làm giả hàng ngàn hồ sơ thương binh

VOV.VN - Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án làm giả hàng ngàn bộ hồ sơ thương binh giả.

Chiều ngày 9/7, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng CSĐTTP về Quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ làm giả hàng ngàn bộ hồ sơ thương binh khiến dự luận hoang mang.

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Hồng Tư về tội danh “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An khởi tố vụ án hình sự đồng thời khởi tố bị can Đặng Hồng Tư (SN 1952), trú tại khối Tân Thành, phường Lê Mao, TP. Vinh về tội “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Do ông Đặng Hồng Tư là thương binh 1/4, nên CQĐT đã cho ông Tư được tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như đã đưa tin vào ngày 2/7, cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với nhà của ông Đặng Hồng Tư qua đó thu được 75kg tài liệu, với 60 loại tài liệu khác nhau trong đó có những quyển sổ ghi các khoản tiền đã nhận của một số người đề nghị làm chế độ sai, các giấy chứng nhận về thương tật, giấy chứng nhận về giám định sức khỏe.

Các loại tài liệu này đều có dấu đỏ và các chữ ký của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.

Quá trình điều tra, tính từ năm 2008, đến nay, ông Đặng Hồng Tư đã hưởng sai chế độ 800 triệu đồng. Đặc biệt, ông Đặng Hồng Tư cũng có dấu hiệu làm hồ sơ giả để hưởng chế độ thương binh cho một số người thân trong gia đình.

Hiện cơ quan điều tra đã thu thập được những tài liệu nghi được làm giả và đang tiến hành làm việc với những người hưởng sai chế độ từ giấy tờ giả mà ông Tư đã làm sai cho họ để họ được hưởng chế độ.

Qua làm việc với tất cả những người này, họ đều thừa nhận đã đưa tiền cho ông Đặng Hồng Tư để nhờ ông này làm giả một số tài liệu quan trọng trong một bộ hồ sơ thương binh.

Ngoài việc sự dụng và làm giả nhiều bộ hộ sơ giả, hưởng sai chế độ của nhà nước CQĐT cũng xác định ông Đặng Hồng Tư còn nhận trên 600 triệu đồng của hơn 70 người để làm sai các quy định nhằm hưởng chế độ.

Hiện CQĐT cũng xác định được một số đối tượng liên quan đến đường dây làm giả hồ sơ chế độ chính sách để được hưởng chế độ của nhà nước.  Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đối với một số bộ hồ sơ thanh niên xung phong giả, chất độc da cam giả để đua ra ánh sáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên Chủ tịch xã nhận án treo vì làm giả hồ sơ cấp đất
Nguyên Chủ tịch xã nhận án treo vì làm giả hồ sơ cấp đất

(VOV) - Nguyên Chủ tịch cùng cán bộ địa chính xã Cửa Cạn nhận 21 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Nguyên Chủ tịch xã nhận án treo vì làm giả hồ sơ cấp đất

Nguyên Chủ tịch xã nhận án treo vì làm giả hồ sơ cấp đất

(VOV) - Nguyên Chủ tịch cùng cán bộ địa chính xã Cửa Cạn nhận 21 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Thanh Hóa phát hiện 56 trường hợp thương binh giả
Thanh Hóa phát hiện 56 trường hợp thương binh giả

Sở LĐ,TB&XH tỉnh này còn phát hiện 389 bệnh án thương binh không hợp lệ và 12 trường hợp hưởng sai chế độ.

Thanh Hóa phát hiện 56 trường hợp thương binh giả

Thanh Hóa phát hiện 56 trường hợp thương binh giả

Sở LĐ,TB&XH tỉnh này còn phát hiện 389 bệnh án thương binh không hợp lệ và 12 trường hợp hưởng sai chế độ.

Chuyên làm giả hồ sơ chính sách, một kỹ thuật viên bệnh viện bị khởi tố
Chuyên làm giả hồ sơ chính sách, một kỹ thuật viên bệnh viện bị khởi tố

Phạm Văn Điển, kỹ thuật viên BVĐK TP Hải Dương đã lừa đảo làm hồ sơ hưởng chính sách, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của rất nhiều người.

Chuyên làm giả hồ sơ chính sách, một kỹ thuật viên bệnh viện bị khởi tố

Chuyên làm giả hồ sơ chính sách, một kỹ thuật viên bệnh viện bị khởi tố

Phạm Văn Điển, kỹ thuật viên BVĐK TP Hải Dương đã lừa đảo làm hồ sơ hưởng chính sách, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của rất nhiều người.

Bắc Ninh xét xử vụ làm giả hồ sơ thương binh để trục lợi
Bắc Ninh xét xử vụ làm giả hồ sơ thương binh để trục lợi

 Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,2 tỷ đồng.

Bắc Ninh xét xử vụ làm giả hồ sơ thương binh để trục lợi

Bắc Ninh xét xử vụ làm giả hồ sơ thương binh để trục lợi

 Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,2 tỷ đồng.

Phá đường dây làm giả hồ sơ giấy tờ đi Mỹ
Phá đường dây làm giả hồ sơ giấy tờ đi Mỹ

Hai bên thỏa thuận, để có đầy đủ giấy tờ xuất cảnh qua Mỹ phải mất hơn 12.000 USD.

Phá đường dây làm giả hồ sơ giấy tờ đi Mỹ

Phá đường dây làm giả hồ sơ giấy tờ đi Mỹ

Hai bên thỏa thuận, để có đầy đủ giấy tờ xuất cảnh qua Mỹ phải mất hơn 12.000 USD.

Thanh Hóa phát hiện hàng chục hồ sơ thương binh giả
Thanh Hóa phát hiện hàng chục hồ sơ thương binh giả

Ngoài ra, Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa cũng quyết định đình chỉ trợ cấp, thu hồi số tiền hưởng sai đối với 53 trường hợp hồ sơ thương binh...

Thanh Hóa phát hiện hàng chục hồ sơ thương binh giả

Thanh Hóa phát hiện hàng chục hồ sơ thương binh giả

Ngoài ra, Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa cũng quyết định đình chỉ trợ cấp, thu hồi số tiền hưởng sai đối với 53 trường hợp hồ sơ thương binh...

Lộ đường dây làm giả hồ sơ bảo hiểm xã hội
Lộ đường dây làm giả hồ sơ bảo hiểm xã hội

Trong nhiều năm, một số đối tượng câu kết, tiếp nhận, thẩm định làm hồ sơ truy đóng và gửi đóng bảo hiểm xã hội cho hàng trăm trường hợp sai quy định.

Lộ đường dây làm giả hồ sơ bảo hiểm xã hội

Lộ đường dây làm giả hồ sơ bảo hiểm xã hội

Trong nhiều năm, một số đối tượng câu kết, tiếp nhận, thẩm định làm hồ sơ truy đóng và gửi đóng bảo hiểm xã hội cho hàng trăm trường hợp sai quy định.

Đắk Nông bắt 3 đối tượng làm giả hồ sơ thương, bệnh binh
Đắk Nông bắt 3 đối tượng làm giả hồ sơ thương, bệnh binh

(VOV) - Các đối tượng đã làm giả 43 bộ hồ sơ thương, bệnh binh để hưởng tiền chính sách với số tiền trên 1,6 tỷ đồng.

Đắk Nông bắt 3 đối tượng làm giả hồ sơ thương, bệnh binh

Đắk Nông bắt 3 đối tượng làm giả hồ sơ thương, bệnh binh

(VOV) - Các đối tượng đã làm giả 43 bộ hồ sơ thương, bệnh binh để hưởng tiền chính sách với số tiền trên 1,6 tỷ đồng.